MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Đại án Phạm Công Danh

Bị cáo Phan Thành Mai: 25 tháng qua, ngày nào bị cáo cũng day dứt

Bị cáo Phan Thành Mai: 25 tháng qua, ngày nào bị cáo cũng day dứt

Phan Thành Mai nói xin lỗi NHNN và Bộ Xây dựng cùng các nhân viên ngân hàng vì bị ảnh hưởng. Bị cáo cũng xin HĐXX cho Phạm Công Danh được khắc phục hậu quả.

Phiên tòa sáng 30/8: Nói lời sau cùng, Phạm Công Danh và Phan Thành Mai vẫn một mực xin tội cho nhân viên

Phiên tòa sáng 30/8: Nói lời sau cùng, Phạm Công Danh và Phan Thành Mai vẫn một mực xin tội cho nhân viên

Sau hơn 40 ngày xét xử, sáng nay, phiên tòa xét xử Phạm Công Danh và các đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng đi vào phần cho các bị cáo nói lời cuối cùng.

Phiên tòa chiều 29/8: Tranh luận căng thẳng về khoản tiền đề nghị thu hồi

Phiên tòa chiều 29/8: Tranh luận căng thẳng về khoản tiền đề nghị thu hồi

Viện kiểm sát vẫn tiến hành đối đáp ý kiến của luật sư và các bị cáo mặc dù phiên tòa đã kéo dài tới 19h00.

VKS đề nghị thu hồi thêm 619 tỷ đồng từ nhóm Trần Ngọc Bích, tổng cộng 5.809 tỷ

VKS đề nghị thu hồi thêm 619 tỷ đồng từ nhóm Trần Ngọc Bích, tổng cộng 5.809 tỷ

Cùng với khoản tiền đề nghị thu hồi từ nhóm Trần Ngọc Bích, VKS còn đề nghị thu hồi 135 tỷ và 851 tỷ từ bà Hứa Thị Phấn.

Ngân hàng Đại Tín từng mua lại căn nhà của bà Phấn với giá 1.100 tỷ đồng

Ngân hàng Đại Tín từng mua lại căn nhà của bà Phấn với giá 1.100 tỷ đồng

Theo Viện kiểm sát, trước đây Đại Tín mua lại căn nhà của bà Phấn ở Phạm Ngọc Thạch với giá hơn 1.100 tỷ đồng, cao hơn 69% so với giá trị thật và có dấu hiệu trốn thuế…

Trách nhiệm trả 5.190 tỷ: Bà Bích nói có, ngân hàng bảo không

Trách nhiệm trả 5.190 tỷ: Bà Bích nói có, ngân hàng bảo không

Bà Bích khẳng định tiền để trong tài khoản khi mất thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm, nhưng phía ngân hàng lại cho rằng việc chuyển tiền là có sự đồng thuận của bà Bích, nếu không có sự đồng thuận thì đây là khoản tiền có được từ hành vi bất hợp pháp, đề nghị thu hồi.

Phiên tòa chiều 24/8: Luật sư: "Đề nghị khởi tố tại tòa TGĐ Quỹ Lộc Việt là trái quy định"

Phiên tòa chiều 24/8: Luật sư: "Đề nghị khởi tố tại tòa TGĐ Quỹ Lộc Việt là trái quy định"

Việc đại diện Viện kiểm sát đề nghị khởi tố tại tòa với ông Nguyễn Việt Hà là trái quy định về luật tố tụng hình sự. Chỉ 2 cơ quan được khởi tố bị can là cảnh sát điều tra và Viện kiểm sát sau khi nhận được kết luận điều tra.

13/37 tài sản bị kê biên của Phạm Công Danh là tài sản đảm bảo tại Sacombank

13/37 tài sản bị kê biên của Phạm Công Danh là tài sản đảm bảo tại Sacombank

Luật sư của Sacombank khẳng định 13 tài sản này không liên quan đến vụ án nên không thể là vật chứng của vụ án, vì vậy đề nghị HĐXX giải tỏa kê biên để ngân hàng xử lý tài sản đảm bảo theo pháp luật.

Phiên tòa sáng 24/8: Nhóm bà Bích đòi VNCB trả tiền, ngân hàng phải có trách nhiệm

Phiên tòa sáng 24/8: Nhóm bà Bích đòi VNCB trả tiền, ngân hàng phải có trách nhiệm

Luật sư bảo vệ cho bà Trần Ngọc Bích cho rằng không có căn cứ nào cho thấy bà Bích nhận lãi ngoài. VNCB chuyển tiền không có chữ ký thì ngân hàng phải chịu trách nhiệm.

Bà Trần Ngọc Bích nói Ngân hàng Xây dựng phải có trách nhiệm với khoản tiền 5.190 tỷ

Bà Trần Ngọc Bích nói Ngân hàng Xây dựng phải có trách nhiệm với khoản tiền 5.190 tỷ

Bà Bích cho rằng NH Xây dựng phải trả lại tiền cho bà cả gốc và lãi.

Trở lên trên