MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Xét xử vụ Hà Văn Thắm

Phiên tòa chiều 7/3: Báo cáo tài chính cho thấy OceanBank có lãi từ 2011 đến nửa đầu 2014

Phiên tòa chiều 7/3: Báo cáo tài chính cho thấy OceanBank có lãi từ 2011 đến nửa đầu 2014

Bị cáo nguyên là kế toán trưởng của OceanBank khai từ 2011 đến nửa đầu năm 2014 đều có lãi. Các báo cáo đều được gửi, thậm chí bảng cân đối tài khoản thậm chí còn gửi hàng ngày cho NHNN tỉnh Hải Dương.

Phiên tòa sáng 7/3: Các bị cáo cho rằng 1.576 tỷ đồng không phải thiệt hại, đó là chi phí vốn

Phiên tòa sáng 7/3: Các bị cáo cho rằng 1.576 tỷ đồng không phải thiệt hại, đó là chi phí vốn

Bị cáo Thủy cho rằng nếu không có 1.576 tỷ thì ngân hàng đã không hoạt động được, bi cáo Thắm cũng cho rằng đó không phải thiệt hại. Còn nếu là thiệt hại thì bị cáo nắm 63% vốn nên 63% thiệt hại là thuộc về bị cáo.

Mất 800 tỉ nhưng không thể truy trách nhiệm

Mất 800 tỉ nhưng không thể truy trách nhiệm

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bảo lưu quyền và nghĩa vụ, cho rằng Oceanbank bị mua với giá 0 đồng là quyết định đơn phương của Ngân hàng Nhà nước.

Hà Văn Thắm khai chấp nhận bị Thống đốc cách chức hơn là để ngân hàng đổ vỡ

Hà Văn Thắm khai chấp nhận bị Thống đốc cách chức hơn là để ngân hàng đổ vỡ

“Bị cáo có tâm sự với anh em thôi bây giờ thà bị Thống đốc cách chức còn hơn để ngân hàng đổ bể. Bị cáo tin rằng hoàn cảnh của bị cáo không chỉ mình ngân hàng Đại Dương gặp phải. Tất cả các ngân hàng khác cũng đều làm như thế.”

Chuyện vượt trần lãi suất 2011-2012 lại gây chú ý

Chuyện vượt trần lãi suất 2011-2012 lại gây chú ý

Một dữ liệu cho thấy tình trạng vượt trần lãi suất giai đoạn 2011-2012 có mức độ rộng và lớn...

Phiên tòa chiều 6/3: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn vẫn cương quyết chỉ chăm sóc khách hàng, không chi lãi ngoài

Phiên tòa chiều 6/3: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn vẫn cương quyết chỉ chăm sóc khách hàng, không chi lãi ngoài

Bị cáo Sơn nói rằng cả thế giới làm chăm sóc khách hàng và chăm sóc khách hàng khác hoàn toàn chi lãi ngoài.

Với hành vi chi lãi ngoài trái quy định, OceanBank đề nghị bồi thường hơn 1.400 tỷ đồng

Với hành vi chi lãi ngoài trái quy định, OceanBank đề nghị bồi thường hơn 1.400 tỷ đồng

Riêng khoản tiền của công ty Trung Dung, đại diện OceanBank đề nghị Công ty Trung Dung và bên thứ 3 có nghĩa vụ thực hiện, trả khoản nợ cho Oceanbank.

Phiên tòa sáng 6/3: Các công ty Dầu khí nói không nhận lãi ngoài từ OceanBank

Phiên tòa sáng 6/3: Các công ty Dầu khí nói không nhận lãi ngoài từ OceanBank

Các bị cáo nguyên là lãnh đạo OceanBank nói đã chi lãi ngoài cho các công ty chủ yếu nhóm dầu khí, tuy nhiên khi được hỏi các công ty này đều nói họ không nhận.

Lời hối lỗi muộn mằn của Hà Văn Thắm

Lời hối lỗi muộn mằn của Hà Văn Thắm

“Họ làm việc đó (những nhân viên làm theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm) để giúp Ocean Bank giảm chi phí vượt trần. Họ làm việc này trước khi cơ quan điều tra vào cuộc. Họ là những người năng lực, nếu tách họ ra khỏi xã hội thì rất tiếc”, cựu Chủ tịch HĐQT Ocean Bank Hà Văn Thắm nói trong tâm trạng của người hối lỗi…

Chi lãi ngoài chục tỷ, các chi nhánh của OceanBank từng làm ăn ra sao?

Chi lãi ngoài chục tỷ, các chi nhánh của OceanBank từng làm ăn ra sao?

Hàng loạt giám đốc ngân hàng Đại dương đều thừa nhận đã sai phạm trong việc thực hiện chủ trương chi lãi ngoài tuy nhiên mong HĐXX xem xét họ chỉ là người làm công ăn lương và chi nhánh họ phụ trách đều hoạt động có lãi.

Trở lên trên