MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Sự kiện:

Xét xử vụ Hà Văn Thắm

Ai cũng kêu mình ‘bị lừa’ nhưng lỗ Nhà nước gánh

Ai cũng kêu mình ‘bị lừa’ nhưng lỗ Nhà nước gánh

Những ngày qua dư luận xôn xao về vụ án ông Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm gây thiệt hại cho OceanBank hơn 1.500 tỉ đồng.

Trách nhiệm của Đại Tín với khoản vay 500 tỷ của công ty Trung Dung: OceanBank nói có, Đại Tín bảo không

Trách nhiệm của Đại Tín với khoản vay 500 tỷ của công ty Trung Dung: OceanBank nói có, Đại Tín bảo không

Trước đó, các bị cáo ở OceanBank khai nhận rằng khoản vay 500 tỷ của công ty Trung Dung được 3 bên là Trung Dung – OceanBank – Ngân hàng Đại Tín (nay là NH Xây dựng) ký một thỏa thuận và Đại Tín sẽ có trách nhiệm với khoản tiền vay này.

[Video] Cựu Tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Minh Thu khóc nghẹn trước tòa

[Video] Cựu Tổng giám đốc OceanBank Nguyễn Minh Thu khóc nghẹn trước tòa

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm gây thất thoát nghìn tỷ xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank) ngày 3/3, đã có rất nhiều bị cáo nữ mất bình tĩnh bật khóc, trong đó Cựu Tổng giám đốc ngân hàng Đại dương Nguyễn Minh Thu khóc nghẹn trước tòa.

Hàng loạt doanh nghiệp phủ nhận việc nhận lãi ngoài từ ngân hàng Đại Dương

Hàng loạt doanh nghiệp phủ nhận việc nhận lãi ngoài từ ngân hàng Đại Dương

Nhiều doanh nghiệp khẳng định không nhận lãi ngoài từ Oceanbank trong tuần xét xử đầu tiên vụ án Hà Văn Thắm. Trong khi đó, một số doanh nghiệp khác tòa đã triệu tập nhưng đại diện các công ty này vắng mặt.

Bị cáo Hà Văn Thắm tiếp tục xin tội cho nhân viên

Bị cáo Hà Văn Thắm tiếp tục xin tội cho nhân viên

Bị cáo Thắm nói rằng các bị cáo dưới quyền trung thực thân thiết. Họ không giúp sức mà họ giúp giảm chi phí vượt trần. Họ là những người năng lực, đạo đức, nếu tách ra khỏi xã hội thì rất là phí.

Phiên tòa chiều 3/3: Vợ bị cáo Sơn xin không kê biên căn nhà ở Ciputra

Phiên tòa chiều 3/3: Vợ bị cáo Sơn xin không kê biên căn nhà ở Ciputra

Vợ bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai trước tòa rằng bà với ông Sơn tương đối độc lập về kinh tế nên các giao dịch cổ phiếu hay nhà đất gì của chồng bà không nắm được.

Cựu giám đốc khối nguồn vốn OceanBank: Thanh khoản đã chạm vào sự kiên nhẫn tột cùng, buộc phải chi lãi ngoài

Cựu giám đốc khối nguồn vốn OceanBank: Thanh khoản đã chạm vào sự kiên nhẫn tột cùng, buộc phải chi lãi ngoài

Bị cáo Nguyễn Hoài Nam nói rằng dù bị cáo Hà Văn Thắm đã chỉ đạo không chi lãi ngoài từ tháng 9/2011 nhưng hàng ngày phải chứng kiến cảnh ngân hàng khác đến lấy tiền của khách hàng ở ngân hàng mình, lãnh đạo NH đã không thể làm khác được.

Phiên tòa sáng 3/3: Do cứu thanh khoản nên buộc phải chi ngoài, các GĐ chi nhánh mong được xem xét

Phiên tòa sáng 3/3: Do cứu thanh khoản nên buộc phải chi ngoài, các GĐ chi nhánh mong được xem xét

Các bị cáo đều khai rằng thanh khoản không thể cứu vãn được nên buộc phải chi lãi ngoài. Ngoài ra, việc chi lãi ngoài là con số nhỏ so với lợi nhuận nên họ nghĩ đó là làm lợi cho NH chứ không phải làm hại.

Đại diện PVN: Từ khi góp vốn đến trước khi OceanBank bị mua lại 0 đồng, năm nào cũng có lãi

Đại diện PVN: Từ khi góp vốn đến trước khi OceanBank bị mua lại 0 đồng, năm nào cũng có lãi

Vị đại diện PVN cho biết từ năm 2009 đến 2013 năm nào PVN cũng được lãi từ đầu tư vào Nh Đại Dương, đó là cổ tức. Và từ khi góp vốn cho đến khi bị mua lại 0 đồng, không có báo cáo nào cảnh báo rủi ro cho đến khi kết luận của thanh tra NHNN.

Phiên tòa chiều 2/3: Bị cáo Sơn nói bị ép khai nên đầu óc không minh mẫn, tiếp tục chối rằng đã nhận tiền

Phiên tòa chiều 2/3: Bị cáo Sơn nói bị ép khai nên đầu óc không minh mẫn, tiếp tục chối rằng đã nhận tiền

Các bị cáo khác nói rằng đã chuyển cho bị cáo Sơn hàng trăm tỷ, trong lời khai trước đó bị cáo cũng nhận là đã nhận tiền nhưng tại tòa bị cáo Sơn nhất quyết không thừa nhận.

Trở lên trên