Các trụ cột đã chống đỡ VN-Index như thế nào?
Trong bài trước, chúng ta đã điểm mặt các cổ phiếu đang quyết định đến biến động của VN-Index. Vậy những cổ phiếu này đã thể hiện được vai trò “trụ cột” của mình như thế nào?
- 08-07-2008Những cổ phiếu quyết định tới VN-Index
Tầm ảnh hưởng của các cổ phiếu có vốn hoá thị trường lớn nhất đối với biến động của VN-Index là rất lớn. Dù muốn hay không thì khi niêm yết, các cổ phiếu này đã được thị trường “trao” cho trách nhiệm gánh vác VN-Index trên vai. Vậy những trụ cột này đã thực thi nhiệm vụ như thế nào?
Những "tội đồ"
Với mức giảm lớn hơn nhiều mức giảm chung của thị trường, thậm chí còn đứng trong top những cổ phiếu giảm giá mạnh nhất của thị trường, những trụ cột này thực sự đã trở thành “tội đồ” khi làm gia tăng mức giảm của thị trường. Những cái tên có thể kể ra như SSI (giảm74,2%), FPT (-72,6%), STB (-59,5%).
Cuối năm 2007, STB là cổ phiếu có vốn hoá lớn nhất thị trường (29.140 tỷ đồng) nhưng hiện tại chỉ còn 11.790 tỷ đồng (đứng thứ 5). FPT từ 20.493 tỷ đồng (thứ 4) xuống còn 5.638 tỷ đồng (thứ 11). Còn SSI, dù có thêm 166 triệu cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu nhưng cũng giảm từ 20.160 tỷ xuống còn 5.644 tỷ đồng.
Cả ba mã STB, SSI, FPT đều được coi là “những chỉ báo của cơn lũ giải chấp”. Do tính thanh khoản cao mà trước đây các cổ phiếu này được đem đi cầm cố khá nhiều. Rồi khi thị trường suy giảm mạnh, các lệnh bán giải chấp được ồ ạt tung ra với khối lượng lên tới vài triệu đơn vị mỗi phiên.

Những "công thần"
Bên cạnh những “tội đồ” thì các trụ cột còn lại nhìn chung đã hoàn thành khá tốt vai trò của mình. Trong 10 mã giảm giá ít nhất kể từ đầu năm thì có tới 6 cổ phiếu trụ cột: ITA, VPL, PVD, DPM, VNM, HPG.
Phong độ & đẳng cấp
