Chủ tịch SME: Thanh khoản của chúng tôi vẫn rất tốt
Ông Phan Huy Chí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đã trao đổi với chúng tôi về chuyện có hay không việc chi nhánh T.P HCM của SME bị mất thanh khoản được đăng tải trên báo.
Thưa ông, có hay không tình trạng mất thanh khoản của CTCK SME Chi nhánh Tp HCM thời gian gần đây?
Tôi xin khẳng định SME không gặp vấn đề gì về thanh khoản. Thanh khoản vẫn tốt. Các hoạt động giao dịch gia tăng trong thời gian gần đây đã minh chứng cho điều đó. Việc không đáp ứng được nhu cầu rút tiền của khách hàng ngày hôm đó chỉ là trường hợp cá biệt, đơn lẻ do khâu phối hợp tác nghiệp của các nhân viên nghiệp vụ.
Thị trường chứng khoán khó khăn khiến hoạt động của nhiều công ty chứng khoán cũng lâm vào tình trạng tương tự, nhưng với SME số tiền 300 triệu đồng mà khách hàng phản ánh không thể rút không phải là số tiền quá nhiều mà SME không thể đáp ứng.
Tuy nhiên, vẫn phải thừa nhận rằng, không đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng, làm họ không hài lòng đó là lỗi của chúng tôi, điều này sẽ được SME nghiêm túc rút kinh nghiệm và có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời để phục vụ khác hàng được tốt hơn.
Hoạt động của SME thời gian qua như thế nào, thưa ông?
Thời gian qua là một thời kỳ cực kỳ khó khăn của tất cả các CTCK nói chung và SME nói riêng. Giao dịch thấp khiến cho doanh thu từ mảng môi giới bị giảm mạnh, thêm vào đó thị trường khó khăn đã khiến các DN lùi kế hoạch lên sàn làm cho doanh thu ở mảng tư vẫn cũng bị sụt giảm nghiêm trọng. Nếu như năm 2010 chúng tôi tư vấn cho khoảng hơn 20 DN lên sàn thì tính từ đầu năm 2011 đến nay SME mới chỉ tư vấn được cho vài DN niêm yết trên TTCK. Một số khoản đầu tư góp vốn cũng chưa mang lại kết quả như mong đợi.
Vậy SME có thể hoàn thành được kế hoạch kinh doanh năm 2011 như Nghị quyết ĐHCĐ đã đề ra không?
Cũng như các CTCK chúng tôi vẫn đang nỗ lực để đạt được kế hoạch đề ra trong Đại hội Cổ đông 2011. Do những yếu tố khách quan không có lợi như thị trường khó khăn trong giai đoạn dài (2/3 thời gian của năm 2011); lãi suất tăng cao, việc đạt được kế hoạch ban đầu là một thách thức đối với SME. Tuy nhiên, tình trạng này, theo tôi, là phổ biến tại nhiều CTCK.
Trường hợp ông Nguyễn Thanh Nam không đến công ty là vì sao, thưa ông?
Việc ông Nguyễn Thanh Nam không tới Chi nhánh trong thời gian gần đây là nằm trong chương trình làm việc của Ban Lãnh đạo công ty và Hội đồng Quản trị. Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị tháng 8/2011, theo nguyện vọng cá nhân và được sự thông qua của Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Thanh Nam sẽ thôi giữ chức Giám đốc Chi nhánh SME tại TP.HCM. Thời gian đó, ông Nam đang bàn giao công việc tại Hội sở Công ty. Việc này, chúng tôi đã gửi công văn thông báo tới Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước và đang chờ chấp thuận từ phía cơ quan chức năng.
Xin cảm ơn ông!
Khánh Linh (Thực hiện)
Trí Thức Trẻ