MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu bất động sản thay thế nhóm tài chính đẩy VN-Index lên 578 điểm

| | Thị trường chứng khoán

Trong khi SSI, STB, CTG, VCB giảm điểm thì SJS, HAG, DIG, NTL...tạo nên cơn sốt cổ phiếu bất động sản trên sàn. Bên sàn Hà Nội, nhóm cổ phiếu Viglacera và Sông Đà trần đồng loạt.

VN-Index đóng cửa phiên giao dịch đầu tuần mới tăng 6,96 điểm lên 577,97 điểm, mức tăng 1,22% và hoàn thành phiên tăng điểm thứ 8 liên tiếp.

VN-Index có phần đuối sức vào cuối phiên khi một số cổ phiếu chủ chốt trên sàn như SSI, STB, DPM giảm giá và bị bán mạnh, tuy nhiên thị trường vẫn được ‘đỡ giá’ nhờ nhóm các cổ phiếu bất động sản.

Trong phiên, đã có lúc VN-Index vượt ngưỡng 580 điểm với mưc tăng hơn 9 điểm. Các cổ phiếu bất động sản như SJS, HAG, NTL…lại vào cuộc tăng giá sau một thời gian điều chỉnh. Trong số 19 cổ phiếu bất động sản niêm yết trên hai sàn có 14 mã tăng trần, không môt mã nào giảm giá.

Nhóm các cổ phiếu này đã thiết lập một mặt bằng giá mới, vượt xa các nhóm các cổ phiếu khác khi tăng trần liên tục trong thời gian vừa qua.

DIG của Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng tăng trần lên 127.000 đồng/cp dư mua hơn 1 triệu đơn vị vào cuối phiên, HAG tăng trần lên 129, LCG tăng trần lên 88.5, NTL tăng trần lên 124, TDH tăng trần lên 98.5, các cổ phiếu khác như VIC, CII, BCI…tăng trần hàng loạt.


Vn-Index liên tục vượt đỉnh năm 2008 với khối lượng giao dịch cao được duy trì từ tháng 8/09 đến nay (biểu đồ: VNDS)

Đối với nhóm ngành cao su, CSM và DRC tăng trần đồng loạt lên 104 và 140 nghìn đồng/cp, trong khi đó với nhóm ngành cao su tự nhiên như TNC, HRC, PHR, TRC lại giảm nhẹ, DPR đứng giá.

Với nhóm ngành tài chính, các cổ phiếu tài chính ngân hàng không thể tạo sóng khi cầu về cổ phiếu không có đột biến trong thời gian gần đây. SSI đóng cửa giảm 1.000 đồng, xuống 78.500 đồng/cp, trong khi các cổ phiếu ngân hàng giảm điểm đồng loạt, VCB giảm 2,62%, CTG, PVF đều giảm điểm, bên sàn Hà Nội tình cảnh của ACB, SHB tương tự.

Với nhóm ngành sản xuất thép và kinh doanh thép, thông tin về khả năng dư thừa thép trong thời gian tới khiến các cổ phiếu ngành này đã tăng chậm lại, HMC, HLA giảm điểm, tuy nhiên HPG, VIS lại tăng trần và có dư mua khá lớn.

Đối với nhóm ngành thủy sản, ABT giảm nhẹ, CAD, ACL, AGF, ATA và BAS tăng trần, trong đó BAS đã cán mốc 20.500 đồng/cp, mức tăng 100% trong vòng 1 tháng.

Khối lượng giao dịch toàn thị trường phiên này đạt 69 triệu cổ phiếu, tương đương 3.320,46 tỷ đồng, như vậy trong vòng 6 phiên liên tiếp trở lại đây, khối lượng giao dịch trên sàn HoSE đều trên 60 triệu đồng/phiên.

Các cổ phiếu Sông Đà - Vinaconex đồng loạt tăng trần

Tại sàn Hà Nội, trong khi VN-Index tiếp tục đà tăng mạnh thì HNX Index lại khá “lình xình” với mức tăng điểm không lớn.

Tại thời điểm đóng cửa, chỉ số này chốt tại 177,82 điểm, tăng 1,36 điểm (0,77%) so với phiên trước. Toàn thị trường có 157 mã tăng giá, 42 mã giảm giá và 20 mã đứng giá; trong đó có 81 mã đóng cửa ở giá trần.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán có SHS tăng trần.

Trong khi thị trường có xu hướng tăng thì nhiều cổ phiếu chủ chốt lại chỉ dao động nhẹ. ACB và PVI giảm lần lượt 600 đồng và 200 đồng, SHB và PVS đứng giá.

Phía tăng giá có BVS tăng 1.400 đồng, KBC tăng 1.200 đồng và đáng chú ý nhất vẫn là VCG khi cổ phiếu này tiếp tục tăng trần (3.300 đồng) lên 51.800 đồng. Lượng dư mua cuối ngày vẫn còn hơn 3,75 triệu đơn vị.

Trong nhóm cổ phiếu nhỏ, hầu hết các mã thuộc “họ Vinaconex” (VC1, VC2, VC3…) và “họ Sông Đà” (S74, S91, S96, SD2, SD3, SD7…) đều đồng loạt tăng trần. Bên cạnh đó, nhiều mã khác như ICG, PAN, UNI, SJ1, DXP, CMC… cũng tăng trần với lượng dư mua lớn.

Tổng khối lượng giao dịch đạt 33,8 triệu đơn vị, tương đương 1.249 tỷ đồng

Phương Mai - Quốc Thắng

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên