MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dự đoán về VN-Index

| | Thị trường chứng khoán

Phải chăng do có quá nhiều dự báo về xu hướng đi xuống nên tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng tiêu cực, khiến thị trường giảm nhanh hơn tốc độ tự nhiên của nó?

Cách đây nhiều tháng, khi VN-Index trên 300 điểm, đại diện của Công ty Quản lý quỹ Prudential không ngần ngại cho rằng, VN-Index sẽ xuống 250 điểm.

Khi VN-Index ngấp nghé 250 điểm và cả thị trường dường như đã chấp nhận mức này thì trong cuộc họp ra mắt Câu lạc bộ Quản lý quỹ, đại diện Quỹ Prudential tiếp tục đẩy dự báo của mình về VN-Index xuống 200 điểm.

Điều này có thể làm cho một số người không bằng lòng vì việc các tổ chức đưa ra dự báo về Index có thể tác động đến tâm lý nhà đầu tư nói chung, kéo thị trường giảm giá quá đà.

Thực tế là sau khi nhiều tổ chức, công ty chứng khoán như Prudential, Kim Eng, HSC đưa ra dự báo về việc VN-Index sẽ xuống đến đáy hỗ trợ kỹ thuật là 220 điểm thì VN-Index đã có 11 phiên giảm điểm liên tiếp và xuyên thủng đáy hỗ trợ tâm lý 250 điểm một cách dễ dàng.

Công ty Chứng khoán SSI, trong bản báo cáo gần đây nhận định, nhà đầu tư đã bán tháo quá đà, nên việc thị trường điều chỉnh vài phiên trong ngắn hạn là tất yếu.

Như vậy, phải chăng do có quá nhiều dự báo về xu hướng đi xuống nên tâm lý nhà đầu tư bị ảnh hưởng tiêu cực, khiến thị trường giảm nhanh hơn tốc độ tự nhiên của nó? Tức là dự báo dựa trên cơ sở phân tích thị trường lại có xu hướng dẫn dắt thị trường.

Nhưng SSI cũng cho rằng, điều đó không có nghĩa là thị trường đã đến đáy. Không nói thẳng VN-Index là bao nhiêu, nhưng đa số tổ chức đầu tư, công ty chứng khoán hoặc im lặng hoặc cho rằng, đây chưa phải là đáy của Index. Và nhà đầu tư vẫn nên giữ thái độ thận trọng với thị trường.

Trong khi đó, Ngân hàng Á Châu (ACB), tổ chức đã dành khá nhiều tiền để đầu tư chứng khoán trong năm 2008 cho biết, việc đầu tư năm nay dựa trên phân tích cơ bản. Giá bất động sản và chứng khoán đang ở mức thấp, nhưng vẫn chưa đạt đáy.

"ACB sẽ tận dụng cơ hội này, nhưng sẽ phải xem xét kỹ lưỡng trên nguyên tắc cẩn trọng", ông Lý Xuân Hải, Tổng giám đốc ACB nói. Giám đốc của một vài quỹ đầu tư khác cho biết, họ vẫn đang nắm giữ số tiền mặt còn lại để đảm bảo thanh khoản cho hoạt động.

Nền kinh tế đang biến đổi, các ngành, hàng đang biến đổi, nên thật khó phân tích đầu tư vào lúc này. Động thái này của các quỹ sẽ phản ánh một phần nào về xu hướng VN-Index trong thời gian tới.

Có nên đưa ra dự đoán một mốc đáy của VN-Index để nhà đầu tư lường trước mức độ rủi ro của thị trường hay chỉ cảnh báo chung chung? Đây là vấn đề còn nhiều tranh cãi trong các tổ chức đầu tư, công ty chứng khoán, nơi mà tiếng nói chính thức của họ có ảnh hưởng khá mạnh đến xu thế thị trường.

Theo Thành Nam
ĐTCK

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên