STB có cứu được VN-Index?
Với việc tăng giá liên tiếp trong các phiên giao dịch cuối tuần, cổ phiếu STB được coi là điểm sáng, giúp thị trường phục hồi vững vàng hơn.
Theo phân tích của các công ty chứng khoán trước đó, những tác động xấu đối với cổ phiếu STB, như tin đồn ANZ chuẩn bị bán ra cổ phiếu STB, sẽ khiến giá cổ phiếu này trượt dốc, ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý nhà đầu tư.
Thế nhưng, diễn biến về giá của cổ phiếu này đã ngược lại với dự đoán của giới phân tích. Trong khi đa số các cổ phiếu blue-chips khác giảm hoăc giữ giá trong phiên giao dịch ngày 13/11, thì STB lại đóng cửa ở mức giá trần. Kết quả này cũng làm thay đổi cơ bản tâm lý của nhà đầu tư, bởi xu hướng giảm điểm theo các thị trường chứng khoán quốc tế đối với VN-Index là rất lớn.
Một nhà đầu tư ở sàn SSI nhận xét, quá trình tăng giá của STB trong tuần vừa qua được coi là sự báo hiệu về khả năng phục hồi của thị trường. Chỉ nhìn nhận thời điểm cổ phiếu này “lội ngược dòng” đã có thể thấy mức giá đáy của cổ phiếu này và phần nào xác định được ngưỡng hỗ trợ của VN-Index.
Có thể nói, sự thay đổi về tâm lý của nhà đầu tư đối với STB nói riêng và thị trường chứng khoán Việt Nam nói chung là có cơ sở. Trong đó, cũng trong ngày 13/11, Sacombank khẳng định, chưa nhận được thông báo bán cổ phần từ đối tác chiến lược là ANZ. Đến nay, ANZ cũng chưa đăng ký bán với Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Khẳng định thông tin này, ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Sacombank cho biết, theo hợp đồng, khi ANZ bán cổ phần thì phải thông báo trước cho Sacombank, nhưng chưa thấy họ đặt vấn đề.
Một thông tin khác khiến nhà đầu tư trông đợi vào sự phục hồi của STB là mới đây, Sacombank được Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM chấp thuận việc mua lại 25 triệu cổ phiếu phổ thông (khoảng 5% vốn cổ phần) để làm cổ phiếu quỹ.
Hiện Sacombank có 3 đối tác chiến lược nước ngoài nắm gần 30% vốn cổ phần, gồm Dragon Financial Holdings, International Financial Company (IFC) trực thuộc Ngân hàng Thế giới và Tập đoàn Ngân hàng Australia và New Zealand (ANZ). Trong đó, ANZ nắm 10% cổ phần của Sacombank.
Như vậy, theo giới phân tích, khi các đối tác này không bán cổ phiếu ra thì khoảng thời gian nhạy cảm từ ngày 13/11 đến ngày 18/12 được coi là thời điểm an toàn và xác định rõ ngưỡng kháng cự.
Theo Tuấn Dũng
Báo Đầu tư