Thuốc nào cho Vn-Index?
Sự sụt giảm của TTCK đã gây hiệu ứng tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư. Vậy đâu là giải pháp hợp lý trong thời điểm hiện nay?
Nhiều chuyên gia vẫn đang cố đưa ra dự đoán về mức đáy của thị trường. Nhưng VN-index vẫn tiếp tục tụt dốc vượt ra ngoài dự đoán của các chuyên gia, vượt qua “chướng ngại 400” không chút lưỡng lự… Sự sụt giảm của TTCK đã gây hiệu ứng tiêu cực tới tâm lý nhà đầu tư. Vậy đâu là giải pháp hợp lý trong thời điểm hiện nay?
Đến bao giờ thì "cơn lốc" giảm giá cổ phiếu sẽ tạm lắng, lòng tin nhà đầu tư trở lại?... Chúng ta hãy cùng phân tích một số giải pháp, những mặt ưu nhược để từ đó có thể tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất khôi phục TTCK Việt Nam.
Chính phủ chỉ đạo SCIC mua vào tiếp CP. Thực tế là đến thời điểm này chúng ta không rõ SCIC đã giao dịch mua, bán như thế nào? Thực tế trong những phiên giao dịch gần đây, vai trò bình ổn thị trường của SCIC dường như quá mờ nhạt và đến giờ câu hỏi liệu "siêu TCty" này có tiếp tục tham gia bình ổn TTCK nữa hay không vẫn bỏ ngỏ
Nới biên độ giao dịch: Thay đổi biên độ giao dịch là điều chắc chắn phải làm nhưng trả như thế nào, lộ trình ra sao?
Trả biên độ dao động về như cũ HoSE (±5%), HaSTC (±10%): Trong tình hình hiện nay đây là phương án không thể, tốc độ rơi của CP lớn hơn rất nhiều. Chúng ta mới chỉ nới thêm biên độ của HoSE từ ±1% lên ±2% và HaSTC từ ±2% lên ±3% thị trường đã tụt giảm nhanh như vậy, nếu mở biên độ ra sẽ càng làm giảm nhanh hơn.

Giữ nguyên biên độ như hiện nay: Không khả thi thị trường liên tục giảm trong hơn tháng qua kể từ khi áp dụng biên độ này.
Vấn đề room cho NĐT nước ngoài. Hiện nay, có nhiều bàn cãi xung quanh vấn đề giữ nguyên hay nới thêm room cho NĐTNN. Tuy nhiên, việc tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu bên nước ngoài sẽ tạo được một cú hích mạnh mẽ về lực cầu. Tỷ lệ hợp lý hiện nay là tăng thêm 5% đối với khối NHTM và 8% đối với các ngành nghề khác không nằm trong danh mục hạn chế.
Bộ Tài chính, NHNN nên xem xét không cho ký quỹ với tỷ lệ quá cao tránh rủi ro cho nhà đầu tư.
Thành lập quỹ bình ổn thị trường, hạ lãi suất cơ bản. Thành lập quỹ bình ổn thị trường: Trường hợp SCIC tham gia mua vào CP đã không hiệu quả như mong muốn đó là vì chúng ta thiếu các quy định, quy chế trách nhiệm rõ ràng, với quỹ bình ổn thị trường bước đầu cớ 10 ngàn tỷ, quỹ bình ổn sẽ đóng vai trò như nhà tạo lập thị trường để có thể kiểm soát và định hướng cho việc đầu tư vào TTCK.
TTCK VN hiện nay có hơn 300.000 tài khoản đầu tư, tức hơn 0,35% dân số tham gia TTCK, nhưng phần lớn trong số này thua lỗ. Để tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư và thu hút đông đảo công chúng, trước hết là phải tạo lòng tin, cho họ thấy đầu tư vào TTCK tuy có rủi ro nhưng tổng thể là kênh đầu tư hấp dẫn. Để làm được việc này cần có nhiều giải pháp đồng bộ của các cơ quan chức năng...
|
Diễn biến thị trường * Mở đầu cho thời kỳ đi xuống của TTCK, là Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN của Ngân hàng nhà nước ban hành ngày 28/5/2007 khống chế cho vay kinh doanh chứng khoán dưới 3% tổng dư nợ của tổ chức tín dụng. Sau đó, Quyết định 03/2008/QD-NHNN, thay khống chế cho vay dưới 3% tổng dư nợ bằng dưới 20% vốn điều lệ. * Tỷ lệ lạm phát tăng cao từ cuối năm 2007 buộc NHNN phải áp dụng các biện pháp thắt chặt nhằm hạn chế lưu thông tiền tệ. Biện pháp này là cần thiết để ổn định nền kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, hệ quả của việc khống chế trần lãi suất huy động đã khiến cho các NH không thể huy động được vốn, lãi suất qua đêm bị đẩy lên mức cao điểm hơn 25%. Rồi cổ phiếu "vua" (các cổ phiếu ngành NH) rơi tự do cũng đã tác động mạnh tới TTCK. * TTCK đang phải trả giá cho sự nóng lên bất thường của thị trường bất động sản từ giữa năm 2007. Trong giai đoạn trước, sự tăng trưởng vượt bậc của TTCK đã đẩy thị trường bất động sản lên cao chóng mặt. Theo ước tính, có hơn 60% DN trên sàn có liên quan đến lĩnh vực xây dựng, bất động sản. Nhiều nhà đầu tư đã vay cầm cố chứng khoán để đầu tư bất động sản. Và khi giá chứng khoán tụt dốc kéo theo giá bất động sản đi xuống. Hai chiếc bánh xe này kéo chiếc xe thị trường CK lăn xuống dốc với tốc độ nhanh. * Cuối cùng, sau một thời gian dài chịu đựng, nhà đầu tư dần cạn niềm tin đã chấp nhận bán cổ phiếu nắm giữ, chuyển tài sản sang các hình thức đầu tư khác nhằm bảo tồn đồng vốn ít ỏi còn lại. |
Theo Huỳnh Tiến Dũng
DĐDN