VN-Index chính thức mất mốc 450 điểm
Thị trường đang giống một chiếc đồng hồ cát khi lượng bán khổng lồ còn lượng giao dịch nhỏ giọt do không có ai mua.
Tâm lý thận trọng vẫn đang bao trùm thị trường sau thông báo tăng giá xăng, dầu, mặt hàng quan trọng cho mọi hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Sau đợt tăng nóng vừa qua, các NĐT đang nôn nóng thực hiện hóa lợi nhuận khiến các lệnh bán được đặt ra ồ ạt ngay từ đầu phiên.
Đợt 1 phiên giao dịch hôm nay (23/7), VN-Index giảm 6,71 điểm (tức 1,46%) xuống 451,17 điểm. Giao dịch ảm đạm khi có đến khoảng 1/3 số mã cổ phiếu không có giao dịch bởi không có lệnh đặt mua nào đưa ra.
Tính thanh khoản của thị trường giảm mạnh. Trong đợt 1 chỉ có 714.640 đơn vị cổ phiếu và chứng chỉ quỹ được khớp lệnh thành công, đạt gần 38 tỉ đồng, tăng nhẹ so với đợt 1 phiên giao dịch ngày hôm qua.
Trong tổng số 158 mã niêm yết, duy nhất cổ phiếu DDM của Hàng hải Đông Đô mới lên sàn hôm qua tăng giá, còn lại 16 mã đứng giá, 85 mã giảm giá và 56 mã chưa có giao dịch.
Sang đợt 2, VN-Index đang có mức giảm trên 2%. Mặc dù BMC, TCT, COM và TSC tăng giá trở lại nhưng không đủ sức kéo giữ thị trường, VN-Index đã nhanh chóng mất mốc 450 điểm.
Bên sàn Hà Nội, thị trường tiếp tục sụt giảm 3,5 điểm xuống 142,19 điểm.
Thị trường hiện giống như một đồng hồ cát khi lượng bán ra rất lớn trong khi lượng khớp lệnh nhỏ giọt. Toàn thị trường tính đến thời điểm 9h15 phút đã có 129.000 cổ phiếu được giao dịch, tương đương 5,5 tỷ đồng.
Hôm nay sàn Hà Nội có thêm thành viên thứ 145 là cổ phiếu SDS của CTCP Xây lắp và Đầu tư Sông Đà. SDS là thành viên thứ 35 của “dòng họ” Sông Đà lên sàn với vốn điều lệ 15 tỷ đồng, niêm yết 1,5 triệu cổ phiếu trên sàn Hà Nội. Hiện SDS đang giao dịch với giá 20.000 đồng/CP.
Các cổ phiếu thanh khoản trên thị trường như ACB, KLS, PVS, PVI vẫn đang bị bán sàn với khối lượng lên tới hàng triệu cổ phiếu. Cụ thể, ACB (dư bán gần 3 triệu cổ phiếu giá 62.800 đồng/CP), KLS (2,3 triệu cổ phiếu giá 13.500 đồng/CP), PVS (1,5 triệu), PVI (1,3 triệu).