MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index giảm hơn 12 điểm trong ngày VCB chào sàn

| | Thị trường chứng khoán

VCB chưa được tính vào rổ VN-Index. Do đó khi dòng tiền đổ dồn vào VCB, các cổ phiếu khác bị bán mạnh, một mình BVH tăng không thể khiến VN-Index giữ mốc 450 điểm.

Phiên chào sàn của Vietcombank có thể coi là thành công với riêng cổ phiếu VCB song lại không thành công với toàn cục thị trường.

VCB dư mua trần hơn 6 triệu cổ phiếu giá 60.000 đồng/cp, khớp lệnh 294.000 cp, song VN-Index đóng cửa phiên giao dịch giảm tới 12,13 điểm. Khối lượng giao dịch tăng nhẹ so với phiên trước, đạt 40,279 triệu đơn vị, tương đương 1.439,25 tỷ đồng, tăng gần 40% so với phiên giao dịch hôm qua (29/06).

Nhìn lại lịch sử giao dịch của VCB, liệu VCB có tiếp tục trở thành “tội đồ” của thị trường khi hấp thụ một lượng vốn lớn trong khi lượng tiền giao dịch trên thị trường trước đó đã có phần giảm sút khi nhà đầu tư bán ra chờ đợi báo cáo quý II/2009.

IPO Vietcombank tại thời điểm ngày 26/012/2007, thời điểm VN-Index vẫn còn trên 900 điểm đã hấp thụ thị trường hơn 10.500 tỷ đồng.

Đã có 97,5 triệu cổ phần được bán ra với giá trên 100.000 đồng/cp, trong đó tổ chức trong nước mua được 30.643.448 cổ phần, tổ chức nước ngoài mua được 28.082.600 cổ phần, nhà đầu tư cá nhân trong nước mua được 38.121.718 cổ phần và nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mua được 652.234 cổ phần.

Câu hỏi đặt ra ở đây là có bao nhiêu phần trăm số nhà đầu tư cắt lỗ tại mức giá dưới 50.000 đồng/cp trong thời gian vừa qua và VCB có thể tăng đến ngưỡng nào thì dừng?

Xét tổng tài sản của VCB tại thời điểm cuối năm 2008 là trên 12,3 tỷ USD và cuối năm 2009 là 13,8 tỷ USD và các tiềm năng tăng trưởng, kỳ vọng giá VCB tăng mạnh hơn so với ACB là hoàn toàn có thể.

Tuy nhiên, trái ngược với tâm lý các cổ đông nắm giữ VCB, các cổ phiếu khác đều giảm mạnh. với hơn 138 mã giảm điểm, 17 mã tăng giá và 11 mã đứng giá.

VCB phiên này chưa tính vào rổ VN-Index, do đó duy nhất BVH làm “trụ” đỡ thị trường, một số ít mã tăng trần là DCC, PTC, RAL, ngoài ra VTO, LSS tăng nhẹ, còn lại bluechips bị bán sàn hàng loạt như SSI, HAG, HPG, PVF...STB phiên ngày giao dịch trên 7 triệu đơn vị.
 
Tại sàn Hà Nội, sau những phút “hưng phấn” đầu giờ, thị trường đã nhanh chóng trở lại với xu hướng đi xuống và giảm xuống dưới mức 150 điểm.

Tại thời điểm đóng cửa, với việc không có một cổ phiếu chủ chốt nào tăng giá, HNX Index đã giảm 4,76 điểm (-3,09%) xuống 149,04 điểm. Toàn thị trường có 27 mã tăng giá, 11 mã đứng giá và 166 mã giảm giá. Trong đó có 44 mã giảm sàn.

Trong nhóm cổ phiếu chủ chốt, ACB giảm 600 đồng xuống 49.600 đồng, PVS và KBC giảm 1.900 đồng, VCG giảm 1.200 đồng…

VSP sau những tin tức từ ĐHCĐ hôm qua (lỗ hơn 190 tỷ trong 6 tháng) đã giảm sàn xuống 36.900 đồng với dư bán sàn gần 420 nghìn đơn vị.

Ngoại trừ BVS giảm 2.500 đồng (-4,7%), cả ba cổ phiếu chứng khoán còn lại là KLS, HPC và SHS đều giảm sàn.

Một số cổ phiếu nhỏ vẫn tăng trần như: HBD, MCO, PTM, SPP, TKU và VTL.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 18,75 triệu đơn vị, trị giá 661 tỷ đồng. ACB dẫn đầu với hơn 4,34 triệu đơn vị, tiếp đến là KLS (1,66 triệu), VCG (1,2 triệu)…

Phương Mai - Quốc Thắng

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên