VN-Index giảm hơn 8 điểm xuống 573 điểm, dư mua giá sàn rất lớn
VN-Index có lúc tăng nhẹ vào đầu phiên 2 sau đó giảm mạnh khi nhà đầu tư bán cổ phiếu chốt lời. Tuy nhiên động thái bắt đáy vẫn xuất hiện tại các mã lớn.
- 23-09-2009VN-Index sẽ lưỡng lự tại mức 580-584 điểm sau đó hướng tới mốc tâm lý 600
- 23-09-2009Tin đồn lan tràn trên sàn chứng khoán
- 23-09-20096.700 tỷ giao dịch trên hai sàn, VN-Index đảo chiều giảm nhẹ sau 9 phiên tăng liên tiếp
- 24-09-2009Lần đầu trong 1 năm, FED nhận định kinh tế Mỹ đang tăng tốc
- 24-09-2009Thị trường Mỹ lại mất điểm
VN-Index bước vào phiên điều chỉnh thứ hai sau 9 phiên tăng liên tiếp. Thị trường mở cửa với mức giảm 5,28 điểm xuống 576,83 điểm. Khối lượng giao dịch tăng vọt trong đợt 1, đạt 8,726 triệu cổ phiếu, tương đương 449,03 tỷ đồng.
Hôm nay là ngày chào sàn đầu tiên của hai cổ phiếu MCG của CTCP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (niêm yết 13,2 triệu cổ phiếu, giá tham chiếu 25.000 đồng) và cổ phiếu AAM của CTCP Thủy sản Mêkông (niêm yết 81 triệu cổ phiếu, giá tham chiếu 38.000 đồng). Hiện AAM và MCG đều tăng hết biên độ 20% và không có dư bán.
Kết thúc đợt 1, một số cổ phiếu vẫn tăng trần như PET, KSH (được khai thác mỏ vàng), OPC (8 tháng hoàn thành kế hoạch năm), TS4, DHA, SGT…trong đó TS4 vẫn tạo được hiệu ứng và có dư mua trần hơn 2 triệu đơn vị do lợi nhuận đột biến vào những tháng cuối năm 2009 nhờ dự án Orient Apartment.
Trong khi đó, hầu hết các cổ phiếu bluechips đều giảm điểm.
Sang đầu đợt 2, VN-Index đột ngột tăng nhẹ trở lại nhờ động thái bắt đáy tại một số cổ phiếu, lượng dư mua giá sàn tại các mã như HAG, SJS, NKD, NBB khá lớn, các cổ phiếu như SSI, STB tăng nhẹ trở lại.
Tuy nhiên cung hàng tiếp tục được đẩy ra thị trường khiến VN-Index mất đà lao dốc giảm 8,94 điểm xuống 573,17 điểm tính đến 9h35. Khối lượng giao dịch vẫn được duy trì ở mức cao, tuy nhiên các cổ phiếu bán ra hầu hết đều là bluechips.
VNM hiện đang giảm sàn xuống 90.500 đồng/cp, STB giảm 100 đồng, FPT, HPG giảm 1.000 đồng, PVF giảm 400 đồng…
Trong nhóm bất động sản, ngoại trừ VNI tăng trần, DIG vẫn tiếp tục tăng nhẹ, các mã còn lại đều giảm điểm như HAG, BCI, SJS, CII, D2D, ITA, NBB…nhưng chưa có cổ phiếu nào giảm sàn.
Tại sàn Hà Nội, mặc dù đa số cổ phiếu giảm giá nhưng HNX Index vẫn tăng điểm. Tính đến 10h, chỉ số này tăng nhẹ 0,69 điểm lên 181,77 điểm. Toàn thị trường có 43 mã tăng giá, 11 mã đứng giá và 161 mã giảm giá.
Nhóm cổ phiếu chủ chốt chỉ có VCG vẫn tiếp tục tăng 2.600 đồng lên 61.200 đồng. Các mã còn lại đều giảm như ACB và SHB giảm 600 đồng, KBC giảm 1.600 đồng, PVI và PVS giảm 1.000 đồng…
Nhóm cổ phiếu nhỏ không còn nhiều mã tăng trần: ILC, MIC, NAG, S96, SD2, SPP, VC3, VC5, VC6… Tính đến hôm nay, SPP của Saplastic đã có 12 phiên tăng trần liên tiếp.
Những mã đang giảm sàn là LUT, ONE, S64, SCC, SJ1, SHS, SJE, TNG. Đây đều là những mã đã tăng nóng trong thời gian qua.
Tổng khối lượng giao dịch hiện đạt hơn 24 triệu đơn vị, tương đương 1.091 tỷ đồng.
Phương Mai - Quốc Thắng