VN-Index "rơi tự do"
VN-Index đã giảm gần 11 điểm xuống 288,69 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Tuy nhiên, vẫn có một số cổ phiếu tăng trần từ đầu đến cuối phiên.
Với những người đã “thoát” ra khỏi thị trường, họ vẫn đang
chờ một tín hiệu rõ ràng để quay lại “gỡ vốn”. Tuy nhiên tình hình hiện nay,
chỉ có người ở trong muốn thoát ra, chứ người ở ngoài vẫn chưa muốn nhảy vào.
Điều này được thể hiện rõ trong các phiên gần đây, khi giá trị giao dịch trên sàn TP.HCM luôn dao động quanh mức 250 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần, Vn-Index “rơi tự do” khi giảm 10.99 điểm xuống 288,69 điểm. Sau 3 năm tăng trưởng cả về quy mô và chất lượng, VN-Index lại về thời kỳ “sơ khai” khi thanh khoản giảm mạnh, chỉ còn 10,3 triệu cổ phiếu được giao dịch trong cả phiên, tương đương 233,87 tỷ đồng.
Trong tổng số 168 mã cổ phiếu và 4 chứng chỉ quỹ niêm yết, đã có 140 mã
giảm giá (trong đó 90 mã giảm giá sàn), vỏn vẹn 11 mã tăng giá (trong
đó 4 mã đạt giá trần), 17 mã đứng giá và 4 mã không có giao dịch.
4
mã không có giao dịch phiên này là: DTT của Kỹ nghệ Đô Thành, FPC của
Full Power, SDN của Sơn Đồng Nai và SJ1 của Thuỷ sản Số 1.
Trong xu thế giảm điểm chung của thị trường, vẫn có một số mã “lội ngược dòng” là KSH (Tổng CTCP Khoáng sản Hà Nam), LCG (CTCP Licogi 16), SAF (CTCP Lương thực thực phẩm Safoco), SGT (CTCP Viễn thông Sài Gòn). Trong đó SGT còn dư mua hơn 80.000 đơn vị giá 21.800 đồng/CP, LCG tăng trần từ đầu phiên, cuối phiên dư mua hơn 7.000 đơn vị.
Đối với vác cổ phiếu “trụ cột” của thị trường, ngoài STB,
REE và VNM giảm nhẹ, các mã còn lại hầu hết đều giảm sàn. FPT, SSI, DPM, HPG, …không
thể trụ lại khi lượng bán tăng mạnh.STB dẫn đầu toàn thị trường về lượng khớp lệnh với trên 2,7 triệu cổ phiếu.
Cổ phiếu HSG của Tập đoàn Hoa Sen mới lên sàn cũng không thoát khỏi xu thế chung của thị trường, giảm 1.600 đồng xuống 30.100 đồng/CP, vẫn còn dư bán sàn hơn 900.000 đơn vị vào cuối phiên. Cổ phiếu TRA của CTCP Traphaco lên sàn với mức giá khá cao nên đã giảm sàn liên tục kể từ khi niêm yết đến nay.
Về giao dịch của các cổ phiếu, STB của Sacombank vẫn duy
trì mức thanh khoản tốt và tiếp tục dẫn đầu thị trường với 2,7 triệu cp,
SSI của Chứng khoán Sài Gòn sau đó với 0,83 triệu cp, HPG với 0,43 triệu
cp, DPM với 0,38 triệu cp), FPT với 0,36 triệu cp...
Bên sàn Hà Nội, mặc dù mở đầu phiên giao dịch đã có lúc tăng nhẹ lên 104 điểm, song Hastc-Index ngày càng đuối dần, có lúc giảm xuống 99,98 điểm trong phiên. Cuối phiên, chỉ số này giảm 3,43 điểm, xuống 100,11 điểm.
Các cổ phiếu tăng mạnh nhất sàn phiên này là KBC (tăng 3.500 đồng), VGS (tăng 1.200 đồng), TCS (tăng 1.100 đồng), LBE và TDN tăng 1.000 đồng. Trong đó KBC và VGS là hai cổ phiếu hiếm hoi trên sàn tăng trần và có dư mua khối lượng lớn trong tình hình hiện nay. VGS phiên này giao dịch hơn 250.000 đơn vị. LBE và TDN giao dịch 100 cổ phiếu.
Cổ phiếu giảm giá mạnh nhất sàn là VSP, MIC, DTC, SCJ và VDL. Trong đó VSP là cổ phiếu bị “xả” nhiều nhất khi có dư bán sàn hơn 100.000 đơn vị vào cuối phiên.
Về khối lượng giao dịch, ACB dẫn đầu toàn thị trường với 1,4 triệu đơn vị, tiếp sau là KLS, VCG, PVI và PVS. Trong đó các cổ phiếu này đều giảm điểm, KLS và VCG giảm hơn 6%. ACB giảm 1.700 đồng xuống 28.400 đồng/CP.