MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index sẽ lưỡng lự tại mức 580-584 điểm sau đó hướng tới mốc tâm lý 600

| | Thị trường chứng khoán

Sự xoay vòng của luồng tiền vào các ngành khác nhau chứ không tăng nóng trên toàn thị trường là điều giúp VN-Index đi lên tương đối chắc chắn.

TS. Nguyễn Trọng Nghĩa, Giám đốc khối phân tích CTCK Thăng Long nhận định.

Kết thúc phiên 22/9, VN-Index đã có 9 phiên tăng điểm liên tiếp. Khối lượng giao dịch trong những phiên gần đây ở mức rất cao, khoảng 5.000tỷ đồng trên hai sàn, chứng tỏ luồng tiền vẫn đang rất tốt mặc dù không phủ nhận là nhiều NĐT sử dụng công cụ đòn bẩy lớn.

Thị trường liên tiếp vượt qua những mức cản tâm lý và kỹ thuật một cách tương đối dễ dàng. tương tự như trong giai đoạn tăng từ 415 - 500 điểm trước đó. Tuy nhiên, đợt tăng lần này khác với các lần trước là có sự xoay vòng của luồng tiền vào các ngành khác nhau chứ không tăng nóng trên toàn thị trường và đây là điều giúp VN-Index đi lên tương đối chắc chắn.

Dòng tiền đã chạy qua phần lớn nhóm ngành và hiện đang trở lại nhóm ngành chứng khoán. Động lực tăng giá của ngành này là lợi nhuận tốt chủ yếu từ hoạt động tự doanh và hoàn nhập dự phòng tài chính.

Tôi cho rằng, xu hướng của thị trường trong ngắn hạn vẫn là tích cực dựa trên cả phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Về cơ bản, các thông tin vĩ mô vẫn đang tương đối tích cực. Tình hình xuất khẩu đang có dấu hiệu tốt lên (thủy sản, gỗ, gạo...).

Theo dự báo của chúng tôi, tính chung cho cả 9 tháng đầu năm. CPI sẽ tăng khoảng 4% và dự báo cả năm sẽ khoảng 7% - vẫn ở mức chấp nhận được, chưa cần phải sử đụng đến các biện pháp mạnh ảnh hưởng đến thị trường.

Các doanh nghiệp cũng sẽ công bố kết quả kinh doanh mà dự đoán khá khả quan, tiếp tục là động lực để thị trường đi lên. Khối ngoại đã bán mạnh trong thời gian vừa qua, chủ yếu để hiện thực hóa lợi nhuận và do động thái thoái vốn mạnh của Quỹ ICV. Tuy nhiên, điều này có thể sẽ đổi chiều trong những ngày cuối tháng 9 khi các quỹ mua lại cổ phiếu vào cuối quý để làm đẹp báo cáo.

Ngoài ra, thị trường còn được tiếp sức bởi thị trường thế giới khi các chỉ số chính vẫn đang tăng trưởng rất ấn tượng và những dấu hiệu hồi phục rõ rệt của nền kinh tế.

Phân tích về mặt kỹ thuật, sau những lưỡng lự không rõ ràng về xu hướng, đợt tăng vừa qua đã giúp khẳng định phục hồi trong ngắn hạn và trung hạn của cả hai chỉ số VN-Index và HNX-Index. Các chỉ số kỹ thuật đều đang ở mức tốt và chưa có biểu hiện “nóng”. VN-Index có thể đang ở sóng 5 (ngắn hạn) hoặc sóng 3 (dài hạn hơn).

Cả hai sóng này đều diễn biến phức tạp và khó đoán. Về ngắn hạn, tôi cho rằng thị trường sẽ có những lưỡng lự nhất định tại mức VN-Index từ 580 đến 584 điểm và sau đó sẽ hướng tới mức tâm lý quan trọng 600 điểm.

Theo Hải Vân
ĐTCK

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên