MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index tăng nhẹ sau 6 phiên giảm liên tiếp

| | Thị trường chứng khoán

VN-Index đã tăng nhẹ lên 320,33 điểm sau chuỗi giảm điểm liên tiếp. Tuy nhiên, giao dịch vẫn chưa tạo đột biến khi tổng giá trị giao dịch trên sàn đạt hơn 300 tỷ đồng.

Ngay đợt khớp lệnh đầu tiên trong phiên giao dịch ngày 25/11/2008 đón nhận tín hiệu tích cực từ thị trường chứng khoán Mỹ, Vn-Index đã tăng trở lại 2,27 điểm (0,71%). Giao dịch chỉ được duy trì ở mức mức với 2,11 triệu đơn vị, đạt 57,76 tỷ đồng.

Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, điều khiến nhiều NĐT lo ngại kịch bản của phiên giao dịch ngày hôm qua rất có thể sẽ được lặp lại bởi bên mua vẫn giữ thái độ thận trọng trong việc mua vào.

Sự kịch tính thực sự đã diễn ra trên sàn Tp.HCM khi Vn-Index liên tục trồi sụt với mức tăng giảm thất thường với việc nhiều mã cổ phiếu lớn quay đầu đi xuống.

Tuy nhiên kết thúc đợt khớp lệnh liên tục Vn-Index vẫn giữ vững được mức tăng điểm của mình với mức tăng 1,14 điểm.

Chốt phiên, VN-Index đóng cửa thị trường ở mức 320,33 điểm sau khi tăng 2,4 điểm (tương đương 0,75%) lên 320,33 điểm.

Trong tổng số 170 mã niêm yết trên Hose kết thúc phiên số mã tăng giá đã chiếm thế áp đảo với 84 mã, vẫn còn 32 mã đứng giá và 53 mã giảm giá.

Trong top 5 mã tăng giá mạnh nhất trên sàn Hose trong phiên sáng nay, VPL đứng đầu với mức tăng 4.000 đ/CP, tiếp theo là các mã BMC, DHG, TCT và VIC.

Trong nhóm giảm giá, SJS giảm mạnh nhất với mức giảm 3.000 đồng/CP, tiếp theo là BT6, NHC, LCG và TSC.

Trong phiên giao dịch sáng nay, HRC là mã duy nhất có mức tăng kịch trần 5%. Ngược lại, cũng chỉ có 1 mã có mức giảm kịch sàn 5% là CII.

Trong các cổ phiếu blue-chips, ngoài VNM và SSI giảm nhẹ 1.000 đồng, các cổ phiếu khác đều tăng nhẹ như STB, FPT, HPG, DPM…tuy nhiên các cổ phiếu này đều tăng dưới 2%. Cổ phiếu STB của Sacombank phiên này tăng 100 đồng và hoàn toàn không có đột biến về giao dịch. Với khối lượng giao dịch như hiện nay, STB khó có thể mua đủ số lượng cổ phiếu quỹ như đã đăng ký.


Cổ phiếu DPM của Đạm Phú Mỹ sau những tin tức bất lợi về việc giá phân đạm giảm, cùng với xu hướng chung của thị trường đã giảm xuống 37.400 đồng/CP, giảm hơn 40% so với thời điểm cách đây 2 tháng.

Về giao dịch, STB dẫn đầu với 1,366 triệu, tiếp theo là SSI, FPT, PVF và VNM nhưng đều có giao dịch dưới 1 triệu đơn vị. 


Diễn biến giao dịch trên Hastc sáng nay (25/11)
Nguồn: Hastc

Bên sàn Hà Nội, Hastc-Index vào cuối phiên tăng 0,73 điểm lên 15,24 điểm. Giao dịch giảm nhẹ so với hôm qua (24/11) với 5,48 triệu cổ phiếu, tương đương 148,89 tỷ đồng.

 

Kết thúc phiên, toàn thị trường có 74 cổ phiếu tăng giá, 58 cổ phiếu giảm giá, 20 cổ phiếu đứng giá, còn lại không có giao dịch.


Cuối phiên, cổ phiếu ACB đã tăng giá trở lại lên 43.000 đồng/CP sau khi đã có lúc giảm xuống 42.700 đồng/CP, tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 800.000 đơn vị.


ACB tăng giảm liên tục kéo Hastc-Index giao dịch như một biểu đồ hình “sin” trong phiên.

 

Các cổ phiếu khác như BVS, HPC, KLS, PVI tăng điểm trở lại vào cuối phiên. Hàng loạt các cổ phiếu Sông Đà như SD2, SD3, SD7, SD9…cùng “xanh” trở lại. Trong đó phiên này SD7 giao dịch mạnh hơn 170.000 cổ phiếu, đóng cửa đạt 27.000 đồng/CP.

 

Trong khi đó, VSP, TBX, THT, SSM, KKC…giảm sàn vào cuối phiên.


Các mã tăng giá nhiều nhất sàn phiên này là MIC, NPS, PVE, MKV và HLY. Trong đó MIC giao dịch từ mức giá trần (80.000 đồng/CP), sau đó giảm sàn xuống 69.900 đồng/CP, bình quân 78.600 đồng/CP.


Cổ phiếu MKV của CTCP Dược thú y Cai Lậy phiên này đột ngột bị bán mạnh khiến hơn 40.000 cổ phiếu dư mua giá trần đã được khớp hết, xuống mức giá 17.100 đồng/Cp. Tuy nhiên cuối phiên cổ phiếu này vẫn tăng trần trở lại, dư mua 3.000 cổ phiếu giá 17.400 đồng.

Thanh Tú - Phương Mai

phuongmai

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên