VN-Index thủng "đáy", xuống dưới 320 điểm
VN-Index chính thức phá đáy cũ khi giảm gần 7 điểm vào cuối phiên, xuống 318,96 điểm. NĐT trong nước thờ ơ với các tin tức hỗ trợ nền kinh tế trong nước.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, TTCK Việt Nam
đã có thêm một phiên tụt dốc theo TTCK Mỹ. Chứng khoán Mỹ mất điểm thê thảm đã
đẩy chỉ số S&P 500 xuống mức thấp nhất trong vòng 11 năm do những báo
cáo kinh tế cho thấy suy thoái ngày càng tiến sâu và các nhà chức trách tạm
hoãn bỏ phiếu thông qua kế hoạch giải cứu ngành ô tô.
Đáy 322,80 điểm của Vn-Index đã bị phá vỡ sau khi vừa kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa, phiên giao dịch ngày 21/11. Tuy nhiên giao dịch đã được tăng mạnh ngay trong đợt 1 với 4,23 triệu đơn vị, tương ứng giá trị giao dịch đạt 101,45 tỷ đồng.
Bước sang đợt khớp lệnh liên tục, đà giảm của Vn-Index đã chậm lại khi nhiều mã cổ phiếu quay đầu tăng giá giúp Vn-Index chỉ còn giảm 6,07 điểm khi kết thúc đợt khớp lệnh liên tục.
Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần, VN-Index giảm 6,78 điểm (tương đương 2,08%) xuống còn 318,96 điểm.
So với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch phiên này tiếp tục tăng lên. Toàn thị trường có 17,743 triệu đơn vị khớp lệnh trị giá 485,193 tỷ đồng.
Trong tổng số 170 mã niêm yết trên Hose, kết thúc phiên vẫn có tới 104 mã chứng khoán giảm giá, chỉ có 30 mã có mức giá tăng và vẫn còn 34 mã đứng giá.
Trong phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu tăng giá mạnh nhất là PMS với mức tăng 4,71%. Ngược lại có 3 mã có mức giảm kịch sàn 5% là BBT, HLA và LSS.
Ngoài ra, xét về mức tuyệt đối thì DHG dẫn đầu với mức tăng 2.000 đ/CP, tiếp theo là các mã SZL, SFC, VPL và PMS. Trong nhóm giảm giá SJS giảm mạnh nhất với mức giảm 3.000 đ/CP, BT6, DMC, PVD và LCG.
Về giao dịch, thị trường có sự đột biến về giao dịch tại mã DPM với 1,17 triệu đơn vị, STB dẫn đầu với 4,252 triệu đơn vị, dưới 1 triệu đơn vị là các mã SSI, FPT là REE.
Bên sàn Hà Nội, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần (21/11), Hastc-Index giảm 2,59 điểm xuống 103,9 điểm. Khối lượng giao dịch đạt gần 6,8 triệu cổ phiếu, tương đương 173,4 tỷ đồng.
Cuối phiên, đà giảm trên thị trường đã chậm lại, đã có lúc Hastc-Index chỉ còn giảm 0,97 điểm khi trên sàn có hơn 40 cổ phiếu tăng giá, cổ phiếu ACB cũng có lúc tăng nhẹ. Song cầu trên thị trường quá yếu trong khi nguồn cung trên sàn ngày càng tăng, Hastc-Index giảm trở lại.
Tính đến thời điểm này, Hastc đã có 162 cổ phiếu chính thức niêm yết mới khi hôm nay có tới 3 mã chính thức niêm yết trên sàn là mã MKV của CTCP Dược Thú Y Cai Lậy (niêm yết 1 triệu CP), mã TCS của CTCP Than Cao Sơn (niêm yết 10triệu cổ phiếu) và TDN của CTCP Than Đèo Nai (niêm yết 8 triệu cổ phiếu).
Như vậy trong vòng 2 tuần, Hastc đã “tiếp nhận” gần 10 công ty niêm yết.
|
Công ty |
Mã |
Số
lượng CP niêm yết |
Giá
chào sàn |
Khối
lượng |
CTCP Than Đèo Nai |
TDN |
10.000.000 |
29.300 |
13400 |
|
CTCP Than Cao Sơn |
TCS |
8.000.000 |
24.500 |
73200 |
|
CTCP Dược Thú Y Cai Lậy |
MKV |
1.000.000 |
15.300 |
143400 |
Các cổ phiếu tăng giá trong phiên là MIC, MMC, NPS và PSC…trong
đó NPS và PSC có dư mua trần vào cuối phiên.
Các cổ phiếu giảm mạnh là VSP (giảm 4.300 đồng), KBC (giảm 2.500
đồng), HLY và SDC (giảm 1.900 đồng) và NTP (giảm 1.800 đồng). Trong đó VSP và NTP
giao dịch trên 180.000 đơn vị, KBC giao dịch 64.900 đơn vị, hai cổ phiếu còn lại
giao dịch với khối lượng thấp.
Phiên này, ABC, KLS, PVS, VCG và PVI nằm trong top các cổ phiếu
giao dịch nhiều nhất. Trong đó duy nhất ACB giao dịch trên 1 triệu cổ phiếu. Hầu
hết các cổ phiếu này đều giảm nhẹ từ 200 – 900 đồng/CP.
Thanh Tú - Phương Mai