MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vn-Index tiếp tục trượt dài

| | Thị trường chứng khoán

NĐT đã quá quen với tình hình ảm đạm của thị trường. Kết thúc đợt 1 phiên giao dịch ngày hôm nay, Vn-Index tiếp tục rớt điểm.

Phiên giao dịch hôm qua (4-6), VN-Index đã chính thức rơi khỏi mốc 400 điểm sau 21 phiên giảm điểm liên tiếp.

Kết thúc đợt 1 phiên giao dịch ngày hôm nay, Vn-Index giảm tiếp 4,8 điểm (tương đương 1,21%) xuống 390,86 điểm.

Nhà đầu tư vẫn tiếp tục bán ra với khối lượng lớn như những phiên trước, trong khi đó lệnh đặt mua hầu như rất ít, tính thanh khoản của thị trường vì thế vẫn rất yếu. Trong đợt 1, khối lượng giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đạt 635,790 đơn vị được khớp lệnh, đạt giá trị giao dịch 17,780 tỉ đồng.

Giá cổ phiếu và chứng chỉ quỹ vẫn tiếp tục giảm thêm. Trong đợt 1, chỉ còn 2 mã cổ phiếu tăng giá là SGT của CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, tiếp tục duy trì mạch tăng điểm của mình khi tăng trần 800 đồng, ngoài ra còn SGH của CTCP Khách sạn Sài Gòn cũng tiếp tục tăng 1.500 đồng.

Đã có 9 mã tạm thời đứng giá, 89 mã giảm giá và 55 mã không có giao dịch.

Bên sàn Hà Nội, mốc 110 điểm đã gần kề khi Hastc-Index trong phiên hôm nay đang có mức giảm 1,79 điểm xuống 111,81 điểm. Giao dịch đang ở mức rất thấp. Tính đến thời điểm 9h20, toàn thị trường có 284.600 cổ phiếu đạt 5,3 tỷ đồng.

Lượng bán ồ ạt trong khi bên dư mua đang hoàn toàn trống trơn trên bảng điện tử. Số lượng cổ phiếu hiện đang còn dư mua rất ít, tập trung vào một số mã nhỏ như BBS, HNM, KBC, VC2…

Cổ phiếu dẫn dắt thị trường ACB đang bị bán sàn hơn 627.000 cổ phiếu với giá 43.300 đồng/CP, trong khi đó mới có 7.200 cổ phiếu ACB được khớp (trước đây, trung bình lượng khớp lệnh của ACB lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí 1 triệu đơn vị).

Việc đi xuống của thị trường dường như cũng chẳng làm nhà đầu tư buồn thêm nữa, bởi có lẽ họ đang trở nên quá quen tình hình ảm đạm của thị trường.

Hiện tại, khá nhiều ý kiến của nhà đầu tư cho rằng cơ quan quản lý thị trường nên mở rộng biên độ trở lại, tạo nên một sự thay đổi nhanh của thị trường hơn là kéo dài tình trạng ngoắc ngoải như thế này.

Thanh Tú - Phương Mai

thanhtu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên