So với tuần trước, VN-Index tăng thêm 26,59 điểm (7,26%), dần trở lại với mức 400 điểm, đã đem niềm hy vọng, niềm tin của nhà đầu tư về sự phục hồi của thị trường.
Diễn biến của những cổ phiếu được coi là “chỉ báo giải chấp” như SSI, STB, REE đã có những dấu hiệu lạc quan hơn cho thấy áp lực giải chấp đã sắp qua đi.
Phiên đầu tuần, sắc xanh đã trở lại với VN-Index sau khi xuất hiện những thông tin khả quan hơn về tình hình kinh tế vĩ mô (trong sáu tháng đầu năm, tăng trưởng GDP đạt 6,6-6,7%, thu hút FDI lên tới 31,6 tỷ USD, tăng gần 50% so với cả năm 2007, kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đạt 29,7 tỷ USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm ngoái…). Kết thúc phiên này, VN-Index tăng 2,93 điểm sau khi mất đi 18,7 điểm trong 3 phiên trước đó.
Hai phiên tiếp theo, sự hứng khởi thực sự trở lại khi VN-Index có sự bứt phá mạnh mẽ, tăng thêm lần lượt 7,02 và 7,81 điểm. Một lần nữa, thị trường lại tạo ra sức hấp dẫn cuốn hút nhà đầu tư trở lại với các sàn giao dịch.
Trong hai phiên cuối tuần, mức độ kịch tính đã được đẩy lên cao, thị trường diễn ra trong xu thế giằng co giữa nhóm bán ra và nhóm mua vào.
Xu hướng chốt lời ngắn hạn của một số nhà đầu tư đôi lúc đã kéo VN-Index đi xuống, tuy nhiên, cuối cùng, sức cầu lớn đã áp đảo, VN-Index đã có trọn vẹn một tuần tăng điểm. Phiên cuối tuần, VN-Index tăng thêm 6,13 điểm (1,59%), đóng cửa tại 392,61 điểm.
Một tia hy vọng mới đã le lói, sức cầu ngày càng lớn trước những tín hiệu khả quan hơn từ nền kinh tế, bên cạnh đó, “cơn lũ” cổ phiếu giải chấp cũng không còn hung hãn như trước… nhiều nhà đầu tư đã tăng dần lượng mua vào. Những yếu tố đó cho thấy tình hình thị trường sẽ tiếp tục khả quan trong thời gian tới.
Kết thúc tuần, có 101 mã tăng giá, 48 mã giảm giá và 7 mã đứng giá.
Nhóm tăng giá, có 34 mã có mức tăng trên 10%, trong đó có 4 mã tăng trên 15% là TSC (15,3%), DPM và SSI (15,1%), NHC (15,1%).
Phía giảm giá, có 10 mã giảm trên 10%, đứng đầu là SJS (-13,7%), BBC (-13,4%).
Sự phục hồi của VN-Index trong tuần qua là nỗ lực chung của toàn thị trường, đặc biệt là từ phía các cổ phiếu lớn. Ngoài ba mã góp mặt trong top 10 tăng mạnh nhất (
DPM,
SSI,
HPG), các mã khác cũng có mức tăng lớn như
VNM (14,4%),
PVD,
ITA,
VIC (13,8%)…
Tổng khối lượng giao dịch cổ phiếu và chứng chỉ quỹ đạt 51,4 triệu đơn vị (trị giá hơn 1460 tỷ đồng), giảm gần 8 triệu đơn vị so với tuần trước. Giao dịch trái phiếu tiếp tục xuống thấp với chỉ 1,75 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trị giá 155,3 tỷ đồng.
Trong nhóm các cổ phiếu có tính thanh khoản cao, chỉ có
STB vẫn giữ được khối lượng giao dịch lớn, đạt 9,64 triệu đơn vị (tăng 1,38 triệu).
DPM đứng thứ hai với 3,39 triệu đơn vị (giảm 1,1 triệu). Lượng giao dịch của SSI giảm tới gần 7,14 triệu, chỉ còn xấp xỉ 1,29 triệu đơn vị.
Đức Hải