MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thương hiệu đồng hồ bị "đạo chích" dòm ngó nhiều nhất năm 2022: Chủ nhân là triệu phú cũng không tránh khỏi số phận đen đủi, liên tục bị đánh cắp vì 1 lý do

24-08-2023 - 14:24 PM | Lifestyle

Thương hiệu đồng hồ bị "đạo chích" dòm ngó nhiều nhất năm 2022: Chủ nhân là triệu phú cũng không tránh khỏi số phận đen đủi, liên tục bị đánh cắp vì 1 lý do

Thế giới đồng hồ xa xỉ đã chứng kiến khoản lỗ 1,3 tỷ USD do trộm cắp hoặc thất lạc vào năm 2022. Rất nhiều trong số đó gọi tên thương hiệu này.

Theo báo cáo gần đây của Bloomberg, The Watch Register (công ty chuyên hỗ trợ chủ sở hữu, nhà đấu giá và đại lý xác nhận đồng hồ bị đánh cắp) đã ghi nhận con số đáng báo động là khoảng 80.000 chiếc đồng hồ bị đánh cắp hoặc mất tích.

Điều thậm chí còn đáng lo ngại hơn là sự gia tăng đáng kể của 6.815 chiếc đồng hồ được thêm vào danh sách này chỉ trong năm qua, đánh dấu mức tăng 60% đáng kể so với 12 tháng trước đó.

Sự gia tăng trộm cắp đồng hồ này có liên quan trực tiếp đến việc giá thị trường thứ cấp của các mẫu được săn đón, đến từ các thương hiệu đình đám bao gồm Rolex, Audemars Piguet và Patek Philippe, tăng mạnh trong thời kỳ đại dịch.

Khi những chiếc đồng hồ xa xỉ trở nên giá trị hơn, chúng cũng trở thành mục tiêu hàng đầu của những tên trộm.

Thương hiệu đồng hồ bị "đạo chích" dòm ngó nhiều nhất năm 2022: Chủ nhân là triệu phú cũng không tránh khỏi số phận đen đủi, liên tục bị đánh cắp vì 1 lý do - Ảnh 1.

Mẫu đồng hồ Rolex Daytona có mặt số màu xanh lá cây. Ảnh: @wc_auction.

Năm 2022, Sở Cảnh sát Thủ đô London (Anh) đã phát động chiến dịch để giải quyết vấn đề sau khi số vụ cướp tăng 60% trong khoảng thời gian tháng 5-6. Tại Paris (Pháp), một lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát chuyên ngăn chặn hành vi trộm cắp đồng hồ sang trọng đã tăng lên 30 đặc vụ, Bloomberg News đưa tin năm 2022.

Trong số những thương hiệu đồng hồ xa xỉ, Rolex là cái tên được thèm muốn nhất. Do đó, nhà chế tác Thuỵ Sĩ trở thành thương hiệu được nhắm tới nhiều nhất trên cơ sở dữ liệu của The Watch Register, chiếm tới 44% số đồng hồ bị đánh cắp.

Các mẫu Daytona, GMT và Oyster Perpetual của thương hiệu này thường xuyên bị trộm cắp nhất vì cầu vượt quá cung, danh sách chờ mua quá dài và giá cao trên thị trường thứ cấp.

Kế đó, Omega là thương hiệu đồng hồ xa xỉ bị đánh cắp nhiều thứ 2, chiếm 7%. Các vị trí tiếp theo lần lượt là các nhà sản xuất đồng hồ Thụy Sĩ Breitling ở mức 6% và TAG Heuer với mức 5%, thương hiệu hàng xa xỉ Pháp Cartier (4%). Những chiếc đồng hồ của Patek Philippe chiếm 3% trong tổng số đồng hồ bị đánh cắp năm 2022.

Đáng chú ý, The Watch Register đã biên soạn dữ liệu trong hơn 30 năm.

Thương hiệu đồng hồ bị "đạo chích" dòm ngó nhiều nhất năm 2022: Chủ nhân là triệu phú cũng không tránh khỏi số phận đen đủi, liên tục bị đánh cắp vì 1 lý do - Ảnh 2.

Rolex là thương hiệu bị tội phạm trộm đồng hồ nhắm đến nhiều nhất. Ảnh: Rolex.

Ngôi sao bóng đá người Anh - Raheem Sterling - từng vội vã trở về nhà ở London từ Qatar, sau khi phát hiện bộ sưu tập đồng hồ trị giá gần 400.000 USD của anh là mục tiêu của một cuộc đột nhập nhà, theo Bloomberg.

Chuyên gia đua xe đạp người Anh Mark Cavendish cũng đã bị đánh cắp hai chiếc đồng hồ Richard Mille trong một vụ trộm tại nhà ở Essex của anh hồi năm 2022.

Katya Hills, giám đốc điều hành của The Watch Register, cho biết: "Giá trị đáng kể và uy tín của những chiếc đồng hồ cao cấp này tiếp tục thu hút sự chú ý của các mạng lưới tội phạm quốc tế tinh vi, khiến chúng trở thành mục tiêu hàng đầu của tội phạm".

Một số thương hiệu đã thực hiện các bước triệt để để giải quyết vấn đề. Chẳng hạn vào tháng 4, Audemars Piguet - nhà sản xuất của dòng Royal Oak đình đám - đã công bố một chương trình dịch vụ mới. Họ đề nghị thay thế những chiếc đồng hồ bị trộm của khách hàng trong thời gian 2 năm.

Rolex, nổi tiếng với việc sản xuất đồng hồ ít hơn nhu cầu của người tiêu dùng, đã tạo ra những sản phẩm trở thành biểu tượng của sự giàu có và đẳng cấp, thường được giới thượng lưu đeo.

Tuy nhiên, đồng hồ Rolex không phải là không có những thách thức. Sản phẩm của thương hiệu này thường xuyên bị làm giả và bán bất hợp pháp cả trên đường phố lẫn trực tuyến. Những chiếc Rolex giả này rất khác về chất lượng và tính xác thực, gây thêm mối lo ngại cho cả người tiêu dùng cũng như ngành công nghiệp đồng hồ xa xỉ.

Theo SCMP

Lam Phương

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên