Toàn cảnh tuyến cao tốc hơn 5.200 tỷ đồng kết nối Đại lộ Thăng Long – Hòa Bình
Dự án cao tốc nối Đại lộ Thăng Long với Hòa Bình dài hơn 6,7 km đang tăng tốc thi công sau khi cơ bản hoàn tất giải phóng mặt bằng. Tuyến đường được kỳ vọng hoàn thiện trục giao thông phía Tây Hà Nội, giảm áp lực hạ tầng và mở rộng không gian phát triển đô thị.
- 22-03-2026Không tin nổi: Biệt thự, nhà phố TP.HCM bán chạy chưa từng thấy trong 5 năm qua, gấp 31 lần năm ngoái
- 22-03-2026KCN Sóng Thần III gần 430ha của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng có thêm dự án 6.000 tỷ đồng đổ bộ
- 22-03-2026Bầu Đức bất ngờ lấn sân sang BĐS công nghiệp, dù "chưa có kinh nghiệm" nhưng tự tin lấp đầy thần tốc 100% trong 1 năm
Tháng 10/2023, Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội – Hòa Bình. Tuyến đường có điểm đầu tại nút giao Hòa Lạc và điểm cuối tại ngã ba Yên Bình, góp phần hoàn thiện trục kết nối phía Tây Thủ đô.
Dự án có chiều dài khoảng 6,7 km, với mặt cắt ngang từ 120–180 m, đi qua địa bàn các xã Hòa Lạc và Yên Xuân.
Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 5.249 tỷ đồng.
Đầu năm 2026, công tác giải phóng mặt bằng đạt nhiều kết quả tích cực. Tại xã Hòa Lạc, tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án là 60,55 ha, tương đương 688 thửa đất. Các cơ quan chức năng đã hoàn thành kiểm đếm 100 % khối lượng và bàn giao gần 55,3 ha, đạt 91,29 %.
Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung máy móc, nhân lực triển khai thi công đoạn từ cầu Vai Nghiêng đến nút giao Yên Bình.
Hình hài tuyến cao tốc nhiều làn xe đã dần hiện rõ.
Trong thời gian thi công, việc lưu thông qua một số khu vực gặp khó khăn do mật độ phương tiện cao và yêu cầu hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn.
Đại đoàn kết