Tổng thống quốc gia Đông Nam Á này cho biết lạm phát “đang mất kiểm soát”
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết lạm phát ở nền kinh tế này đang “lan tràn và mất kiểm soát” sau khi dữ liệu cho thấy giá cả tăng nhanh lên mức cao nhất 14 năm vào tháng 11 vừa qua.
- 29-10-2022Philippines: Bão Nalgae chưa tới đã khiến 42 người chết, hàng chục người mất tích
- 30-09-2022Vì sao Philippines hứng chịu hàng chục cơn bão mỗi năm? Nguyên nhân số 2 khó lường
- 27-09-2022Philippines tan hoang sau khi siêu bão Noru tàn phá
- 26-09-2022Quét qua Philippines, bão Noru có khả năng mạnh hơn nữa khi vào Biển Đông?
“Thật không may, động lực chính của lạm phát vẫn là hàng nhập khẩu. Vì thế, một lần nữa, thay thế hàng nhập khẩu bằng hàng sản xuất nội địa không chỉ là ý tưởng tốt đối với dự trữ ngoại hối mà còn là cách để chúng ta có thể giữ tỷ lệ lạm phát ở mức thấp”, Tổng thống Marcos cho biết.
Cơ quan thống kê của Philippines cho biết, trong tháng 11, giá tiêu dùng ở quốc gia Đông Nam Á này đã tăng 8% so với 1 năm trước. Điều đó thúc đẩy khả năng ngân hàng trung ương Philippines tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ với tốc độ mạnh chưa từng có trong 2 thập kỷ vừa qua.
Tuy nhiên, không phải toàn bộ bức tranh đều là những gam màu ảm đạm. Tổng thống Marcos cho biết tăng trưởng kinh tế của Philippines “có vẻ lành mạnh” và đồng peso đã trở nên mạnh hơn một chút so với các loại tiền tệ khác. Trong quý này, đồng nội tệ của Philippines đã tăng giá so với đồng USD, tương tự hầu hết các đồng tiền khác trong khu vực.
Tham khảo: Bloomberg
Nhịp sống Thị trường
Sự kiện: Chuyển động thị trường
Xem tất cả >>- Dow Jones lại mất gần 500 điểm, S&P 500 trải qua phiên thấp nhất kể từ tháng 1: Lo ngại về lạm phát và địa chính trị đè nặng lên TTCK Mỹ
- Nikkei: Cơn sốt AI do Nvidia dẫn đầu khiến cổ phiếu công nghệ ở Việt Nam và một nước láng giềng tăng vọt, FPT thậm chí còn lập đỉnh lịch sử
- Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, Dow Jones giảm hơn 500 điểm sau khi báo cáo lạm phát tháng 3 cao hơn dự đoán
- Dữ liệu việc làm Mỹ tháng 3 bất ngờ tăng mạnh hơn dự báo, liệu FED có trì hoãn việc cắt giảm lãi suất lâu hơn?
- Chứng khoán Mỹ chìm trong sắc đỏ, Dow Jones giảm hơn 500 điểm, chứng kiến phiên tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2023