MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm

04-02-2020 - 14:39 PM | Thị trường

Ngại đến nơi đông người do sợ lây dịch nCoV, dân Sài Gòn xếp hàng vào siêu thị mua sắm. Nhiều siêu thị sạch hàng chỉ trong buổi sáng.

Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 1.
Ngày 4/2, nhiều siêu thị lớn tại TPHCM như Lotte, Big C, Aeon, Coop Mart... người dân nhộn nhịp mua sắm từ sáng sớm, dù đây không phải là ngày cuối tuần. Chị Lan (34 tuổi, ngụ Q.10) cho biết: "Do sợ dịch corona kéo dài nên tôi mua mỳ gói, thực phẩm đóng hộp dự trữ sẵn. Hơn nữa đã bước chân ra khỏi nhà thì tranh thủ mua nhiều luôn, hạn chế nơi đông người chừng nào tốt chừng ấy".
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 2.
Siêu thị Big C miền Đông, rau củ tươi gần như đã đầy đủ trên các quầy kệ. Do có nhiều chương trình giảm giá nên người dân vào mua sắm rất đông.
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 3.
Nhân viên liên tục chất thêm rau lên các quầy kệ. Nhân viên siêu thị cho biết, do nông dân đã bắt đầu thu hoạch và các cơ sở cung cấp đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết nên thực phẩm tươi sống rất dồi dào, giá cả phải chăng.
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 4.
Khách hàng đeo khẩu trang khi đi mua sắm. "Tôi chọn siêu thị mua sắm cho an toàn, trong khi ở chợ, nhiều người vô tư không đeo khẩu trang khiến tôi rất lo lắng đi phải ra chợ".
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 5.
Siêu thi nhộn nhịp người mua sắm từ sáng sớm.
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 6.
Trong khi các tiệm thuốc, cửa hàng vật tư y tế đều dán bàng hết khẩu trang, nước rửa tay.... nhưng tại nhiều siêu thị ở TPHCM, các sản phẩm này khá phong phú, từ nước rửa tay khô, nước rửa tay diệt khuẩn, khẩu trang y tế... với giá bình ổn.
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 7.
Ông Tâm (72 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) đọc kỹ phần hướng dẫn sử dụng chai nước rửa, cho biết: "Không ngờ siêu thị lại nhiều hàng thế này, giá cả hợp lý lại không phải chen lấn, xếp hàng. Tôi mua tới 5 sản phẩm để gia đình dùng, biếu tặng hàng xóm nếu họ không có".
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 8.
Nước rừa tay khô đầy siêu thị.
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 9.
Giới văn phòng, công sở mừng rơn khi bắt gặp nước rửa tay khô tại siêu thị. 
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 10.
Thử mùi trước khi mua, do sản phẩm có nhiều loại chai và mùi, tha hồ cho khách lưa chọn. Tuy nhiên mỗi người chỉ được mua tối đa 3 chai/ngày.
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 11.
Khách đến siêu thị chuộng các mặt hàng cam, chanh, sả, nước ép táo... để tăng cường C cho cơ thể, phòng nhiễm bệnh.
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 12.
Do khách đến mua sắm tại siêu thị rất đông nên phải nơi phải chờ đợi khá lâu để thanh toán. Tại siêu thị Lotte sáng 4/2, khách xếp hàng dài hơn trăm mét, chờ đợi gần 60 phút mới tới lượt thanh toán.
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 13.
Các siêu thị tấp nập khách không kém dịp tết.
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 14.
Chỉ trong buổi sáng, nhiều sản phẩm bay vèo nhanh chóng.
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 15.
Không ít siêu thị, cửa hàng tiện lợi, rau đã sạch sẽ do khách mua rất nhiều.
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 16.
 
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 17.
Thực phẩm khô cũng nhanh chóng bay vèo. 
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 18.
Thịt cá cũng chỉ còn lại rất ít.
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 19.
Trong khi đó,  người dân đến chợ đều tỏ ra khá thờ ơ trước dịch do virus corona, nhiều người không trang bị khẩu trang khi ra đường.
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 20.
Rau củ tại chợ hiện giá vẫn cao, như cà chua 35.000 đồng/kg, dưa leo 30.000 đồng/kg, xà lách 65.000 đồng/kg, các loại rau bào như bắp chuối, rau muốn 55.000 đồng/kg.
Trữ thức ăn trước dịch corona, nhiều siêu thị hết veo thực phẩm - Ảnh 21.

Rau củ ê hề tại nhiều chợ truyền thống nhưng lại vắng người mua. Chị Lâm (ngụ Q.1) cho biết: "Ngoài việc lo nhiễm dịch bệnh khi ra chợ có đông người, thì vấn đề giá cả thực phẩm tăng cao ở các chợ lẻ vẫn khiến người dân không chọn chợ khi mua thực phẩm dự trữ trong mùa dịch nCoV".

#ICT_anti_nCoV

Theo Uyên Phương

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên