MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Ủy ban Pháp luật

Giảm giá xăng, dầu để đảm bảo phát triển kinh tế và cuộc sống người dân

Giảm giá xăng, dầu để đảm bảo phát triển kinh tế và cuộc sống người dân

07/07/2022 07:21

Giảm giá xăng, dầu để đảm bảo phát triển kinh tế và cuộc sống của người dân. Giá xăng dầu cao đã tạo ra nhiều khó khăn đến đời sống của người dân.

Hàng loạt dự án treo vì quy định không rõ ràng, nhiều cách hiểu khác nhau

Hàng loạt dự án treo vì quy định không rõ ràng, nhiều cách hiểu khác nhau

06/01/2022 15:34

Theo đánh giá của Chính phủ, hiện đang có nhiều vướng mắc, cả ở Hà Nội, TPHCM, nhiều dự án đang bị treo vì quy định chưa thật rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau.

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định khu thương mại tự do

Quốc hội sẽ xem xét, quyết định khu thương mại tự do

19/10/2021 10:48

Theo dự kiến chương trình, tại kỳ họp thứ hai (khai mạc ngày 20/10), Quốc hội sẽ xem xét, quyết định các dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển cho các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế và thành phố Hải Phòng với đề xuất thành lập khu thương mại tự do.

Ngày 21/10, Quốc hội xem xét 2 dự án Luật

Ngày 21/10, Quốc hội xem xét 2 dự án Luật

21/10/2020 08:56

Ngày 21/10 – ngày làm việc thứ 2 của kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với 2 dự án luật là dự án Luật Cư trú (sửa đổi) và dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Ép uống rượu, bia: Ai kiểm tra, xử phạt?

Ép uống rượu, bia: Ai kiểm tra, xử phạt?

03/10/2020 09:11

“Vi phạm các hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng rượu, bia nên giao quyền xử phạt cho cơ quan nào, y tế, công thương, hay giao cơ quan nội vụ, công an, rồi chính quyền địa phương?... Tất cả cần phải có hướng dẫn rạch ròi để triển khai hiệu quả trong thời gian tới”.

Nhà thuê đạt tối thiểu 8m2/người mới được đăng ký thường trú?

Nhà thuê đạt tối thiểu 8m2/người mới được đăng ký thường trú?

31/08/2020 21:35

Đề xuất này được nêu ra tại phiên họp toàn thể lần thứ 29 của Ủy ban Pháp luật, cho ý kiến dự án Luật Cư trú (sửa đổi) ngày 31/8.

Bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1-7-2021

Bỏ sổ hộ khẩu từ ngày 1-7-2021

11/08/2020 09:20

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần rà soát các quy định của pháp luật hiện hành để tiến tới bỏ sổ hộ khẩu kể từ ngày Luật Cư trú (sửa đổi) có hiệu lực (dự kiến từ ngày 1-7-2021), thay vì đợi đến cuối năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội: Bỏ sổ hộ khẩu, giảm bớt thủ tục cho dân nhờ!

Chủ tịch Quốc hội: Bỏ sổ hộ khẩu, giảm bớt thủ tục cho dân nhờ!

10/08/2020 11:04

“Cái nào tiến bộ hơn, hiện đại hơn thì ủng hộ. Thủ tục lạc hậu rồi thì phải cải cách, tại sao cứ bám những cái cũ? Giảm bớt thủ tục cho dân nhờ!”

Xử lý cán bộ là bước sàng lọc cho nhiệm kỳ sau

Xử lý cán bộ là bước sàng lọc cho nhiệm kỳ sau

20/07/2020 08:22

“Tôi cho rằng, xử lý nhiều cán bộ sai phạm trong nhiệm kỳ này thì sang nhiệm kỳ sau sẽ bớt đi, thời gian tới sẽ tốt lên, không lặp lại vết xe đổ nữa. Đây cũng là bước sàng lọc cho nhiệm kỳ tới hoạt động tốt hơn. Vừa chọn được cán bộ tốt, cũng là bài học, tấm gương để cán bộ ở nhiệm kỳ mới soi vào”, đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội chia sẻ với Tiền Phong.

Tán thành bỏ sổ hộ khẩu, tạm trú

Tán thành bỏ sổ hộ khẩu, tạm trú

13/05/2020 10:55

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành sửa đổi toàn diện Luật Cư trú nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công dân thực hiện quyền tự do cư trú.

Mở rộng điều tra án liên quan Đường 'Nhuệ': Không vùng cấm!

Mở rộng điều tra án liên quan Đường 'Nhuệ': Không vùng cấm!

18/04/2020 07:53

“Sau khi phục hồi điều tra vụ đánh người tại đồn công an, điều quan trọng phải làm rõ động cơ, khuất tất trong vụ chìm xuồng này. Việc bắt tạm giam 4 đối tượng vừa qua cũng dần hé lộ những khoảng tối về mối quan hệ giữa vợ chồng Đường- Dương và những người có chức quyền trong tỉnh Thái Bình”, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trao đổi với Tiền Phong xoay quanh vụ án Nguyễn Xuân Đường, tức Đường “Nhuệ”.

Giãn dân để chống ô nhiễm

Giãn dân để chống ô nhiễm

23/12/2019 14:02

“Để mật độ dân số đông trong khu vực nội đô sẽ kéo theo sự gia tăng của các phương tiện giao thông, rồi quá trình đầu tư, xây dựng công trình nhiều hơn, các sinh hoạt đời thường cũng tăng lên… Ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí xảy ra là điều đương nhiên”, đại biểu Quốc hội Trương Minh Hoàng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đề nghị thực hiện nghiêm Luật Thủ đô, giãn dân ra ngoại thành để chống ô nhiễm.

Porsche, Lexus... tiền tỷ phủ bụi, 'bỏ xó' trong bãi giữ xe ở Hà Nội

Porsche, Lexus... tiền tỷ phủ bụi, 'bỏ xó' trong bãi giữ xe ở Hà Nội

17/12/2019 16:31

Nhiều xe sang như Porsche, Lexus, Camry... và hàng nghìn xe máy phủ kín bụi sau thời gian dài bị tạm giữ tại các bãi giữ phương tiện vi phạm tại Hà Nội.

Chậm xử lý, đấu giá: Hàng vạn ô tô, xe máy nguy cơ thành sắt vụn!

Chậm xử lý, đấu giá: Hàng vạn ô tô, xe máy nguy cơ thành sắt vụn!

13/12/2019 15:17

Bộ Công an kiến nghị, đối với các phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính, nếu quá thời hạn 30 ngày mà chủ phương tiện không đến nhận, không có lý do chính đáng thì ra quyết định tịch thu, bán đấu giá.

Hà Nội thí điểm bỏ HĐND tại 177 phường

Hà Nội thí điểm bỏ HĐND tại 177 phường

27/11/2019 15:55

Chiều 27/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm không tổ chức HĐND cấp phường tại Hà Nội.

Ông Hoàng Thanh Tùng trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ông Hoàng Thanh Tùng trở thành tân Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

25/11/2019 16:25

Chiều 25/11, Quốc hội đã bỏ phiếu bầu ông Hoàng Thanh Tùng làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội.

Phó Tổng thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng được giới thiệu bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phó Tổng thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng được giới thiệu bầu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội

25/11/2019 14:41

Ông Hoàng Thanh Tùng, 53 tuổi, Phó Tổng thư ký của Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, đã được giới thiệu để Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành miễn nhiệm, Chủ tịch Quốc hội nói 'các ĐBQH mừng cho đồng chí Nguyễn Khắc Định'

100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành miễn nhiệm, Chủ tịch Quốc hội nói 'các ĐBQH mừng cho đồng chí Nguyễn Khắc Định'

22/11/2019 20:59

Theo chia sẻ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, việc 100% đại biểu Quốc hội có mặt bỏ phiếu miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội Nguyễn Khắc Định là điều mừng vì ông đã hoàn thành nhiệm vụ.

Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Định, bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Quốc hội bỏ phiếu kín miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Định, bà Nguyễn Thị Kim Tiến

22/11/2019 08:27

Ngày 22/11, Quốc hội sẽ dành thời gian làm việc về công tác nhân sự, miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định và phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến.

Miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế và Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật

Miễn nhiệm Bộ trưởng Y tế và Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật

17/11/2019 13:01

Quốc hội sẽ miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định và phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế với bà Nguyễn Thị Kim Tiến, do được phân công nhiệm vụ mới và đã đến tuổi nghỉ hưu.

Trở lên trên