MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vụ 43ha đất công vào tay tư nhân: Bắt con rể cựu Chủ tịch Tổng Cty Bình Dương

02-06-2021 - 16:05 PM | Xã hội

Ông Nguyễn Đại Dương tại phiên toà xử vụ án liên quan Vũ trường Newcentury (Hà Nội) vào năm 2009

Ông Nguyễn Đại Dương tại phiên toà xử vụ án liên quan Vũ trường Newcentury (Hà Nội) vào năm 2009

Hai bị can vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam là ông Nguyễn Đại Dương (con rể cựu chủ tịch Tổng công ty Bình Dương) và ông Nguyễn Quốc Hùng (giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Âu Lạc). Cả hai cùng bị bắt liên quan đến việc chuyển nhượng 43 ha đất công tại Bình Dương.

Ngày 2/6, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai người liên quan vụ chuyển nhượng 43 ha công tại Bình Dương.

Các bị can gồm: Nguyễn Đại Dương (56 tuổi, con rể ông Nguyễn Văn Minh - nguyên chủ tịch HĐQT Tổng công ty Bình Dương, người đã bị khởi tố trước đó) và Nguyễn Quốc Hùng (62 tuổi, giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Âu Lạc (TP.HCM) - doanh nghiệp mua lại 43ha đất từ Tổng công ty Bình Dương.

Cả hai bị can cùng bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trước đó, ngày 23/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thực hiện Lệnh khám xét và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can, gồm: Lê Văn Trang (nguyên Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương), Võ Thanh Bình (nguyên Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Dương), Nguyễn Thái Thanh (Phó trưởng phòng Quản lý hộ kinh doanh cá nhân và thu khác, Cục thuế tỉnh Bình Dương).

 Vụ 43ha đất công vào tay tư nhân: Bắt con rể cựu Chủ tịch Tổng Cty Bình Dương  - Ảnh 1.

3 bị can Cục Thuế Bình Dương theo thứ tự gồm: Bình, Trang và Thanh bị bắt trước đó

 Vụ 43ha đất công vào tay tư nhân: Bắt con rể cựu Chủ tịch Tổng Cty Bình Dương  - Ảnh 2.

Các bị can thuộc lãnh đạo TCT Bình Dương theo thứ tự gồm: Minh, Vũ và Hải


Cả 3 bị can đều bị khởi tố, bắt giam về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219, Bộ luật hình sự 2015 liên quan đến thượng vụ chuyển nhượng đất công xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV (gọi tắt là TCT Bình Dương).

Liên quan đến chuyển nhượng 43ha đất công này, vào đầu tháng 6/2019 báo Tiền Phong có loạt bài phanh phui việc chuyển nhượng khu đất 43ha ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương có dấu hiệu thất thoát tiền nhà nước. Ngay sau khi báo phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương lúc bấy giờ là ông Trần Thanh Liêm đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh vào cuộc.

Sau khi có kết quả thanh tra, nhận thấy vụ việc vượt thẩm quyền của Thanh tra tỉnh, ông Trần Thanh Liêm chỉ đạo giao vụ việc để Công an tỉnh này tiếp tục thụ lý điều tra. Ngày 8/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tiến hành các thủ tục khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị; ông Trần Nguyên Vũ, Tổng Giám đốc TCT Bình Dương.

 Vụ 43ha đất công vào tay tư nhân: Bắt con rể cựu Chủ tịch Tổng Cty Bình Dương  - Ảnh 3.

Khu đất 43 ha


Việc khởi tố bắt giam các bị can thuộc Cục Thuế Bình Dương liên quan việc tính tiền thuế, tiền sử dụng đất sau khi công an mở rộng điều tra việc các khu "đất vàng" gồm 43ha và 145ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một từng do TCT Bình Dương, doanh nghiệp trước đây thuộc Tỉnh ủy Bình Dương quản lý.

Đến tháng 11/2020, vụ án được "rút" từ Công an tỉnh Bình Dương về Bộ Công an thụ lý và đưa vào diện Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Theo hồ sơ, TCT Bình Dương trước đây do Tỉnh ủy Bình Dương nắm giữ 100% vốn điều lệ, sau đó cổ phần hóa nên thoái vốn nhà nước xuống còn trên 60%. TCT Bình Dương được giao gần 600ha đất sạch ngay "cửa ngõ" thành phố mới Bình Dương (thuộc địa phận hành chính của phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một).

Sau khi được giao đất, chỉ có một phần khu đất vàng 600ha được TCT Bình Dương làm sân golf. Còn lại bị "xẻ nhỏ", trong đó có khu bỏ trống chưa triển khai dự án, còn hai khu đất gồm một khu đất 43ha được triển khai dự án khu đô thị Tân Phú do Kim Oanh group làm chủ đầu tư và một khu đất khác rộng 145ha (kế bên khu đất 43ha) đã "rơi" vào tay công ty tư nhân.

Theo điều tra, đối với 43ha, TCT Bình Dương đã chuyển nhượng với giá 250 tỉ đồng, thấp hơn bảng giá đất quy định của UBND tỉnh Bình Dương thời điểm chuyển nhượng vào năm 2016 (theo bảng giá đất là hơn 376 tỉ đồng). Như vậy, cơ quan điều tra cho rằng nếu chỉ so với bảng giá nhà nước, các bị can đã gây thiệt hại hơn 126,8 tỉ đồng.


Theo Hương Chi

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên