MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 loại rau quả có công dụng xuất sắc trong phòng ngừa đột quỵ: Việt Nam có rất nhiều

12-11-2021 - 07:37 AM | Sống

Nghiên cứu mới từ Hà Lan đã tìm ra nhóm rau quả rất có lợi trong việc phòng ngừa đột quỵ.

Đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu thế giới. Nhưng các chuyên gia nói rằng phòng ngừa đột quỵ không hề khó.

Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí "Đột quỵ: Tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Mỹ" đã tiết lộ những loại rau quả có thể làm giảm một nửa nguy cơ đột quỵ.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Wageningen, Hà Lan, đã nghiên cứu 20.000 người trưởng thành, với độ tuổi trung bình là 41. Trong nghiên cứu, danh sách 178 loại thực phẩm được đưa ra để người tham gia liệt kê lượng thực phẩm họ thường ăn.

5 loại rau quả có công dụng xuất sắc trong phòng ngừa đột quỵ: Việt Nam có rất nhiều - Ảnh 1.

Táo là một trong những loại rau củ màu trắng được cho là có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Những người tham gia không mắc các bệnh tim mạch khi bắt đầu nghiên cứu, nhưng trong 10 năm, đã có 233 ca đột quỵ xảy ra.

Nghiên cứu cho thấy việc ăn trái cây màu xanh lá, cam, vàng, đỏ và tím không liên quan đến nguy cơ đột quỵ.

Tuy nhiên, việc ăn thêm 25g trái cây và rau màu trắng mỗi ngày có thể làm giảm 9% nguy cơ đột quỵ. Để so sánh, một quả táo trung bình có cân nặng 120g.

Những người ăn nhiều trái cây và rau màu trắng nhất có nguy cơ bị đột quỵ thấp hơn 52% so với những người ăn ít nhất.

5 loại rau quả có công dụng xuất sắc trong phòng ngừa đột quỵ: Việt Nam có rất nhiều - Ảnh 2.

Súp lơ trắng là một trong những loại rau củ màu trắng được cho là có thể giúp giảm nguy cơ đột quỵ.

Một số loại trái cây và rau màu trắng là:

- Táo

- Lê

- Chuối

- Súp lơ trắng

- Dưa chuột

Đây đều là các loại rau quả được bán nhiều tại Việt Nam và rất dễ mua.

Trong nghiên cứu, hầu hết (55%) các loại trái cây và rau màu trắng được tiêu thụ là táo và lê. Các lựa chọn khác là nấm, củ cải, cải ô rô và đào.

Những thực phẩm này là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào - một chất dinh dưỡng quan trọng có liên quan đến việc giảm cân và ngăn ngừa ung thư và tiểu đường.

Nhưng chúng cũng rất giàu catechin, một hợp chất thực vật "có thể giúp giảm huyết áp, cải thiện sức khỏe mạch máu và ngăn ngừa cục máu đông", theo Đại học Harvard.

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ Linda Oude Griep, cho biết: "Để phòng ngừa đột quỵ, việc tiêu thụ một lượng đáng kể trái cây và rau màu trắng có thể hữu ích. Ví dụ, ăn một quả táo mỗi ngày là cách dễ dàng để tăng lượng trái cây và rau trắng".

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cảnh báo rằng những người ăn nhiều trái cây và rau trắng nhất cũng có thể có lối sống lành mạnh hơn, chẳng hạn như ít hút thuốc hoặc uống rượu hơn. Và đây có thể là lý do tại sao họ ít bị đột quỵ hơn.

Và mặc dù trái cây màu khác không cho thấy lợi ích trong nghiên cứu này, nhưng chúng rất quan trọng để ngăn ngừa các loại bệnh khác.

Ví dụ, thực phẩm màu cam và vàng có lợi cho hệ thần kinh, trong khi thực phẩm màu đỏ tốt cho tim mạch. Nhiều chuyên gia cho biết cách tốt nhất để tăng cường sức khỏe là ăn chế độ "cầu vồng", nghĩa là ăn thực phẩm nhiều màu sắc mỗi ngày.

(Nguồn: The Sun)

Theo Trà My

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Trở lên trên