MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bảo hiểm hưu trí

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí, tử tuất là rất cần thiết

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung: Tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí, tử tuất là rất cần thiết

02/10/2020 18:03

Đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung tại Phiên họp Chính phủ Thường kỳ, tháng 9/2020.

Đề xuất cho doanh nghiệp vay tiền để trả lương thời Covid -19

Đề xuất cho doanh nghiệp vay tiền để trả lương thời Covid -19

21/03/2020 12:59

Sáng 20/3, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung trao đổi với báo giới về gói đề xuất 6 điểm gửi Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động đối phó với ảnh hưởng bất lợi từ dịch Covid-19.

Quỹ hưu trí làm thế nào để cạnh tranh khi người dân ưa chuộng gửi tiết kiệm?

Quỹ hưu trí làm thế nào để cạnh tranh khi người dân ưa chuộng gửi tiết kiệm?

02/05/2019 17:25

Trung bình, khoảng 500 tỷ đồng một năm đầu tư cho sản phẩm bảo hiểm hưu trí. Mục tiêu của sản phẩm này đảm bảo an sinh xã hội, có chương trình để người lao động khi về hưu có nguồn lực tài chính và tạo nguồn vốn trung dài hạn cho mục tiêu phát triển kinh tế.

Trung ương bàn cải cách BHXH: Đề nghị tăng tuổi hưu từ năm 2021

Trung ương bàn cải cách BHXH: Đề nghị tăng tuổi hưu từ năm 2021

10/05/2018 20:25

Nhiều ủy viên Trung ương Đảng đánh giá Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội được xây dựng công phu, bài bản, khoa học, có tính thực tiễn và khả thi cao.

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018

Hàng loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018

01/05/2018 09:28

Quy định mới về điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp, gian lận để trục lợi bảo hiểm bị phạt đến 100 triệu đồng, phí cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch... là những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1/5/2018.

Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu: Bị giảm quyền lợi vì… sống lâu!

Đề xuất nâng tuổi nghỉ hưu: Bị giảm quyền lợi vì… sống lâu!

16/01/2018 09:21

Đối với khối lao động trực tiếp sản xuất, để làm việc và đóng BHXH liên tục đến 55 tuổi đối với nữ, 60 tuổi đối với nam là rất khó

Lợi ích từ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Lợi ích từ bảo hiểm xã hội tự nguyện

09/09/2017 10:12

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện giúp người dân có thể tích lũy, lĩnh lương hưu khi về già, nhất là với những người không có hợp đồng lao động, không có việc làm ổn định.

Luật BHXH đang bị “treo”

Luật BHXH đang bị “treo”

15/03/2016 17:36

Luật BHXH có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2016 song đến nay, một số nghị định dự kiến ban hành trong tháng 9 và 10- 2015 vẫn chưa ra đời

Lo phá sản quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

Lo phá sản quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung

06/11/2015 07:25

Đại diện các doanh nghiệp (DN) và chuyên gia lo lắng, quỹ hưu trí bổ sung được phép đem đầu tư sinh lời, nhưng không có quy định rõ ràng để đảm bảo lợi ích người lao động đóng góp khi công ty quản lý quỹ đầu tư thua lỗ, thậm chí phá sản.

Sẽ có thị trường bảo hiểm hưu trí

Sẽ có thị trường bảo hiểm hưu trí

23/10/2015 08:41

Người lao động có thể lựa chọn các tổ chức tài chính để tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Số tiền người lao động đóng góp sẽ được các tổ chức quản lý quỹ đem đầu tư, thu lãi và chia lợi nhuận trở lại cho người đóng góp.

Nhu cầu triển khai quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện ở Việt Nam

Nhu cầu triển khai quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện ở Việt Nam

16/06/2015 20:22

Với 80% số người lao động sắp tới khi về hưu sẽ không có sự đảm bảo chắc chắn về thu nhập, nhu cầu bảo hiểm hưu trí tự nguyện có thể tăng cao.

Điều 60 Luật BHXH: Nếu lĩnh một lần về già sẽ sống ra sao?

Điều 60 Luật BHXH: Nếu lĩnh một lần về già sẽ sống ra sao?

06/04/2015 08:26

Đây thực chất là bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm cuộc sống cho người lao động khi già yếu, hết tuổi lao động, không cớ gì đang khỏe mạnh lại đòi lấy ra.

Bổ sung nhiều quyền lợi cho người lao động

Bổ sung nhiều quyền lợi cho người lao động

03/12/2014 17:10

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8, gồm 9 Chương, 125 Điều, bổ sung nhiều quyền lợi cho người lao động và quy định rõ trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.

Thị trường bảo hiểm: Sự hấp dẫn của những người già (Kỳ 2)

Thị trường bảo hiểm: Sự hấp dẫn của những người già (Kỳ 2)

28/03/2014 11:30

Trong cảnh báo mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), đến năm 2034 thì nguồn quỹ hưu trí của Việt Nam sẽ cạn và không còn tiền để chi trả.

Trái phiếu chính phủ hưởng lợi lớn

Trái phiếu chính phủ hưởng lợi lớn

04/05/2013 07:45

Quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện là loại hình mới tại VN nên các DN bảo hiểm đang khá háo hức với loại quỹ này. Hiện dự thảo đang được Bộ Tài chính hoàn chỉnh để có thể áp dụng từ 1.7 năm nay.

Trở lên trên