MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nổi tiếng với việc vận hành độc lập, liệu FED có chịu áp lực giảm lãi suất khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang tới gần?

18-03-2024 - 14:40 PM | Tài chính quốc tế

Nổi tiếng với việc vận hành độc lập, liệu FED có chịu áp lực giảm lãi suất khi cuộc đua vào Nhà Trắng đang tới gần?

Các nhà kinh tế cho rằng Fed sẽ thực hiện đợt cắt giảm đầu tiên vào mùa thu.

Nếu các chỉ số lạm phát vẫn neo cao và dữ liệu kinh tế tiếp tục nóng, Fed rất có thể trì hoãn đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sang mùa thu, ngay cả khi có cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Hiện tại, các nhà giao dịch đang đặt cược rằng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên có thể sẽ diễn ra vào tháng 6. Một số khác đặt cược vào tháng 7. Còn các quan chức Fed cho biết họ sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất khi “có đủ niềm tin” rằng lạm phát đã được kiểm soát.

Ngân hàng trung ương cũng có thể hạ lãi suất nếu kinh tế đột ngột suy giảm và tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh. Các quan chức cũng từng nói rằng trong trường hợp này, họ sẽ không đợi cho đến khi lạm phát hàng năm giảm xuống mức mục tiêu 2% mới cắt giảm lãi suất.

Nhưng hiện tại, áp lực giá nhà ở và dịch vụ vẫn dai dẳng, khiến Fed đang ở tình thế chờ đợi.

Hiện chưa thể đoán được nền kinh tế sẽ như thế nào trong tháng 6, tháng 9 hay tháng 11. Diễn biến của lạm phát sẽ có thể khiến cho FED gặp khó, nhưng ngay cả như vậy, các chuyên gia tin rằng FED sẽ vẫn phải hạ lãi suất trong mùa thu năm nay, hoặc muộn nhất là trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ bắt đầu vào ngày 5/11.

Chuyên gia kinh tế trưởng tại tổ chức Nationwide, bà Kathy Bostjancic, phân tích: “FED nhiều khả năng cũng không phải một tổ chức không chịu ảnh hưởng bởi chính trị. Họ ở Washington, chính vì vậy họ cũng sẽ chịu tác động bởi các cuộc đối thoại liên quan đến cuộc bầu cử ở mức độ nào đấy. Và ở thời điểm đó, họ cũng sẽ có đủ lý do cần thiết để làm việc này”.

Các nhà kinh tế hoàn toàn tin tưởng rằng Fed sẽ thực hiện đợt cắt giảm đầu tiên vào mùa thu - nếu cần thiết.

Dù vậy, theo quan điểm của nhiều chuyên gia khác, cho đến nay, dựa trên những khẳng định trước công chúng, Chủ tịch Fed Jerome Powell là người ủng hộ cách tiếp cận phi  chính trị của ngân hàng trung ương trong việc hoạch định chính sách. “Chúng tôi không nghĩ về chính trị. Chúng tôi nghĩ đến điều gì tốt cho nền kinh tế”, chủ tịch Fed nói vào tháng 12 năm ngoái.

Nghiên cứu cũng cho thấy Fed chưa từng chơi trò chính trị trong quá khứ. Một nghiên cứu năm 1987 của nhà khoa học chính trị Nathaniel Beck về hành vi của Fed trong các chu kỳ bầu cử cho biết “Fed không thay đổi quyết định chính sách của mình để hỗ trợ việc tái tranh cử của tổng thống” và rằng “chính sách tiền tệ trước cuộc bầu cử chịu ảnh hưởng bởi các tác động gần giống như những thời điểm khác”.

Fed đã phải chịu áp lực rất lớn từ các chính trị gia. Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Elizabeth Warren của Massachusetts nhiều lần viết thư cho Powell chỉ trích Fed về các quyết định của họ trước mỗi cuộc họp chính sách.

Ông Donald Trump, người đã đảm bảo đủ số đại biểu cho đề cử tổng thống của Đảng Cộng hòa, cho biết vào tháng 2 rằng ông sẽ không tái bổ nhiệm Powell khi chủ tịch Fed kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2026.

Fed dường như đã không bị ảnh hưởng bởi tất cả những lời chỉ trích đó.

Kayla Bruun, nhà kinh tế cấp cao tại Morning Consult, nói với CNN: “Thật khó để bỏ qua những gì đang diễn ra trong một năm bầu cử, nhưng nhiệm vụ của họ là tập trung vào dữ liệu và theo quan điểm của tôi, dữ liệu là cơ sở để họ đưa ra quyết định”. Bà nói: “Các yếu tố kinh tế sẽ là yếu tố quan trọng nhất đối với họ trong việc ra quyết định về thời điểm và mức độ cắt giảm lãi suất”.

Theo CNN

Yến Nguyễn

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên