MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Bộ trưởng Bộ Tài chính

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, nguồn thu sẽ giảm khoảng 7.000 tỷ đồng

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu, nguồn thu sẽ giảm khoảng 7.000 tỷ đồng

05/07/2022 10:16

Ngày 4/7, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Tờ trình số 244/TTr-CP trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc tiếp tục giảm mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với xăng, dầu, mỡ nhờn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Phải tìm được nguồn cung dồi dào, giá rẻ song song với giảm thuế xăng dầu

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Phải tìm được nguồn cung dồi dào, giá rẻ song song với giảm thuế xăng dầu

23/06/2022 17:32

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hạ giá xăng dầu như: Tìm nguồn cung xăng dầu dồi dào nhưng giá rẻ, giảm thuế và chống buôn lậu.

Lần đầu trả lời chất vấn, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói về vay tiền qua App

Lần đầu trả lời chất vấn, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nói về vay tiền qua App

08/06/2022 17:09

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho rằng hoạt động cho vay qua App tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần hoàn thiện khung pháp lý để quản lý chặt chẽ hơn.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Giảm tiếp thuế để kìm giá có thể dẫn tới buôn lậu xăng dầu”

Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Giảm tiếp thuế để kìm giá có thể dẫn tới buôn lậu xăng dầu”

08/06/2022 16:35

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết sẽ đề xuất giảm tiếp thuế nhưng ông lưu ý, giảm thuế để hạ giá xăng có thể dẫn tới tình trạng thẩm lậu xăng dầu khi giá trong nước thấp hơn các nước trong khu vực như: Lào, Campuchia, Thái Lan…

“Áp lực lạm phát của Việt Nam ít hơn các nước”

“Áp lực lạm phát của Việt Nam ít hơn các nước”

08/06/2022 15:39

Trước băn khoăn của ĐBQH về việc “nhập khẩu hàng hóa cũng là nhập khẩu lạm phát” và việc giải ngân gói hỗ trợ phục hồi kinh tế có thể khiến lạm phát tăng cao, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng, Việt Nam tự chủ được lương thực, thực phẩm vốn chiếm 40% rổ hàng hóa, nên áp lực lạm phát ít hơn.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói gì về gói thầu KRX 10 năm chưa xong?

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc nói gì về gói thầu KRX 10 năm chưa xong?

08/06/2022 14:59

"Bộ Tài chính đang tích cực thúc đẩy triển khai với các biện pháp mạnh, yêu cầu nhà thầu phải sang thực hiện hoàn thiện gói thầu với thời gian sớm nhất", Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trả lời trước Quốc hội.

Thất thoát trong cổ phần hoá, thoái vốn chủ yếu từ đất đai

Thất thoát trong cổ phần hoá, thoái vốn chủ yếu từ đất đai

08/06/2022 14:02

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết: “Vừa rồi, chúng ta thất thoát rất nhiều thông qua việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước mà chủ yếu từ đất. Đây là lỗ hổng cần xử lý để không thất thoát đất đai khi chuyển sang cổ phần hoá doanh nghiệp”.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Không thất thu thuế với xe biếu, tặng

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Không thất thu thuế với xe biếu, tặng

08/06/2022 10:57

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc khẳng định theo quy định xe biếu, tặng không được miễn, giảm bất cứ loại thuế nào.

Việt Nam đã thu 4.518 tỷ đồng tiền thuế từ Facebook, Google và Microsoft

Việt Nam đã thu 4.518 tỷ đồng tiền thuế từ Facebook, Google và Microsoft

06/06/2022 22:32

Đây là con số thu từ năm 2018 đến hết tháng 4/2022, qua quản lý thu thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuyên biên giới.

Bộ Tài chính: "Thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh xuất hiện các hiện tượng thao túng, làm giá ngày càng tinh vi"

Bộ Tài chính: "Thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh xuất hiện các hiện tượng thao túng, làm giá ngày càng tinh vi"

06/06/2022 12:12

"Trên thị trường cổ phiếu, thị trường chứng khoán phái sinh xuất hiện các hiện tượng thao túng giá, làm giá ngày càng tinh vi, nhiều mã chứng khoán được đẩy giá lên cao không gắn với tình hình hoạt động kinh doanh, nghĩa vụ công bố thông tin của một số doanh nghiệp đại chúng, công ty niêm yết, nhà đầu tư còn chưa đảm bảo chất lượng".

Chủ tịch Quốc hội: Cần bố trí ngân sách tăng lương cơ sở trong năm 2023

Chủ tịch Quốc hội: Cần bố trí ngân sách tăng lương cơ sở trong năm 2023

04/06/2022 17:20

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, trong năm 2023 cần quan tâm bố trí ngân sách thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức.

Kinh tế 5 tháng qua những con số

Kinh tế 5 tháng qua những con số

04/06/2022 08:00

5 tháng vừa qua, cả nước có 63.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gần 13% so với cùng kỳ 2021.

4 Bộ trưởng, Trưởng ngành ngồi "ghế nóng" trả lời chất vấn

4 Bộ trưởng, Trưởng ngành ngồi "ghế nóng" trả lời chất vấn

03/06/2022 11:01

Lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; tài chính; ngân hàng; giao thông vận tải đã được lựa chọn để chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XV.

Trốn thuế bất động sản: “Kê khai ban đầu chỉ 500 triệu đồng, kê lại lên tới 10 tỷ đồng”

Trốn thuế bất động sản: “Kê khai ban đầu chỉ 500 triệu đồng, kê lại lên tới 10 tỷ đồng”

02/06/2022 14:02

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, thời gian qua có tình trạng người dân khi mua bán bất động sản đã trốn thuế và trục lợi. Có những trường hợp ban đầu kê khai 500 triệu nhưng sau đó được giải thích và kê khai lại là 10 tỷ đồng, gấp đến 20 lần.

Nga thừa nhận cần chi số tiền "khổng lồ" cho chiến dịch quân sự đặc biệt

Nga thừa nhận cần chi số tiền "khổng lồ" cho chiến dịch quân sự đặc biệt

29/05/2022 11:56

Nga thừa nhận nước này cần khoản ngân sách rất lớn để tiếp tục chiến dịch quân sự và để kích thích kinh tế dưới trừng phạt phương Tây.

Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Cứ nói Luật Đầu tư công là tiên tiến…nhưng thực ra là dở”

Bộ trưởng Bộ Tài chính: “Cứ nói Luật Đầu tư công là tiên tiến…nhưng thực ra là dở”

25/05/2022 18:31

Để chống lạm phát, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, các cấp, ngành phải tập trung vào giải phóng mặt bằng, thúc đẩy sản xuất, và tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư công hoàn thành. Tuy nhiên, đầu tư công hiện có rất nhiều vướng mắc.

Nợ công bình quân đầu người năm 2020 là hơn 35 triệu đồng/người

Nợ công bình quân đầu người năm 2020 là hơn 35 triệu đồng/người

24/05/2022 09:27

Chính phủ cho biết nhờ kiểm soát bội chi ngân sách nhà nước và cơ cấu lại nợ công, nên tỷ lệ nợ công đã giảm mạnh từ mức 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống 55,2% GDP cuối năm 2020.

Hơn 27.000 tỷ đồng tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi

Hơn 27.000 tỷ đồng tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi

23/05/2022 17:03

VTV.vn - Tiền thuế nợ không còn khả năng thu hồi đến hết năm 2020 giảm đến gần 40% so với thời điểm một năm trước đó.

Bộ trưởng Tài chính chỉ ra "lỗ hổng" trong việc xác định giá trị sử dụng đất không chính xác gây thất thoát

Bộ trưởng Tài chính chỉ ra "lỗ hổng" trong việc xác định giá trị sử dụng đất không chính xác gây thất thoát

18/05/2022 15:00

Ngày 17/5, Bộ Tài chính tổ chức hội thảo "Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp".

Ngân hàng lớn do Trung Quốc hậu thuẫn bơm tiền "giải cứu" Sri Lanka?

Ngân hàng lớn do Trung Quốc hậu thuẫn bơm tiền "giải cứu" Sri Lanka?

09/05/2022 16:30

Bộ tài chính Sri Lanka cho biết Ngân hàng đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc hậu thuẫn đang xem xét cấp 100 triệu USD cho đất nước đang chìm trong khủng hoảng này.

Trở lên trên