Chung cư Hà Nội: Người mua đổ xô "săn" hàng thứ cấp khi nguồn cung trung cấp mở mới vắng bóng quý thứ 5 liên tiếp
Hà Nội ghi nhận khoảng 28.900 giao dịch bất động sản trong quý 2/2025, tăng 56% so với quý trước. Trong đó, giao dịch thứ cấp chiếm 20.400 căn, gấp 2,4 lần sơ cấp (8.500 căn).
- 03-08-2025Gần 1 tháng "nước rút" của Đồng Nai: Dồn lực giải phóng mặt bằng để liên danh Vingroup khởi công tuyến cao tốc gần 20.000 tỷ đồng vào dịp đặc biệt
- 03-08-2025Hàng triệu người dân Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh sắp đón tin vui: Tuyến cao tốc ví là "trục xương sống" của miền Bắc dài 113 km sẽ khởi công vào dịp quan trọng
- 02-08-2025Người dân Tây Ninh đón tin vui: Sắp có khu công nghiệp hơn 3.500 tỷ đồng, quy mô rộng 177ha, mở ra loạt cơ hội việc làm mới
Theo thông tin từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group, quý 2/2025, thị trường bất động sản cao tầng Hà Nội ghi nhận sự dịch chuyển rõ nét khi nguồn cung trung cấp mở mới vắng bóng quý thứ 5 liên tiếp, kéo theo nhu cầu tìm mua chuyển hướng mạnh sang thị trường thứ cấp.
Ông Trần Minh Tiến – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường & Am hiểu khách hàng One Mount Group cho biết, đây là dấu hiệu cho thấy thị trường đang bước vào một giai đoạn cân bằng mới giữa sơ cấp và thứ cấp.
Theo số liệu từ đơn vị này, Hà Nội ghi nhận khoảng 28.900 giao dịch bất động sản trong quý 2/2025, tăng 56% so với quý trước. Trong đó, giao dịch thứ cấp chiếm 20.400 căn, gấp 2,4 lần sơ cấp (8.500 căn).
Căn hộ cao tầng tiếp tục là phân khúc sôi động nhất, với hơn 17.100 căn được mua bán (gồm cả sơ cấp và thứ cấp), tăng 107% so với quý trước. Trong khi nguồn cung sơ cấp mở mới giảm thì giao dịch thứ cấp tăng 8% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng tới 84% so với quý trước, đạt 9.400 căn nhờ quỹ hàng chuyển nhượng dồi dào, giá bán đa dạng và phù hợp hơn với khả năng chi trả của nhiều người mua ở thực.
"Sự dịch chuyển này là hệ quả của nhiều yếu tố cộng hưởng – từ việc vắng bóng dự án trung cấp – bình dân, giá sơ cấp tăng cao, cho tới tâm lý thận trọng hơn của người mua," ông Trần Minh Tiến nhận định.

Phân tích theo khu vực cho thấy, khu Tây Hà Nội chiếm tới 50% lượng giao dịch thứ cấp trong quý 2/2025. Khu vực này tập trung nhiều dự án đã bàn giao, trong đó nổi bật là Vinhomes Smart City – nơi nguồn hàng chuyển nhượng phong phú và giá thứ cấp thấp hơn khoảng 30 - 40% so với sản phẩm sơ cấp cùng khu vực.
Quý 2/2025, Vinhomes Smart City ghi nhận lượng giao dịch gần 1.500 căn tăng 94% so với cùng kỳ 2024 một phần nhờ nguồn cung bàn giao mới vượt trội – dự kiến hơn 3.200 căn trong năm 2025, gần gấp đôi Vinhomes Ocean Park. Trong khi đó, Vinhomes Ocean Park vẫn giữ lượng giao dịch ổn định (tăng 17% so với cùng kỳ).

Đáng chú ý, phân khu Sapphire tại cả hai dự án này vẫn dẫn dắt lực cầu dù giá thứ cấp đã tiệm cận các phân khu cao cấp hơn (Vinhomes Ocean Park: 55 – 60 triệu đồng/m²; Vinhomes Smart City: 70 – 75 triệu đồng/m²).
Theo ông Trần Minh Tiến, sự dịch chuyển sang thị trường thứ cấp trong quý 2/2025 không chỉ đơn thuần là phản ứng tạm thời trước sự thiếu hụt nguồn cung trung cấp mới mà còn cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của thị trường chuyển nhượng trong việc duy trì thanh khoản.
Như vậy, có thể xem, thứ cấp đang trở thành "van xả" giúp cân bằng thị trường trong bối cảnh nguồn cung sơ cấp lệch pha. Với đà phục hồi mạnh mẽ trong quý 2 và lượng lớn căn hộ bàn giao dự kiến trong nửa cuối năm, giao dịch thứ cấp được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò động lực chính, giữ nhịp cho thị trường bất động sản Hà Nội trong suốt năm 2025.
An ninh tiền tệ
Sự kiện: Tôi mua nhà
Xem tất cả >>- Chung cư bình dân “tuyệt chủng”, trung cấp dần biến mất, cao cấp giá mềm ngày càng hiếm
- Mua nhà thời booking: Dự án thông báo "cháy hàng" nhưng môi giới vẫn liên tục mời chào, khách bị xoay như chong chóng
- “Lướt sóng” lô đất quê 300m2, nhà đầu tư đã lãi ngay hơn 1 tỷ đồng chỉ sau 5 ngày đặt cọc: “Sợ chủ tiếc bán rẻ, tôi không dám rao bán ra ngay”
- Giá đất tại tỉnh có sân bay quốc tế 30.000 tỷ, loạt ông lớn Vingroup, T&T, Sun Group đổ về neo ở mức cao: Nhà đầu tư lãi cả tỷ đồng chỉ sau 2-3 tháng nhưng vẫn chưa muốn chốt lời
- Mua căn biệt thự 200m2 với giá 36 tỷ, giờ có người trả 54 tỷ nhưng chủ quyết không bán: Bỏ thêm 6 tỷ sửa sang cho thuê, vừa có dòng tiền, vừa tăng giá theo thời gian
CÙNG CHUYÊN MỤC
Aria Bay: Chất sống Front Row Life – Kiêu hãnh trên tầng không
08:00 , 23/12/2025
