MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

đại học fpt

Cuộc sống bên trong kí túc xá cách ly của 300 sinh viên Đại học FPT: Như một đợt xả hơi, có bạn bè nên khá vui

Cuộc sống bên trong kí túc xá cách ly của 300 sinh viên Đại học FPT: Như một đợt xả hơi, có bạn bè nên khá vui

02/02/2021 10:03

Sau khi trường Đại học FPT bị phong tỏa, vẫn còn khoảng 300 sinh viên phải cách ly trong kí túc xá. Dù mong muốn sớm về quê ăn Tết nhưng ai cũng hiểu bản thân cần có trách nhiệm cách ly để bảo vệ cộng đồng.

Sinh viên tự mang đồ đến trường Đại học FPT để cách ly sau khi phát hiện nam sinh dương tính SARS-CoV-2

Sinh viên tự mang đồ đến trường Đại học FPT để cách ly sau khi phát hiện nam sinh dương tính SARS-CoV-2

01/02/2021 13:14

Sau khi có nam sinh dương tính với SARS-CoV-2, một số sinh viên trường Đại học FPT đã tự mang đồ đến trường để cách ly tập trung.

Phong tỏa tạm thời Đại học FPT Hà Nội vì 1 ca mắc COVID-19

Phong tỏa tạm thời Đại học FPT Hà Nội vì 1 ca mắc COVID-19

31/01/2021 20:59

Đại học FPT cơ sở Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội đang bị phong tỏa tạm thời toàn bộ trường vì một sinh viên mắc COVID-19.

ĐH FPT trích hơn 80 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển hỗ trợ tiền học cho sinh viên

ĐH FPT trích hơn 80 tỷ đồng từ quỹ đầu tư phát triển hỗ trợ tiền học cho sinh viên

31/03/2020 10:49

Để góp phần tham gia giải quyết khó khăn chung, trường ĐH FPT quyết định trích từ Quỹ đầu tư phát triển hơn 80 tỷ đồng để hỗ trợ 20% học phí các tháng kỳ Summer (từ tháng 5/2020 đến hết tháng 8/2020) cho sinh viên cao đẳng và sinh viên đại học.

Sinh viên dùng xe bò chở đồ đạc 'nhường' ký túc xá làm khu cách ly

Sinh viên dùng xe bò chở đồ đạc 'nhường' ký túc xá làm khu cách ly

23/03/2020 13:21

Toàn bộ sinh viên trường ĐH FPT (Hà Nội) tại 4 tòa cao 5 tầng thu gọn đồ đạc, di dời để 'nhường chỗ' làm khu cách ly cho những đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Do đồ dùng nhiều, sinh viên phải dùng đến xe bò, xe tải để vận chuyển.

PGS.TS Nguyễn Đức Thành: Giáo dục theo trường lớp, đến đúng giờ, đúng lớp là sản phẩm của thời đại cũ. Giờ thay đổi, ai đi theo mô hình đó có thể sẽ thất bại

PGS.TS Nguyễn Đức Thành: Giáo dục theo trường lớp, đến đúng giờ, đúng lớp là sản phẩm của thời đại cũ. Giờ thay đổi, ai đi theo mô hình đó có thể sẽ thất bại

19/12/2019 19:17

Tại buổi hội thảo "Tìm kiếm một tầm nhìn chính sách về Kinh tế nền tảng số cho Việt Nam" do VERP tổ chức, các chuyên gia đã có phần thảo luận thú vị về khía cạnh giáo dục trong kinh tế nền tảng số.

Những doanh nhân bước chân từ bục giảng ra thương trường: Từ dàn lão tướng ở FPT, CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng, đến "cá mập bà ngoại" Liên Đỗ

Những doanh nhân bước chân từ bục giảng ra thương trường: Từ dàn lão tướng ở FPT, CEO BKAV Nguyễn Tử Quảng, đến "cá mập bà ngoại" Liên Đỗ

20/11/2019 17:29

Họ là những doanh nhân xuất phát điểm là những giảng viên tại các trường đại học lớn như Bách khoa Hà Nội, Đại học Kinh tế Tp.HCM, Đại học Ngân hàng Tp.HCM.

Chủ tịch Đại học FPT Lê Trường Tùng: "Hệ thống giáo dục Việt Nam vẫn đang rất nặng về công lập với tỷ trọng chiếm đến 98% số trường và học sinh/sinh viên"

Chủ tịch Đại học FPT Lê Trường Tùng: "Hệ thống giáo dục Việt Nam vẫn đang rất nặng về công lập với tỷ trọng chiếm đến 98% số trường và học sinh/sinh viên"

11/10/2019 08:50

Chủ tịch Đại học FPT Lê Trường Tùng gợi ý, ngoài mô hình trường công lập và ngoài công lập như hiện nay, Việt Nam nên tham khảo thêm một số mô hình như đối tác công tư PPP, nhà nước đầu tư, tư nhân vận hành và ngược lại, cũng như mô hình giáo dục đáp ứng được quá trình chuyển đổi kinh tế số.

Cố vấn cao cấp FPT: "Người chưa sống qua chiến tranh sẽ không biết trân quý hoà bình; người chưa trải qua khó khăn sẽ không đánh giá đúng ý nghĩa của sự thuận lợi"

Cố vấn cao cấp FPT: "Người chưa sống qua chiến tranh sẽ không biết trân quý hoà bình; người chưa trải qua khó khăn sẽ không đánh giá đúng ý nghĩa của sự thuận lợi"

12/11/2018 15:11

Mấy năm trước, ở Sài Gòn có bão. Gió chỉ cấp 5 cấp 6, nhưng cây cối đổ ngổn ngang. Tôi nói với cô con gái: "Ngoài Bắc, cho dù bão lớn hơn, nhưng cây cối đổ ít hơn, con biết tại sao không? Vì ngoài Bắc năm nào cũng có bão, nên cây cối thường xuyên được rèn luyện. Trong hoàn cảnh bình thường, sẽ không ai nhận ra là cây cối ở Sài Gòn yếu hơn cây cối ở Hà Nội. Chỉ trong giông bão, điều này mới bộc lộ".

Khu CNC Hòa Lạc: Làm gì để bớt ngổn ngang, ì ạch?

Khu CNC Hòa Lạc: Làm gì để bớt ngổn ngang, ì ạch?

25/06/2018 10:26

Liên quan đến phản ánh của báo Tiền Phong về Khu công nghệ cao Hòa Lạc vẫn ngổn ngang sau 20 năm, đại diện Ban quản lý Khu CNC Hòa Lạc cho biết, đang tiếp tục kiến nghị nhiều cơ chế, chính sách để sớm đưa Khu CNC vào hoàn thiện, phục vụ thu hút đầu tư...

Trường Đại học FPT chính thức lên tiếng về thông tin chấp nhận thu học phí bằng bitcoin

Trường Đại học FPT chính thức lên tiếng về thông tin chấp nhận thu học phí bằng bitcoin

28/10/2017 20:16

Ông Lê Trường Tùng – Chủ tịch HĐQT Đại học FPT cho biết, nhà trường chỉ mong muốn thử nghiệm sử dụng bitcoin như một công cụ phục vụ mục đích nghiên cứu trong trường.

Luật sư khẳng định FPT cho đóng học phí bằng bitcoin là trái quy định pháp luật

Luật sư khẳng định FPT cho đóng học phí bằng bitcoin là trái quy định pháp luật

27/10/2017 16:47

Liên quan đến việc Đại học FPT cho sinh viên đóng học phí bằng bitcoin, LS Nguyễn Thế Truyền, đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, dù chưa có luật nào cấm việc sử dụng bitcoin nhưng điều đó không có nghĩa là Đại học FPT được làm.

Thực hư việc Đại học FPT thu học phí bằng tiền ảo

Thực hư việc Đại học FPT thu học phí bằng tiền ảo

27/10/2017 16:05

Việc dùng tiền ảo bitcoin chỉ là một kênh thanh toán học phí cho trường chứ không phải trường niêm yết học phí bằng bitcoin.

Cựu CEO FPT: Cứ chịu khó ‘la cà’ với khách hàng, lăn xả thị trường, 'chém gió' thật nhiều, bài toán startup khó mấy cũng giải được!

Cựu CEO FPT: Cứ chịu khó ‘la cà’ với khách hàng, lăn xả thị trường, 'chém gió' thật nhiều, bài toán startup khó mấy cũng giải được!

04/10/2017 11:33

Thường xuyên “la cà” với khách hàng sẽ luôn giúp Founder bám mục tiêu và tìm ra lời giải đúng cho sản phẩm của mình. Đây là bài học đúc rút từ thực nghiệm của cựu CEO FPT Nguyễn Thành Nam.

Nhu cầu nhân sự CNTT cao nhất trong lịch sử

Nhu cầu nhân sự CNTT cao nhất trong lịch sử

17/07/2017 08:00

Theo dự báo của Vietnamworks, trong năm 2017 và 2018 có gần 80.000 nhân lực CNTT sẽ ra trường nhưng so với nhu cầu tính đến cuối năm 2018, Việt Nam sẽ thiếu khoảng 70.000 nhân lực ngành này.

Chủ tịch đại học FPT: Người Việt chi 3 tỷ USD cho con đi du học, cũng chỉ ngang tiền uống bia 1 năm mà thôi!

Chủ tịch đại học FPT: Người Việt chi 3 tỷ USD cho con đi du học, cũng chỉ ngang tiền uống bia 1 năm mà thôi!

10/03/2017 21:05

Việt Nam được xem là nước "xuất siêu" trong lĩnh vực giáo dục khi chi phí du học mỗi năm lên tới 3 tỷ USD. Song đây là một dấu hiệu đáng mừng, phù hợp với xu hướng toàn cầu và khi số tiền trên cũng chỉ ngang với tiền uống bia của người Việt trong một năm.

Ông Nguyễn Khắc Thành thôi làm Phó TGĐ của FPT, sang làm hiệu trưởng Đại học FPT

Ông Nguyễn Khắc Thành thôi làm Phó TGĐ của FPT, sang làm hiệu trưởng Đại học FPT

30/12/2016 11:17

Ông Nguyễn Khắc Thành thôi làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách nguồn lực toàn cầu hóa từ 1/1/2017.

Ông Nguyễn Khắc Thành làm Hiệu trưởng Đại học FPT từ ngày 1/12/2016

Ông Nguyễn Khắc Thành làm Hiệu trưởng Đại học FPT từ ngày 1/12/2016

27/11/2016 09:57

ictnews Bộ máy lãnh đạo mới của Tổ chức Giáo dục FPT (FPT Education) vừa được công bố, gồm Chủ tịch HĐQT FPT Education Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT Đại học FPT Lê Trường Tùng và Hiệu trưởng Đại học FPT Nguyễn Khắc Thành. Bộ máy mới sẽ nhận nhiệm vụ từ 1/12/2016.

Hiệu trưởng trẻ nhất Việt Nam Đàm Quang Minh sẽ rời Đại học FPT

Hiệu trưởng trẻ nhất Việt Nam Đàm Quang Minh sẽ rời Đại học FPT

26/11/2016 09:37

Trên trang cá nhân của mình, ông Đàm Quang Minh, hiệu trưởng trường Đại học FPT vừa chia sẻ, từ 1/1/2017, ông sẽ rời FPT.

Chủ tịch FPT: Nhân lực CNTT Việt Nam thiếu cả về chất và lượng

Chủ tịch FPT: Nhân lực CNTT Việt Nam thiếu cả về chất và lượng

17/08/2016 13:50

Theo Chủ tịch Công ty FPT Trương Gia Bình, một vấn đề ”bức bối” của các doanh nghiệp khi toàn cầu hóa là nhân lực CNTT đang thiếu cả về chất và lượng. FPT đã tự tháo gỡ khó khăn này bằng cách thành lập Đại học FPT, Funix và nhiều chương trình khác nhau.

Trở lên trên