MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Giao lưu trực tuyến

62 tuổi nhưng mới đóng BHXH 17 năm, làm gì để hưởng lương hưu sớm nhất?

62 tuổi nhưng mới đóng BHXH 17 năm, làm gì để hưởng lương hưu sớm nhất?

18/04/2024 10:33

Nhằm kịp thời cung cấp đầy đủ thông tin, giải đáp thắc mắc của các tổ chức, cá nhân trên cả nước về chính sách bảo hiểm, mới đây, BHXH Việt Nam đã tổ chức Giao lưu trực tuyến với bạn đọc về chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên Cổng TTĐT BHXH Việt Nam.

Những phiên livestream vạn đơn hàng

Những phiên livestream vạn đơn hàng

06/03/2024 20:32

75 tỉ đồng cho một phiên live bán hàng là một con số "vô tiền khoáng hậu" trong lĩnh vực phát trực tuyến bán hàng online tại Việt Nam.

Công nghệ, xu hướng thanh toán không tiền mặt nào đang được ưa chuộng nhất tại Việt Nam?

Công nghệ, xu hướng thanh toán không tiền mặt nào đang được ưa chuộng nhất tại Việt Nam?

04/12/2023 08:00

Theo các chuyên gia, trong các phương thức thanh toán không tiền mặt hiện nay thì thanh toán qua thẻ có nhiều ưu điểm vượt trội và còn nhiều dư địa tăng trưởng. Cạnh tranh trên thị trường thẻ hiện nay cũng rất sôi động. Nếu ngân hàng không chủ động đầu tư các công nghệ mới và chú trọng tính cá nhân hóa người dùng thì sẽ rất khó để nổi bật trên thị trường.

Sắp diễn ra buổi giao lưu trực tuyến về xu hướng thanh toán mới nhất và được người tiêu dùng ưa chuộng nhất hiện nay

Sắp diễn ra buổi giao lưu trực tuyến về xu hướng thanh toán mới nhất và được người tiêu dùng ưa chuộng nhất hiện nay

28/11/2023 08:00

Livestream “Xu hướng thanh toán không tiền mặt mới nhất hiện nay” tổ chức vào ngày 01/12/2023 với sự tham gia của hai diễn giả: Bà Winnie Wong – Giám đốc quốc gia của Mastercard tại Việt Nam, Campuchia & Lào và Bà Tường Nguyễn – Giám đốc Trung tâm Chiến lược và Vận hành Thẻ VIB.

Bỗng nhiên có người lạ vào nhầm hộ khẩu trong VNeID: Đại diện Cục C06 nói gì?

Bỗng nhiên có người lạ vào nhầm hộ khẩu trong VNeID: Đại diện Cục C06 nói gì?

30/08/2023 11:26

Đại diện cục C06 đã nêu phương án xử lý khi phát hiện có người lạ xuất hiện ở hộ khẩu trong VNeID.

Bị chê 'vừa già vừa xấu' ngay trên livestream, Lan Ngọc có phản ứng bất ngờ

Bị chê 'vừa già vừa xấu' ngay trên livestream, Lan Ngọc có phản ứng bất ngờ

03/07/2023 15:35

Lan Ngọc nói một câu khiến ai cũng bật cười khi đọc được bình luận “khó đỡ” trên mạng xã hội.

Tỷ phú Bill Gates đến thẳng trụ sở Samsung: một màn hợp tác mới của ông chủ Microsoft hay còn một điều đặc biệt khác?

Tỷ phú Bill Gates đến thẳng trụ sở Samsung: một màn hợp tác mới của ông chủ Microsoft hay còn một điều đặc biệt khác?

25/01/2023 12:29

Đươc biết, vị tỷ phú này đã nâng cấp chiếc điện thoại của mình bằng món quà do chính Chủ tịch Samsung gửi tặng.

PGS. TS. Nguyễn Lân Hiếu: "Kinh doanh hay chơi chứng khoán, 17-18 tuổi cũng có thể trở thành tỷ phú; còn bác sĩ thường ổn định kinh tế khi tóc đã muối tiêu"

PGS. TS. Nguyễn Lân Hiếu: "Kinh doanh hay chơi chứng khoán, 17-18 tuổi cũng có thể trở thành tỷ phú; còn bác sĩ thường ổn định kinh tế khi tóc đã muối tiêu"

17/06/2021 15:11

Theo PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu, đặc thù của ngành y là học lâu, kiếm tiền muộn. Tuy nhiên, bác sĩ khi đã có tay nghề và vị trí nhất định thì không thể nghèo được.

Đại diện Tổng cục Quản lý đất đai nói gì về việc cho phép phân lô bán nền tạo điều kiện cho tăng giá đất?

Đại diện Tổng cục Quản lý đất đai nói gì về việc cho phép phân lô bán nền tạo điều kiện cho tăng giá đất?

07/04/2021 11:00

Theo bà Hoàng Thị Vân Anh, Vụ trưởng Vụ Chính sách pháp chế, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường phân lô bán nền cũng có ưu điểm, nhà nước cũng mở ra các khu vực cho phép để phù hợp với nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, bà Vân Anh cho rằng cần có sự quản lý chặt chẽ của các cơ quan nhà nước để ổn định thị trường.

Dịch COVID-19 ở TPHCM: Không phức tạp vì biết được nguồn lây

Dịch COVID-19 ở TPHCM: Không phức tạp vì biết được nguồn lây

05/12/2020 15:40

Bộ Y tế cho biết, liên quan 4 ca COVID-19 trong cộng đồng tại TPHCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM thông báo đã lấy mẫu xét nghiệm 2.532 người, trong đó có 2.344 trường hợp âm tính.

Giao lưu trực tuyến: "Tiềm năng của khởi nghiệp công nghệ nhìn từ cơ hội cổ phiếu Clever Group" diễn ra ngày 18/11

Giao lưu trực tuyến: "Tiềm năng của khởi nghiệp công nghệ nhìn từ cơ hội cổ phiếu Clever Group" diễn ra ngày 18/11

17/11/2020 10:16

Buổi giao lưu trực tuyến sẽ diễn ra vào lúc 14h ngày 18/11/2020 với sự tham gia của ông Nguyễn Khánh Trình, Chủ tịch Clever Group; Ông Nguyễn Quang Anh - Tổng giám đốc CTCP Chứng khoán Stanley Brothers, ông Trần Hữu Đức, Tổng giám đốc Quỹ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam – VIISA.

Giao lưu trực tuyến: Làm gì để thúc đẩy cho vay cá nhân hậu Covid-19?

Giao lưu trực tuyến: Làm gì để thúc đẩy cho vay cá nhân hậu Covid-19?

20/05/2020 09:38

Các chuyên gia thảo luận về giải pháp thúc đẩy nguồn vốn cho vay giai đoạn hậu Covid-19 cùng những cảnh báo tới người dân về nguyên tắc đi vay cũng như trách nhiệm khi đi vay vốn.

Ông Đặng Hồng Anh: Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm của nhau và chia sẻ thông tin thị trường để vượt qua đại dịch

Ông Đặng Hồng Anh: Khuyến khích các doanh nghiệp sử dụng các sản phẩm của nhau và chia sẻ thông tin thị trường để vượt qua đại dịch

14/04/2020 12:31

Theo ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội DNNVV, giải pháp tương trợ lẫn nhau giữa các DNNVV, và với DN lớn là hết sức cấp thiết và khả thi. Người này có thể trở thành nhà cung ứng cho người kia và ngược lại người kia sẽ là thị trường tiêu thụ của người này.

Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển: Đợi chứng minh thiệt hại để hưởng hỗ trợ, có khi doanh nghiệp "chết" rồi!

Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển: Đợi chứng minh thiệt hại để hưởng hỗ trợ, có khi doanh nghiệp "chết" rồi!

14/04/2020 09:57

Trao đổi với Trí Thức Trẻ trong buổi giao lưu trực tuyến "Sống sót qua đại dịch Covid-19", ông Đào Văn Hùng, Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ KHĐT) nêu quan điểm: Chính phủ nên mở rộng gói hỗ trợ cho doanh nghiệp thuộc tất cả các loại hình, tất cả các ngành.

Chủ tịch Hiệp hội DNNVV: Nếu Quốc hội không giảm chỉ tiêu tăng trưởng thì Chính phủ phải gồng lên và quá sức thì sẽ rất nguy hiểm

Chủ tịch Hiệp hội DNNVV: Nếu Quốc hội không giảm chỉ tiêu tăng trưởng thì Chính phủ phải gồng lên và quá sức thì sẽ rất nguy hiểm

13/04/2020 19:45

Trao đổi với Trí thức trẻ tại buổi Giao lưu trực tuyến "Sống sót qua đại dịch Covid-19", ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội DNNVV đánh giá: Ngành chịu thiệt hại lớn nhất của nước ta trong Quý II và Quý III sẽ tiếp tục là ngành du lịch, vận chuyển và các ngành dịch vụ khác.

Hoãn giao lưu trực tuyến với Chủ tịch Thiên Minh Group vào chiều 31/3

Hoãn giao lưu trực tuyến với Chủ tịch Thiên Minh Group vào chiều 31/3

31/03/2020 12:39

Theo dự kiến, chiều nay 31/1, ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Du lịch, Chủ tịch Thiên Minh Group chia sẻ với độc giả Trí Thức Trẻ. Tuy nhiên, vì lý do khách quan, cuộc giao lưu trực tuyến bị hoãn và sẽ được thực hiện sau.

Giám đốc Khối vận hành Golden Gate Group tiết lộ chiến lược thích nghi và việc giải quyết vấn đề lao động thời Covid-19

Giám đốc Khối vận hành Golden Gate Group tiết lộ chiến lược thích nghi và việc giải quyết vấn đề lao động thời Covid-19

26/03/2020 10:48

Ông Hoàng Quốc Khánh - Giám đốc Khối vận hành tập đoàn này sẽ có cuộc trao đổi trực tuyến với Trí Thức Trẻ về chiến lược riêng của tập đoàn này trong việc ứng phó với tác động của dịch Covid-19. Cuộc trao đổi sẽ được tiến hành offline và dăng tải sau chứ không trực tuyến như dự kiến vào 9h30 sáng 27/3 vì khách mời có việc đột xuất.

Nhiều đại gia bất động sản muốn tham gia làm nước sạch

Nhiều đại gia bất động sản muốn tham gia làm nước sạch

23/10/2019 08:55

Đây là chia sẻ của các chuyên gia tại Tọa đàm & Giao lưu trực tuyến "Nước và Không khí trong phát triển Công trình xanh".

Đưa kinh tế ngầm ra ánh sáng mang lại lợi ích gì cho nền kinh tế?

Đưa kinh tế ngầm ra ánh sáng mang lại lợi ích gì cho nền kinh tế?

29/04/2019 19:36

Theo kế hoạch, bắt đầu từ năm 2020, việc thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát sẽ được Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) chính thức thực hiện.

Quan điểm ngược chiều của thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng về rủi ro lạm phát 2019

Quan điểm ngược chiều của thành viên Tổ tư vấn của Thủ tướng về rủi ro lạm phát 2019

25/04/2019 10:25

Nếu TS Trương Văn Phước, nguyên Quyền Chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính nói: "Chỉ tiêu lạm phát năm nay không bị áp lực lớn" thì GS.TS Trần Thọ Đạt, Hiệu trưởng trường Kinh tế Quốc dân nhận định "lạm phát là biến số đáng quan tâm nhất trong năm nay, áp lực từ nay đến cuối năm là rất lớn".

Trở lên trên