Iran nêu các điều kiện chấm dứt xung đột với Mỹ
Iran đã chính thức nêu các điều kiện để chấm dứt xung đột với Mỹ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ được nối lại tại New York. Eo biển Hormuz và lệnh phong tỏa của Washington đang trở thành những vấn đề then chốt trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận.
- 23-09-2026Trung Quốc bất ngờ gây xôn xao khi mở bán đĩa bay chở người cất hạ cánh thẳng đứng
- 23-09-2026Cháy bãi đậu xe điện của một tòa chung cư ở quận Tây Hồ, Trung Quốc, khói đen bao trùm công trình
- 23-09-2026Nga tuyên bố EU đã chạm giới hạn tài chính cho Ukraine
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran đã chuyển các điều kiện tới Washington thông qua trung gian Qatar. Trong đó, Iran yêu cầu chấm dứt xung đột trên mọi mặt trận, dừng những gì Tehran gọi là "hành động gây hấn" của Mỹ, chấm dứt phong tỏa hải quân và chiến tranh kinh tế, đồng thời giải phóng các tài sản của Iran.
Đây là lần Iran công khai rõ ràng các điều kiện với Mỹ trong các cuộc tiếp xúc bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Ảnh minh hoạ.
Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các nhà trung gian đã liên tục di chuyển giữa phái đoàn Mỹ và Iran trong ngày. Ông nói hai bên đã hoàn tất một vòng thảo luận và hy vọng cuộc trao đổi sẽ mang tính "xây dựng và đầy hứa hẹn".
Eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu cũng là một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc đàm phán.
Theo Reuters, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran có thể mở lại eo biển trong vòng 7 ngày nếu Washington giảm áp lực quân sự và dỡ phong tỏa đối với các cảng của Iran.
Cuộc đàm phán diễn ra trùng với thời điểm Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đến New York để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trước chuyến đi, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Iran và Bộ chỉ huy Trung ương Khatam al-Anbiya cho biết họ hy vọng Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian sẽ truyền đạt thông điệp của người dân và lực lượng vũ trang Iran tới cộng đồng quốc tế.
Các nỗ lực ngoại giao tại New York cũng tập trung vào việc khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển. Trưởng chính sách đối ngoại Liên minh châu Âu Kaja Kallas cho biết đã thảo luận với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi về việc chấm dứt xung đột và mở cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, với mục tiêu duy trì tự do hàng hải.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho biết việc mở lại eo biển là một trong những mục tiêu chính trong cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Paris cho biết sẵn sàng tham gia hỗ trợ vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường này mà không đối đầu trực tiếp.
Tuy nhiên, những nỗ lực đó vẫn chưa xóa bỏ được sự bất đồng cốt lõi về các yêu cầu của Iran. Al Arabiya dẫn một nguồn tin Mỹ tham dự cuộc họp với phái đoàn Iran cho biết Washington đã bác bỏ yêu cầu dỡ bỏ phong tỏa của Tehran.
Các cuộc tiếp xúc tại New York bước đầu đã xác định rõ hơn những vấn đề cần đàm phán: Iran công khai nêu ra các điều kiện của mình và Washington xác nhận sẽ tiếp tục các cuộc đàm phán gián tiếp nhưng đồng thời, việc phong tỏa và quyền tiếp cận qua eo biển Hormuz vẫn là điểm mấu chốt dẫn tới sự khác biệt giữa hai bên.
Tiền phong
CÙNG CHUYÊN MỤC
Trung Quốc gỡ bỏ 68.000 phim ngắn phản cảm, hơn 90% liên quan AI
19:20 , 23/09/2026