MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Luật công an nhân dân

Công an vào rạp kiểm tra độ tuổi người xem phim "Mai", nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý như thế nào?

Công an vào rạp kiểm tra độ tuổi người xem phim "Mai", nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý như thế nào?

28/02/2024 20:16

Những ngày vừa qua, hình ảnh một số công an (có mặc sắc phục) và người mặc thường phục vào rạp kiểm tra, khi phim "Mai" đang được trình chiếu, gây xôn xao, tò mò trên mạng xã hội.

Quy định mới về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan Công an nhân dân

Quy định mới về hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan Công an nhân dân

16/08/2023 07:34

Chính phủ mới ban hành Nghị định số 57 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Công an nhân dân.

Bổ sung 5 vị trí có cấp hàm cao nhất là Thiếu tướng công an nhân dân

Bổ sung 5 vị trí có cấp hàm cao nhất là Thiếu tướng công an nhân dân

14/08/2023 14:31

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cao sự cần thiết ban hành một nghị quyết mới quy định cụ thể chức vụ, chức danh của sĩ quan công an nhân dân (CAND) có cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng chưa được quy định trong Luật CAND.

Không yêu cầu người dân nộp bản sao CCCD khi đăng ký khai sinh

Không yêu cầu người dân nộp bản sao CCCD khi đăng ký khai sinh

10/08/2023 12:16

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7-2023 đã giao nhiều nhiệm vụ cho các bộ ngành trong thời gian tới.

Quy định cụ thể chức vụ của sĩ quan công an có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng

Quy định cụ thể chức vụ của sĩ quan công an có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng

08/08/2023 13:52

Ủy ban Thường vụ Quốc hội được giao quy định cụ thể vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng, Thiếu tướng chưa được quy định cụ thể trong Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Chủ tịch nước quyết định thăng tướng công an cho những trường hợp nào?

Chủ tịch nước quyết định thăng tướng công an cho những trường hợp nào?

17/07/2023 14:20

Luật sửa đổi lần này bổ sung quy định sĩ quan được xét thăng cấp bậc hàm từ đại tá lên thiếu tướng phải còn ít nhất đủ 3 năm công tác; trường hợp không đủ 3 năm công tác khi có yêu cầu do Chủ tịch nước quyết định.

Lực lượng công an có thêm 6 vị trí cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng

Lực lượng công an có thêm 6 vị trí cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng

22/06/2023 16:15

Chiều 22/6, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân. Luật vừa được thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023.

Ngày 24/6, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự

Ngày 24/6, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự

22/06/2023 12:40

Chiều 22/6, Quốc hội sẽ họp thông qua dự kiến điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Trong đó, Quốc hội dự kiến bổ sung nội dung tiến hành phiên họp riêng về công tác nhân sự trong ngày 24/6.

Quốc hội bước vào đợt 2 kỳ họp thứ 5, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Quốc hội bước vào đợt 2 kỳ họp thứ 5, quyết định nhiều nội dung quan trọng

19/06/2023 07:06

Sau một tuần nghỉ giữa kỳ họp, sáng 19/6, Quốc hội khoá XV bước vào đợt 2 của kỳ họp thứ 5 với nội dung trọng tâm là biểu quyết thông qua các dự án luật, nghị quyết.

Đề xuất 2 trưởng phòng thuộc Công an Hà Nội, TP.HCM cấp bậc hàm Đại tá

Đề xuất 2 trưởng phòng thuộc Công an Hà Nội, TP.HCM cấp bậc hàm Đại tá

15/06/2023 08:36

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề nghị bổ sung 2 vị trí là Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị thuộc Công an thành phố Hà Nội, Công an TP.HCM có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tá.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải mong có nữ thượng tướng làm Thứ trưởng Bộ Công an

Đại biểu Nguyễn Thanh Hải mong có nữ thượng tướng làm Thứ trưởng Bộ Công an

02/06/2023 14:31

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Hải kỳ vọng hoàn toàn có thể có một nữ thượng tướng là thứ trưởng Bộ Công an trong tương lai khi sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân

Đề xuất hàm đại tướng cho sĩ quan công an biệt phái làm Phó chủ tịch Quốc hội

Đề xuất hàm đại tướng cho sĩ quan công an biệt phái làm Phó chủ tịch Quốc hội

27/05/2023 15:23

Ủy ban Quốc phòng - An ninh đề nghị nghiên cứu, bổ sung một vị trí hàm đại tướng công an biệt phái, được Đảng phân công, Quốc hội bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội.

Bộ trưởng Tô Lâm: Đề xuất tăng tuổi phục vụ trong công an nhân dân

Bộ trưởng Tô Lâm: Đề xuất tăng tuổi phục vụ trong công an nhân dân

27/05/2023 11:30

Ngày 27-5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trình bày tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân.

Đề nghị nghiên cứu bổ sung vị trí mang hàm Đại tướng Công an nhân dân

Đề nghị nghiên cứu bổ sung vị trí mang hàm Đại tướng Công an nhân dân

12/05/2023 06:21

Cho ý kiến đối với dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, một số thành viên của Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội đề nghị nghiên cứu bổ sung một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là Đại tướng đối với sĩ quan Công an nhân dân biệt phái khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Chính phủ giải trình về việc bố trí bậc hàm cấp Tướng công an

Chính phủ giải trình về việc bố trí bậc hàm cấp Tướng công an

30/04/2023 21:11

Chính phủ khẳng định, các vị trí có cấp bậc hàm cấp Tướng được quy định bởi Luật Công an Nhân dân và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tuỳ từng thời điểm, giai đoạn, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trong Công an Nhân dân để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp hàm cao nhất là Thượng tướng, Thiếu tướng trong CAND

Đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp hàm cao nhất là Thượng tướng, Thiếu tướng trong CAND

27/04/2023 20:16

Sĩ quan CAND biệt phái được phê chuẩn chức vụ Chủ nhiệm ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội sẽ có cấp hàm cao nhất là thượng tướng. Trong khi đó, 5 vị trí trong CAND được bổ sung mang hàm cao nhất là thiếu tướng.

Đề xuất một số vị trí mới mang hàm Thượng tướng, Thiếu tướng Công an

Đề xuất một số vị trí mới mang hàm Thượng tướng, Thiếu tướng Công an

07/04/2023 14:15

Đề xuất bổ sung 1 vị trí mang hàm Thượng tướng, 5 vị trí mang hàm Thiếu tướng Công an nhân dân là nội dung đáng chú ý tại dự thảo luật sửa đổi Luật Công an nhân dân 2018 sẽ được Bộ Công an trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 sắp tới.

Bộ Công an lý giải đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND

Bộ Công an lý giải đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu của sĩ quan, hạ sĩ quan CAND

14/03/2023 16:02

Riêng đối với nữ sĩ quan cấp Tướng thì đề nghị vẫn giữ như quy định hiện nay là 60 tuổi, vì đã bằng tuổi nghỉ hưu của lao động nữ theo quy định của luật lao động.

Bộ Công an lý giải về đề xuất bổ sung 6 vị trí có bậc hàm cao nhất là cấp tướng

Bộ Công an lý giải về đề xuất bổ sung 6 vị trí có bậc hàm cao nhất là cấp tướng

10/02/2023 08:25

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo lần 2 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân, trong đó đề xuất bổ sung 6 vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là cấp Thượng tướng và Thiếu tướng.

Đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan

Đề xuất tăng hạn tuổi phục vụ của sĩ quan, hạ sĩ quan

02/02/2023 14:41

Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân (CAND) đang được Bộ Công an lấy ý kiến đóng góp.

Trở lên trên