MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà Trắng công bố 234 trang tài liệu cho thấy "gian lận" trong bầu cử Mỹ

11-11-2020 - 18:10 PM | Tài chính quốc tế

Bà Kayleigh McEnany, thư ký báo chí Nhà Trắng, đã trưng ra tập tài liệu hàng trăm trang và khẳng định đó chính là bằng chứng cho những gian lận xảy ra trong bầu cử năm 2020.

Daily Mail cho biết, trong một bản tin trên Fox News, bà McEnany đã đưa ra tập tài liệu 234 trang bao gồm các lời tuyên thệ cho thấy có sự gian lận trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Đây chính là những "bằng chứng" mà phe Tổng thống Donald Trump sử dụng để chứng minh cho những cáo buộc gian lận mà họ đưa ra.

Những bằng chứng mà bà McEnany đưa ra chỉ 1 ngày sau khi chính bản thân bà bị Fox News, một trong những trang tin hiếm hoi ủng hộ ông Trump, cắt sóng vì đưa ra tuyên bố "không có cơ sở". Tuy nhiên, tối 10/11, bà đã được trao quyền để nói trên sóng, nơi bà liệt kê các cáo buộc đồng thời khẳng định người Cộng hòa sẽ tiếp tục đấu tranh.

Trong 234 trang tài liệu, bà McEnany cho biết chúng được thu thập từ hạt Wayne, bang Michigan. "Ở hạt này, có một lô phiếu bầu mà 60% chữ ký giống nhau, 35 phiếu không có lịch sử cử tri nhưng vẫn được kiểm đếm và có 50 phiếu được chạy qua máy nhiều lần. Có một phụ nữ nói rằng con trai của bà ấy đã qua đời nhưng bằng cách nào đó vẫn bỏ phiếu", bà McEnany cho biết.

Thư ký báo chí của Nhà Trắng cũng khẳng định: "Chúng tôi liên tục bị hỏi bằng chứng đâu?. Bằng chứng ở ngay đây".

Trong trương trình còn có Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Ronna McDaniel. Bà McDaniel tiết lộ họ nhận được báo cáo về 11.000 trường hợp gian lận từ các nhân chứng và đã tổng hợp 500 bản khai từ những nhân chứng này. Họ vẫn đang tiếp tục xác minh.

Hiện tại, chưa thể xác minh được độ xác thực mà những bằng chứng mà bà McEnany đưa ra. Tuy nhiên, phe ông Tổng thống Donald Trump đang tiến hành nhiều biện pháp cho thấy họ không sẵn sàng nhượng bộ trong cuộc đua vào Nhà Trắng.

"Tổng thống Trump muốn công lý cho hơn 70 triệu đàn ông và phụ nữ bị lãng quên ở đất nước này, những người đã bỏ phiếu cho ông", bà McEnany chia sẻ.

Trong một diễn biến khác, đội ngũ của ông Trump đang nỗ lực kêu gọi quyên góp để chiến đấu chống lại phe ông Biden tại tòa án. Ông Trump cũng đã gặp những cố vấn bầu cử hàng đầu của mình hôm 11/11 trong bối cảnh cơ hội lật ngược thế cờ trước đối thủ Joe Biden được đánh giá là khó khăn.

Theo NBC News, ông Trump đã gặp con rể Jared Kushner – cố vấn cấp cao của Nhà Trắng, người quản lý chiến dịch Bill Stepien và cố vấn chiến dịch cấp cao Jason Miller để thảo luận về cuộc chiến chống lại ông Biden. Một ngày trước đó, cuộc họp tương tự cũng đã được tổ chức trong nỗ lực tìm cách cáo buộc người Dân chủ gian lận.

Nhiều đơn kiện đã được đội ngũ của ông Trump gửi đi và bản thân Tổng thống cũng nói rằng họ đạt được những tiến bộ lớn. "Kết quả sẽ tới trong tuần sau. Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại", ông Trump viết trên mạng xã hội Twitter cũng tuyên bố: "Chúng ta sẽ thắng".

Hiện tại, nước Mỹ vẫn đang tiếp tục tiến hành kiểm phiếu ở những bang chiến trường quan trọng dù theo dự đoán của giới truyền thông, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden đã chiến thắng. Tuy nhiên, chưa có bang nào chứng nhận kết quả bầu cử năm nay.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên