MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Người lao động

Sau 1 năm, thu nhập tăng bao nhiêu? Ngành đang tăng cao nhất lại là ngành năm ngoái từng thê thảm

Sau 1 năm, thu nhập tăng bao nhiêu? Ngành đang tăng cao nhất lại là ngành năm ngoái từng thê thảm

10/04/2024 13:55

Trong 3 tháng đầu năm, thu nhập của người lao động đã có sự tăng lên đáng kể, trong đó có nhiều ngành tăng trưởng 2 con số.

8 Bộ, ngành tán thành nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày

8 Bộ, ngành tán thành nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày

10/04/2024 13:43

Tính đến sáng 10/4, có 8 Bộ, ngành thống nhất với đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH về việc người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 liên tục 5 ngày: Tiền lương những ngày hoán đổi thế nào?

Nghỉ lễ 30-4 và 1-5 liên tục 5 ngày: Tiền lương những ngày hoán đổi thế nào?

10/04/2024 11:49

Việc bố trí hoán đổi ngày làm việc sẽ giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ 4 đến 5 ngày liên tục, có điều kiện giải trí, nghỉ ngơi và tái tạo sức lao động để làm việc tốt hơn.

Đề xuất chuyển vùng, nhiều người được tăng lương 2 lần?

Đề xuất chuyển vùng, nhiều người được tăng lương 2 lần?

10/04/2024 09:51

Nếu đề xuất chuyển vùng tính lương được thông qua, từ ngày 1/7, người lao động ở nhiều địa phương sẽ được tăng lương tối thiểu 2 lần. Trong đó, một lần tăng lương tối thiểu chung và một lần tăng lương nhờ việc chuyển vùng lương.

Tiết lộ mức lương lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước

Tiết lộ mức lương lãnh đạo một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước

09/04/2024 16:51

Mức lương của chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị cao nhất 70 triệu đồng; thành viên hội đồng, hội đồng quản trị, trưởng ban kiểm soát cao nhất 60 triệu đồng.

Ban Tổ chức T.Ư thống nhất phương án nghỉ lễ 30/4-1/5 dài 5 ngày

Ban Tổ chức T.Ư thống nhất phương án nghỉ lễ 30/4-1/5 dài 5 ngày

09/04/2024 15:31

Ban Tổ chức T.Ư thống nhất với đề xuất của Bộ LĐ-TB&XH về việc hoán đổi ngày làm việc bình thường (29/4), làm bù sang ngày khác để dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 dài 5 ngày; báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Năm 2024, người lao động cần điều kiện gì để nghỉ hưu trước tuổi khi đã đóng đủ 20 năm BHXH?

Năm 2024, người lao động cần điều kiện gì để nghỉ hưu trước tuổi khi đã đóng đủ 20 năm BHXH?

09/04/2024 11:09

Năm 2024, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 61 tuổi, lao động nữ là 56 tuổi 4 tháng. Tuy nhiên, có 8 trường hợp mà người lao động được nghỉ hưu trước tuổi quy định.

Sau khi nghỉ việc, người lao động sẽ được nhận 5 khoản tiền này

Sau khi nghỉ việc, người lao động sẽ được nhận 5 khoản tiền này

09/04/2024 09:15

Người lao động cần biết 5 khoản tiền mình có thể nhận sau khi nghỉ việc để đảm bảo quyền lợi.

Đề nghị bỏ quy định "chờ 12 tháng" mới được rút BHXH một lần

Đề nghị bỏ quy định "chờ 12 tháng" mới được rút BHXH một lần

09/04/2024 09:06

Liên quan đến việc cấm hay cho người lao động rút BHXH một lần, vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Phiếu thông báo tiền điện thành dĩ vãng, muốn đóng tiền điện làm thế nào?

Phiếu thông báo tiền điện thành dĩ vãng, muốn đóng tiền điện làm thế nào?

09/04/2024 08:44

Người dân tại 21 tỉnh, thành phố có thể chủ động theo dõi tiền điện sử dụng mỗi tháng theo hình thức mới.

Người lao động Philippines có quyền lựa chọn không đi làm do nắng nóng

Người lao động Philippines có quyền lựa chọn không đi làm do nắng nóng

08/04/2024 23:05

Bộ Lao động và Việc làm (DOLE) Philippines cho biết, người lao động có thể chọn không đi làm để tránh nắng nóng nhưng sẽ không được trả lương. Trong khi đó, tất cả các trường học công tại Philippines hôm nay tiếp tục học trực tuyến khi thời tiết khắc nghiệt kéo dài.

Nhiều bộ ngành đồng ý phương án nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp lễ 30/4, mùng 1/5

Nhiều bộ ngành đồng ý phương án nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp lễ 30/4, mùng 1/5

08/04/2024 16:30

Bộ Nội vụ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Bộ LĐ-TB-XH, trong đó tán thành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày liên tục.

Người xin khai thác "kho báu 3 tấn vàng quân đội Nhật chôn giấu" dưới sông ở Bình Thuận là ai?

Người xin khai thác "kho báu 3 tấn vàng quân đội Nhật chôn giấu" dưới sông ở Bình Thuận là ai?

08/04/2024 15:39

Một người đàn ông ở Bạc Liêu nhưng lại làm đơn xin khai thác "kho báu 3 tấn vàng" dưới sông Cà Ty ở tỉnh Bình Thuận.

Nghỉ hưu năm 2024, đóng đủ 23 năm BHXH, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Nghỉ hưu năm 2024, đóng đủ 23 năm BHXH, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

08/04/2024 09:20

Lương hưu là vấn đề nhiều người lao động quan tâm khi tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH). Vậy người lao động nghỉ hưu năm 2024, đã đóng 23 năm BHXH sẽ được nhận bao nhiêu lương hưu hàng tháng?

Hai anh em gốc Ấn tiếp quản tiệm bò kho nổi tiếng gần 30 năm ở TP.HCM, người nghèo được ăn với giá "rẻ như cho"

Hai anh em gốc Ấn tiếp quản tiệm bò kho nổi tiếng gần 30 năm ở TP.HCM, người nghèo được ăn với giá "rẻ như cho"

08/04/2024 09:16

Gần 3 năm nay, người dân TP.HCM không còn thấy "Dì Út Ấn Độ" đứng bán bò kho. 2 người con đã kế thừa nồi bò kho của mẹ.

Đi làm xuyên kỳ nghỉ lễ người lao động được tính lương, thưởng như thế nào?

Đi làm xuyên kỳ nghỉ lễ người lao động được tính lương, thưởng như thế nào?

07/04/2024 11:56

Sau khi hoán đổi, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng 5 ngày, thay vì nghỉ ngơi, cải tạo sức lao động nhiều người tranh thủ làm xuyên kỳ lễ để có mức thu nhập rủng rỉnh

Vào Tây Ninh làm bốc vác, tá hoả khi bị chở sang Campuchia lừa đảo: Chỉ tiêu 600 USD/ngày, không đủ sẽ bị chích điện, đánh đập

Vào Tây Ninh làm bốc vác, tá hoả khi bị chở sang Campuchia lừa đảo: Chỉ tiêu 600 USD/ngày, không đủ sẽ bị chích điện, đánh đập

06/04/2024 11:37

Do không có được nhiều thông tin, nhất là thông tin cảnh báo từ cơ quan Công an, nhiều người lao động nhẹ dạ, cả tin và bị “sập bẫy”...

'Sau khi làm điều này, thu nhập của tôi tăng hơn 40%': Xu hướng mới với người lao động và các công ty công nghệ Trung Quốc

'Sau khi làm điều này, thu nhập của tôi tăng hơn 40%': Xu hướng mới với người lao động và các công ty công nghệ Trung Quốc

06/04/2024 09:11

Nhiều công ty công nghệ Trung Quốc đang sử dụng “nhân viên chia sẻ” để giảm chi phí lao động.

Bộ Nội vụ nhất trí hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4

Bộ Nội vụ nhất trí hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 5 ngày dịp lễ 30/4

05/04/2024 20:04

Bộ Nội vụ nhất trí với đề xuất hoán đổi ngày làm việc của Bộ LĐ-TB&XH để người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếp dịp lễ 30/5-1/5.

Trở lên trên