MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nguyễn đức hải

Thực hiện dự án Vành đai 3 TPHCM gắn với cơ chế đặc thù

Thực hiện dự án Vành đai 3 TPHCM gắn với cơ chế đặc thù

05/03/2024 07:55

Lắng nghe các ý kiến trao đổi xoay quanh công tác triển khai thực hiện dự án trọng điểm Vành đai 3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh dự án đường Vành đai 3 TPHCM phải tiếp tục thực hiện gắn với nghị quyết về cơ chế đặc thù đối với TPHCM.

Ngày 3/11, Quốc hội dành trọn cả ngày thảo luận Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 3/11, Quốc hội dành trọn cả ngày thảo luận Luật Đất đai (sửa đổi)

03/11/2023 07:53

Theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 3/11, Quốc hội dành cả ngày thảo luận Luật Đất đai (sửa đổi).

Chủ tịch Quốc hội: Không dùng biện pháp hành chính thu hồi đất để giao cho nhà đầu tư

Chủ tịch Quốc hội: Không dùng biện pháp hành chính thu hồi đất để giao cho nhà đầu tư

25/08/2023 15:16

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định Nhà nước không can thiệp cũng như không áp dụng biện pháp hành chính để thu hồi đất đối với phần diện tích còn lại của dự án chưa thỏa thuận được để giao cho nhà đầu tư.

Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với chính sách giá điện, thị trường điện

Đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với chính sách giá điện, thị trường điện

18/07/2023 17:00

Ngày 18/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Trưởng Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016 - 2021” đã dự Hội thảo “Chính sách giá điện, thị trường điện Việt Nam - Một số vấn đề đặt ra và giải pháp”.

Vì sao gần 430.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ?

Vì sao gần 430.000 tỷ đồng vốn đầu tư công chưa phân bổ?

18/04/2023 18:29

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải lưu ý, tình trạng vốn còn nhưng chậm phân bổ, chậm giải ngân trở thành thách thức với các cơ quan, ảnh hưởng đến tốc độ phục hồi, tăng trưởng kinh tế. Lãnh đạo Quốc hội nhấn mạnh đây là “thiếu sót cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục”.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Cần tối thiểu 4.100 tỷ đồng/năm để mua xăng dầu dự trữ

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Cần tối thiểu 4.100 tỷ đồng/năm để mua xăng dầu dự trữ

28/02/2023 13:46

Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết để có thể nâng lên mức dự trữ nhập ròng 30 ngày cần 4.100 tỷ đồng/năm.

Làm rõ những vướng mắc trong mua sắm y tế; tín dụng; chứng khoán; bất động sản; giải ngân vốn đầu tư công;…

Làm rõ những vướng mắc trong mua sắm y tế; tín dụng; chứng khoán; bất động sản; giải ngân vốn đầu tư công;…

27/10/2022 09:42

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về vướng mắc trong mua sắm công, thuốc, vật tư y tế; thực trạng của thị trường trái phiếu, chứng khoán, bất động sản; nguyên nhân và trách nhiệm trong việc giải ngân vốn đầu tư không đạt yêu cầu…

Quốc hội "chốt" lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương

Quốc hội "chốt" lùi thời điểm thực hiện cải cách tiền lương

13/11/2021 09:47

Quốc hội nhất trí lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

Chân dung Thượng tướng quân đội được giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

Chân dung Thượng tướng quân đội được giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội

20/07/2021 14:22

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, được giới thiệu để bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XV.

Chúng ta đang vừa thừa tiền, vừa thiếu tiền

Chúng ta đang vừa thừa tiền, vừa thiếu tiền

23/10/2019 15:06

Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Đức Hải, vốn vẫn kẹt ở dự án lớn, ở ODA và trái phiếu Chính phủ

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

Đề xuất tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng/tháng

21/10/2019 16:21

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, Chính phủ đề xuất năm 2020 tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,6 triệu đồng/tháng.

Tổng kiểm toán Nhà nước: 'Có dấu hiệu vi phạm' mới kiểm toán sẽ bỏ lọt BT, BOT

Tổng kiểm toán Nhà nước: 'Có dấu hiệu vi phạm' mới kiểm toán sẽ bỏ lọt BT, BOT

13/10/2019 10:30

Tổng KTNN Hồ Đức Phớc cho rằng, việc đưa thêm khái niệm “có dấu hiệu vi phạm” là chưa hợp lý, bởi nếu KTNN chưa được tiếp cận hồ sơ, đối chiếu kiểm tra thì không có cơ sở xác định “dấu hiệu vi phạm”.

Nhiều cán bộ 'xin rút' khi được quy hoạch về Quốc hội

Nhiều cán bộ 'xin rút' khi được quy hoạch về Quốc hội

14/09/2019 21:12

“Tại sao khi quy hoạch người ở các cơ quan khác về làm phó chủ nhiệm, uỷ viên thường trực các uỷ ban của Quốc hội họ thường từ chối? Phần lớn những cán bộ khi đề nghị quy hoạch về Quốc hội thì họ đều xin đừng đưa em vào quy hoạch”, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Nguyễn Đức Hải nêu.

Dự án quan trọng quốc gia giữ giá vốn từ 10.000 tỷ, Quốc hội khóa mới quyết kế hoạch đầu tư mới

Dự án quan trọng quốc gia giữ giá vốn từ 10.000 tỷ, Quốc hội khóa mới quyết kế hoạch đầu tư mới

13/06/2019 10:16

Với 439/450 đại biểu Quốc hội tham gia nhấn nút đồng ý, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Đầu tư công sửa đổi, trong đó giữ nguyên tiêu chí phân loại dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, B, C….

Lo tăng vốn dự án để... "làm xiếc"

Lo tăng vốn dự án để... "làm xiếc"

06/04/2019 09:42

Nhiều đại biểu Quốc hội không đồng tình với đề nghị nâng vốn đầu tư của các dự án quan trọng quốc gia từ 10.000 tỉ đồng như luật hiện hành lên 35.000 tỉ đồng, vì lý do vốn càng lớn càng dễ bị chia nhỏ để... "làm xiếc"

Bộ trưởng Tài chính: 10 vụ kiện cơ quan thuế thua cả 10

Bộ trưởng Tài chính: 10 vụ kiện cơ quan thuế thua cả 10

21/02/2019 16:13

Từ 2013 đến 2018 phát sinh 14 vụ kiện đã xử 10 vụ thì cơ quan thuế thì thua cả 10...

15 nghìn tỷ đồng mới là dự án quan trọng quốc gia?

15 nghìn tỷ đồng mới là dự án quan trọng quốc gia?

21/02/2019 11:21

Bốn năm mới chỉ có 2 dự án quan trọng quốc gia trình Quốc hội và không có vướng mắc gì thì tại sao phải nâng lên?...

30% lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Viettel sẽ được đưa vào Ngân sách Trung ương?

30% lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Viettel sẽ được đưa vào Ngân sách Trung ương?

22/10/2018 16:38

Uỷ ban Tài chính Ngân sách cho biết cơ bản nhất trí với đề nghị của Chính phủ từ năm 2019 đưa 32% tiền lãi dầu khí của nước chủ nhà và 30% lợi nhuận sau thuế của Viettel vào ngân sách Trung ương.

Xem xét xử lý số kinh phí đã tạm ứng để tinh giản biên chế

Xem xét xử lý số kinh phí đã tạm ứng để tinh giản biên chế

11/07/2018 15:27

Tiếp tục phiên họp thứ 25, chiều 11/7, UBTVQH đã cho ý kiến về việc xử lý số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước.

Trở lên trên