MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Nợ hộ gia đình

Thái Lan: Nợ hộ gia đình quý 1 chiếm 90,6% GDP

Thái Lan: Nợ hộ gia đình quý 1 chiếm 90,6% GDP

02/07/2023 08:48

Ngân hàng Trung ương Thái Lan hôm 1/7 cho biết, nợ hộ gia đình trong quý đầu tiên của năm nay đã tăng vọt lên 16.000 tỷ baht (454 triệu USD), chiếm 90,6% GDP.

Thái Lan: Sở hữu công việc ổn định cũng không thể trả khoản nợ 5 tỷ đồng, chính phủ và các tổ chức nỗ lực hỗ trợ người dân

Thái Lan: Sở hữu công việc ổn định cũng không thể trả khoản nợ 5 tỷ đồng, chính phủ và các tổ chức nỗ lực hỗ trợ người dân

02/08/2022 08:50

Quan chức NHTW Thái Lan (BOT) - Kajorn Thanapase, cho biết 1 nửa số người trên 30 tuổi tại Thái Lan đều mắc nợ và 1/5 trong số đó không có khả năng để thanh toán toàn bộ.

Lương giảm và những khoản vay chồng chất, tầng lớp trung lưu của Trung Quốc lo sợ: "Có lẽ cả đời này tôi không thể thoát khỏi cảnh nợ nần"

Lương giảm và những khoản vay chồng chất, tầng lớp trung lưu của Trung Quốc lo sợ: "Có lẽ cả đời này tôi không thể thoát khỏi cảnh nợ nần"

28/06/2022 15:00

Các chủ doanh nghiệp nhỏ và tầng lớp trung lưu ở Trung Quốc đang đối mặt với cảnh nợ tăng trong khi thu nhập đi xuống, cùng lúc đó là triển vọng tăng trưởng kinh tế kém khả quan.

Mỹ sắp rơi vào cuộc khủng hoảng như những năm 1970 vì lạm phát?

Mỹ sắp rơi vào cuộc khủng hoảng như những năm 1970 vì lạm phát?

21/06/2022 16:04

Theo số liệu Bộ Lao động Mỹ công bố hôm 10/6, CPI tháng 5 đã tăng 8,6% so với 1 năm trước và tăng 1% so với tháng 4, vượt ước tính của các chuyên gia. Đây là cú sốc lớn đối với một thế hệ tiêu dùng đã quen với lạm phát thấp hoặc không có lạm phát.

'Ngỡ' là thành tựu khi kinh tế bùng nổ nhưng lại biến thành nỗi đau đầu mới của Trung Quốc: Tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo

'Ngỡ' là thành tựu khi kinh tế bùng nổ nhưng lại biến thành nỗi đau đầu mới của Trung Quốc: Tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo

09/12/2021 19:31

Max Zenglein - nhà kinh tế trưởng của bộ phận nghiên cứu Trung Quốc thuộc Mercator Institute, cho biết tầng lớp trung lưu Trung Quốc sẽ sớm đối mặt với những thách thức giống Mỹ và châu Âu: ít có khả năng mua nhà và nợ ngày càng nhiều.

Người Mỹ và cơn 'nghiện nợ': Đi vay hơn 15.000 tỷ USD chỉ trong 3 tháng, mức cao chưa từng thấy

Người Mỹ và cơn 'nghiện nợ': Đi vay hơn 15.000 tỷ USD chỉ trong 3 tháng, mức cao chưa từng thấy

10/11/2021 14:53

Các hộ gia đình Mỹ đang gánh số nợ kỷ lục hơn 15.000 tỷ USD khi giá nhà và ô tô tăng.

Trung Quốc: Nợ chồng chất để đầu tư chứng khoán và bất động sản, người dân vẫn tự tin đi vay nhiều hơn vì cho rằng nền kinh tế sẽ nở rộ

Trung Quốc: Nợ chồng chất để đầu tư chứng khoán và bất động sản, người dân vẫn tự tin đi vay nhiều hơn vì cho rằng nền kinh tế sẽ nở rộ

10/08/2021 18:09

Các khoản nợ gia tăng nhanh chóng vì nhiều nguyên nhân. Song, một xu hướng rõ ràng nhất đối với các hộ gia đình trung lưu tại Trung Quốc là họ đi vay nặng lại để đầu tư vào sự hồi phục của nền kinh tế, bằng cách mua bất động sản hoặc đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, các hộ gia đình ở Trung Quốc còn sẵn sàng vay thế chấp để đầu tư.

Wall Street Journal: Cơn sốt bất động sản toàn cầu là 'bóng ma' đối với sự hồi phục của nền kinh tế

Wall Street Journal: Cơn sốt bất động sản toàn cầu là 'bóng ma' đối với sự hồi phục của nền kinh tế

10/05/2021 19:58

Theo WSJ, giá bất động sản tăng sẽ phần nào hỗ trợ nền kinh tế hồi phục sau đại dịch. Tuy nhiên, giá nhà tăng cao trong thời gian dài sẽ đồng nghĩa với việc sự ổn định tài chính sẽ đối mặt với nhiều rủi ro.

Trung Quốc: Người dân ồ ạt vay tiền đầu tư cổ phiếu, nợ hộ gia đình chạm mức cao kỷ lục

Trung Quốc: Người dân ồ ạt vay tiền đầu tư cổ phiếu, nợ hộ gia đình chạm mức cao kỷ lục

14/08/2020 13:33

Dù hàng triệu người Trung Quốc mất việc trong thời điểm đại dịch bùng phát, tỷ lệ sử dụng đòn bẩy vẫn tăng lên. Nợ hộ gia đình tăng lên mức kỷ lục là 59,7% GDP trong quý II, gấp đôi so với năm 2012.

Cả thế giới chìm trong nợ: Tổng nợ 250 nghìn tỷ USD, mỗi cá nhân kể cả trẻ em phải gánh 32.500 USD

Cả thế giới chìm trong nợ: Tổng nợ 250 nghìn tỷ USD, mỗi cá nhân kể cả trẻ em phải gánh 32.500 USD

02/12/2019 12:42

Chính sách cho vay được nới lỏng trong cả một thập kỷ khiến cả thế giới đối mặt với khoản nợ chính phủ và nợ hộ gia đình lên tới 250 nghìn tỷ USD. Giải pháp cho tình trạng này là: đi vay nhiều hơn!

Trở lên trên