MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Sở Công thương

Đà Nẵng lần đầu triển khai chợ 4.0

Đà Nẵng lần đầu triển khai chợ 4.0

08/04/2022 17:23

Hơn 1.000 tiểu thương tại các chợ trên địa bàn Đà Nẵng tạo tài khoản và chấp nhận việc thanh toán không dùng tiền mặt thông qua quét mã QR để giao dịch, mua bán.

Hết tôm hùm lại đến chuối bị tắc biên quay đầu bán 'giải cứu', giá chỉ 5.000/kg

Hết tôm hùm lại đến chuối bị tắc biên quay đầu bán 'giải cứu', giá chỉ 5.000/kg

29/03/2022 18:18

Từ khi Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid đến nay, nông sản Việt liên tục gặp khó. Trong đó, chuối là mặt hàng tiếp theo bị tắc biên, phải quay đầu bán với giá siêu rẻ.

Nhiều mặt hàng thực phẩm bình ổn chuẩn bị tăng giá

Nhiều mặt hàng thực phẩm bình ổn chuẩn bị tăng giá

29/03/2022 07:34

Các mặt hàng thực phẩm thiết yếu tham gia bình ổn giá của các doanh nghiệp sẽ kết thúc vào ngày 31/3. Bắt đầu từ tháng 4/2022 những mặt hàng thực phẩm thiết yếu của các doanh nghiệp bình ổn giá này sẽ có sự điều chỉnh theo hướng tăng của giá thu mua đầu vào.

Hải Dương niêm phong cửa hàng bán xăng lẫn nước lã

Hải Dương niêm phong cửa hàng bán xăng lẫn nước lã

11/03/2022 08:01

Sở Công Thương Hải Dương vừa niêm phong cửa hàng xăng dầu Bình Xuyên (huyện Bình Giang) vì bán xăng lẫn nước lã cho người dân để tiếp tục xác minh, làm rõ.

Doanh nghiệp mừng ít lo nhiều

Doanh nghiệp mừng ít lo nhiều

09/03/2022 09:05

Giá nguyên phụ liệu, chi phí vận chuyển... tăng cao đang gây nhiều áp lực lên doanh nghiệp

Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi đến 5/3

Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận xe chở hoa quả tươi đến 5/3

23/02/2022 08:51

Ngày (22/2), Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã thông báo tiếp tục tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi đến các cửa khẩu đường bộ của tỉnh để xuất khẩu.

Hà Nội: Sẽ lấy mẫu xét nghiệm nhanh hàng ngày các thực phẩm tại chợ

Hà Nội: Sẽ lấy mẫu xét nghiệm nhanh hàng ngày các thực phẩm tại chợ

17/02/2022 14:35

Đó là nội dung đang được quan tâm trong đề án Quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong chợ trên địa bàn TP Hà Nội, giai đoạn 2022-2025.

Vụ cửa hàng xăng dầu bị “tố” đuổi khách: Thêm nhiều người "tố" không mua được xăng

Vụ cửa hàng xăng dầu bị “tố” đuổi khách: Thêm nhiều người "tố" không mua được xăng

12/02/2022 16:21

Ngoài thanh niên quay clip để “tố”, nhiều người dân huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định cho biết họ đã không mua được xăng tại Cửa hàng xăng dầu số 24 trước khi xăng dầu tăng giá vào chiều 11-2.

Bắc Ninh nghiêm cấm các cửa hàng xăng dầu đóng cửa, găm hàng

Bắc Ninh nghiêm cấm các cửa hàng xăng dầu đóng cửa, găm hàng

10/02/2022 16:53

Ngày 10/2, ông Lưu Bảo Trung – Phó Giám đốc Sở Công thương Bắc Ninh cho biết, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các cửa hàng xăng dầu không được đóng cửa, găm hàng và phải bảo đảm cung ứng trên địa bàn.

Nhiều cửa hàng xăng dầu tại miền Tây đóng cửa vì lỗ hoặc không còn hàng bán

Nhiều cửa hàng xăng dầu tại miền Tây đóng cửa vì lỗ hoặc không còn hàng bán

08/02/2022 15:57

Theo thông tin từ Tổng Cục Quản lý thị trường, nhiều cửa hàng xăng dầu ở An Giang, Sóc Trăng dừng hoạt động nghỉ bán vì đứt gãy nguồn cung hoặc giá nhập bằng giá bán nên lỗ phải xin tạm ngưng.

Doanh nghiệp xuất khẩu cần "ôxy"

Doanh nghiệp xuất khẩu cần "ôxy"

19/01/2022 14:01

TP HCM xác định tăng trưởng xuất khẩu theo mô hình con cá chép; cơ chế, chính sách chính là "ôxy" hỗ trợ mô hình này phát triển.

Năm 2021, xuất khẩu của TPHCM chỉ tăng 1%

Năm 2021, xuất khẩu của TPHCM chỉ tăng 1%

18/01/2022 15:52

Trong năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của doanh nghiệp (DN) thành phố chỉ tăng 1%, các thị trường xuất khẩu chủ yếu của thành phố đều có kim ngạch giảm sâu.

Phát triển logistics để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu

Phát triển logistics để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu

18/01/2022 14:58

Phát triển logistics để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp xuất khẩu, đó là kiến nghị của doanh nghiệp tại hội thảo “Giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi thương mại trong bối cảnh Covid-19”, diễn ra sáng nay (18/1).

Lào Cai khuyến cáo hạn chế đưa nông sản lên cửa khẩu, Lạng Sơn ngừng tiếp nhận từ 17-1

Lào Cai khuyến cáo hạn chế đưa nông sản lên cửa khẩu, Lạng Sơn ngừng tiếp nhận từ 17-1

13/01/2022 17:13

Để tập trung giải phóng lượng lớn hàng hoá đang ùn ứ, các tỉnh phía Bắc khuyến cáo các doanh nghiệp, thương nhận hạn chế vận chuyển nông sản lên cửa khẩu.

Quảng Ninh kêu gọi dừng đưa hàng nông, lâm, thủy hải sản lên cửa khẩu

Quảng Ninh kêu gọi dừng đưa hàng nông, lâm, thủy hải sản lên cửa khẩu

29/12/2021 14:41

Trước tình trạng ùn ứ hơn 1.000 container tại cửa khẩu Móng Cái và thông báo tạm dừng nhập khẩu một số mặt hàng từ phía Trung Quốc, Quảng Ninh đã có công văn gửi các tỉnh, thành kêu gọi dừng đưa hàng nông, lâm, thủy hải sản lên cửa khẩu.

Mít quay đầu từ Lạng Sơn xuất hiện trên nhiều tuyến phố Hà Nội

Mít quay đầu từ Lạng Sơn xuất hiện trên nhiều tuyến phố Hà Nội

27/12/2021 15:18

Khảo sát của Tiền Phong trên một số tuyến đường ở Hà Nội như Mai Động, Tam Trinh, Đàm Quang Trung (đoạn nối từ cầu Vĩnh Tuy đến Quốc lộ 5), Trường Sa … nhiều xe tải lớn chở mít quay đầu từ Lạng Sơn về bán dọc vỉa hè. Mức giá trung bình trung bình chỉ khoảng 10.000 đồng/kg.

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội yêu cầu báo cáo tình hình ùn tắc nông sản ở cửa khẩu Lạng Sơn

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội yêu cầu báo cáo tình hình ùn tắc nông sản ở cửa khẩu Lạng Sơn

24/12/2021 14:30

Trước tình hình trên 4500 xe ô tô chở hàng nông sản ùn tắc dài ngày ở các cửa khẩu Lạng Sơn, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội yêu cầu tỉnh Lạng Sơn báo cáo

Nông dân chật vật vì giá vật tư tăng

Nông dân chật vật vì giá vật tư tăng

10/12/2021 11:08

Giá vật tư nông nghiệp đang tăng đột biến giữa lúc dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khiến khó khăn chồng chất lên vai nhà nông.

Gần 200 doanh nghiệp Hà Nội vượt qua đại dịch COVID-19 sẽ được khen thưởng

Gần 200 doanh nghiệp Hà Nội vượt qua đại dịch COVID-19 sẽ được khen thưởng

24/11/2021 14:38

Theo Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (Hanoisme), gần 200 doanh nghiệp, đại diện cho hơn 318.000 doanh nghiệp Thủ đô sẽ được tôn vinh, khen thưởng vào ngày 27/12/2021.

Sở Công thương TP.HCM kiến nghị tất cả hàng quán được phục vụ rượu bia nhưng đóng cửa trước 21h

Sở Công thương TP.HCM kiến nghị tất cả hàng quán được phục vụ rượu bia nhưng đóng cửa trước 21h

13/11/2021 20:07

Sở Công Thương kiến nghị UBND TP.HCM cho hàng quán kinh doanh ăn uống phục vụ rượu bia trong điều kiện khách hàng phải tiêm đủ 2 mũi vaccine, cơ sở kinh doanh hoạt động tối đa 50% công suất và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Trở lên trên