MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Tin tức, bài viết mới nhất về

Sử dụng xe công

Không kỷ luật cán bộ đi dự tiệc nhà Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra bằng xe công

Không kỷ luật cán bộ đi dự tiệc nhà Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra bằng xe công

27/12/2019 08:00

Thường vụ Tỉnh uỷ Kiên Giang thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cán bộ sử dụng xe công (biển xanh) đi dự tiệc nhà yến.

Nhiều bộ ngành, địa phương lạm dụng xe công: Chi phí nuôi xe 12.000 tỷ đồng/năm

Nhiều bộ ngành, địa phương lạm dụng xe công: Chi phí nuôi xe 12.000 tỷ đồng/năm

21/10/2019 09:29

Kiểm toán Nhà nước chỉ đích danh hàng loạt bộ ngành, địa phương sử dụng xe công vượt tiêu chuẩn, thanh lý khi chưa đủ điều kiện. Tuy nhiên, đã gần hết năm 2019, các bộ ngành, địa phương vẫn loay hoay chưa sắp xếp, khắc phục xong tình trạng này theo quy định của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Kiểm điểm Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng làm đám cưới rình rang cho con

Kiểm điểm Trưởng đoàn ĐBQH Sóc Trăng làm đám cưới rình rang cho con

26/09/2019 13:44

Liên quan đến việc nhiều xe biển số xanh chở cán bộ đến dự đám cưới con của bà Hồ Thị Cẩm Đào - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng, Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa có thông cáo báo chí cho biết, Ban thường vụ Tỉnh uỷ vừa tổ chức họp kiểm điểm bà Đào.

Tỉnh ủy Sóc Trăng kiểm tra vụ xe công đi ăn cưới con Trưởng đoàn ĐBQH

Tỉnh ủy Sóc Trăng kiểm tra vụ xe công đi ăn cưới con Trưởng đoàn ĐBQH

22/07/2019 14:52

Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, họ sẽ làm việc với các cán bộ được cho là sử dụng xe công đến dự tiệc cưới của con trai bà Hồ Thị Cẩm Đào (Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng).

Quảng Bình: Chấn chỉnh vụ xe công dự tiệc cưới con trai chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

Quảng Bình: Chấn chỉnh vụ xe công dự tiệc cưới con trai chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

06/03/2019 11:31

Tỉnh ủy Quảng Bình đã giao UBND tỉnh này chấn chỉnh, nhắc nhở việc một số cơ quan, đơn vị và địa phương tự ý sử dụng xe công biển xanh đi dự tiệc cưới gây phản cảm, khiến dư luận bức xúc.

Vụ xe biển xanh Hậu Giang đi dự tiệc ở Cần Thơ: Đã kiểm điểm trước cấp ủy

Vụ xe biển xanh Hậu Giang đi dự tiệc ở Cần Thơ: Đã kiểm điểm trước cấp ủy

04/03/2019 14:57

Các cá nhân và tập thể sử dụng xe biển xanh đi dự thôi nôi cháu bí thư huyện ủy đã bị kiểm điểm trước cấp ủy, đang chờ Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét.

Dứt khoát không dùng tiền thuế để sắm xe công tràn lan

Dứt khoát không dùng tiền thuế để sắm xe công tràn lan

03/03/2019 09:05

Việc siết chặt và thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe công được coi là cách quản lý hiệu quả, tiết kiệm ngân sách.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quảng Bình nói gì về việc nhiều xe công dự tiệc cưới con mình?

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quảng Bình nói gì về việc nhiều xe công dự tiệc cưới con mình?

02/03/2019 14:06

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình, nói rằng việc nhiều cán bộ là anh em, bạn bè dùng xe công đi tiệc cưới con trai mình là điều đáng tiếc và bản thân không muốn điều đó xảy ra.

Bộ trưởng được đi xe công trị giá bao nhiêu?

Bộ trưởng được đi xe công trị giá bao nhiêu?

16/01/2019 08:35

Nghị định mới của Chính phủ quy định chức danh được sử dụng xe công tối đa 1,1 tỉ đồng gồm: Trưởng ban của Đảng ở trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, trừ TP Hà Nội và TP HCM...

Quảng Bình cấm cán bộ "tranh thủ" biếu, tặng quà Tết lãnh đạo

Quảng Bình cấm cán bộ "tranh thủ" biếu, tặng quà Tết lãnh đạo

12/01/2019 14:17

Ngoài việc cấm cán bộ biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo thì Quảng Bình còn nghiêm cấm việc sử dụng xe công để hoạt động cá nhân và cấm cán bộ không đi lễ hội trong giờ hành chính gây phản cảm.

Thủ tướng yêu cầu không biếu quà cấp trên

Thủ tướng yêu cầu không biếu quà cấp trên

07/01/2019 10:56

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh TT-Huế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lãnh đạo tỉnh và cán bộ tuyệt đối không sử dụng xe công giờ hành chính để đi việc riêng trong dịp Tết; phải sử dụng ngân sách đúng pháp luật; không phải đi thăm cấp trên, không quà biếu cấp trên.

Dự thảo xe công: Chức danh nào được sử dụng xe 920 triệu đồng?

Dự thảo xe công: Chức danh nào được sử dụng xe 920 triệu đồng?

11/10/2018 10:44

Các chức danh như Phó chủ nhiệm, Phó viện trưởng, Phó chánh án, Phó tổng kiểm toán, Phó chủ tịch, Tổng cục trưởng... sẽ được sử dụng xe ôtô với giá mua tối đa 920 triệu...

Hết thời 'xài chùa' xe công

Hết thời 'xài chùa' xe công

22/03/2018 08:37

Theo tính toán của Công ty TNXP, chỉ tính riêng 5 cơ quan đơn vị được chọn thí điểm, việc khoán kinh phí sử dụng ô tô phục vụ công tác chung đã giúp ngân sách TPHCM tiết kiệm được 1,2 tỷ đồng/năm.

TPHCM tính giảm hơn 200 xe công trong năm nay

TPHCM tính giảm hơn 200 xe công trong năm nay

20/03/2018 11:02

Sở Tài chính TPHCM vừa đưa ra đề xuất lộ trình giảm số lượng xe công phục vụ công tác chung tại các cơ quan trực thuộc TPHCM. Với kỳ vọng tới năm 2020 sẽ giảm 1 nửa số xe công hiện nay.

Khoán, thuê xe công: Phương án tối ưu tiết kiệm ngân sách nhà nước

Khoán, thuê xe công: Phương án tối ưu tiết kiệm ngân sách nhà nước

16/03/2018 11:13

TP.HCM đang xem xét 2 đề án liên quan đến việc khoán và thuê xe công. Nếu được thông qua và thực hiện sớm, TP.HCM sẽ là địa phương đầu tiên trên cả nước thực hiện thí điểm khoán kinh phí và cho thuê xe công nhằm tránh lãng phí, tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Yêu cầu giám sát biếu xén và sử dụng xe công trong dịp Tết

Yêu cầu giám sát biếu xén và sử dụng xe công trong dịp Tết

29/01/2018 11:50

Thanh tra Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương báo cáo những trường hợp tặng quà, nhận quà, sử dụng tài sản công không đúng quy định trước ngày 21/2/2018.

Quảng Ninh cấm cán bộ, công chức đi lễ hội trong giờ hành chính

Quảng Ninh cấm cán bộ, công chức đi lễ hội trong giờ hành chính

18/01/2018 14:00

UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu không tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội.

Sắp chấm dứt đặc quyền xe công

Sắp chấm dứt đặc quyền xe công

22/11/2017 09:25

Việc sử dụng xe công là quá lỗi thời, trở thành gánh nặng rất lớn cho ngân sách

Đừng hoang phí

Đừng hoang phí

14/05/2017 08:10

Trong năm 2016, tổng số xe công được sắm mới là 2.200 chiếc với tổng nguyên giá khoảng 2.000 tỉ đồng, trong đó hơn 1.100 xe có giá bình quân 1,2 tỉ đồng/chiếc. Con số trên thật kinh khủng trong tình hình ngân sách eo hẹp như hiện nay.

‘Giải thiêng’ quyền lực xe công: Túi tiền nặng thêm ngàn tỷ

‘Giải thiêng’ quyền lực xe công: Túi tiền nặng thêm ngàn tỷ

24/04/2017 08:00

Xe công đang ngốn nhiều ngân sách, bao gồm cả tiền thuế của dân. Vì thế, nhiều bộ ngành, địa phương đã đẩy mạnh việc cắt giảm ô tô công. Ước tính, việc này sẽ giúp ngân sách tiết kiệm nhiều nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Trở lên trên