Sun Group muốn xây công trình biểu tượng trong khu vực tại quốc gia từng là "con hổ" của châu Á, nay có nền kinh tế 538 tỷ USD
Sun Group đề xuất mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Thái Lan trong các dự án xây dựng tương lai, hướng tới phát triển các công trình mang tính biểu tượng trong khu vực.
- 12-06-2026Đúng 20 ngày nữa, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu công trình hầm – cầu vượt biển đầu tiên trong lịch sử, tích hợp 2 đảo nhân tạo 3,4 tỷ USD tại thành phố giàu nhất Việt Nam
- 12-06-202610 dự án BĐS lớn nhất hành tinh: Nơi rộng gấp 33 lần Singapore, nơi kéo dài 170km không cần xe cá nhân, Việt Nam bất ngờ ghi danh với đại đô thị của tỷ phú Phạm Nhật Vượng
Chiều 9/6, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã có các cuộc gặp với một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam, trong đó có Sun Group.
Tại buổi làm việc riêng, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group đã giới thiệu tổng quan hệ sinh thái kinh doanh của tập đoàn, gồm các lĩnh vực cốt lõi như nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, bất động sản, hạ tầng; đồng thời mở rộng sang y tế, giáo dục, hàng không và tài chính – ngân hàng.
Trên nền tảng này, Sun Group đề xuất một số định hướng hợp tác chiến lược với phía Thái Lan. Nổi bật là sáng kiến “Hai quốc gia, Một điểm đến”, kết nối các trung tâm du lịch lớn như Phú Quốc – Phuket – Koh Samui.
Theo lãnh đạo Sun Group, bên cạnh đường bay Phú Quốc – Bangkok hiện hữu, hãng bay Sun PhuQuoc Airways dự kiến mở rộng mạng lưới kết nối từ Phú Quốc, Đà Nẵng và TP.HCM tới Phuket, Chiang Mai và các điểm đến khác. Đồng thời, doanh nghiệp kỳ vọng tận dụng chính sách miễn thị thực của Phú Quốc để xây dựng hành trình liên thông, cho phép du khách quốc tế trải nghiệm hai quốc gia như một điểm đến thống nhất.
Sun Group cũng đề xuất phía Thái Lan hỗ trợ về cơ chế phân bổ khung giờ cất hạ cánh (slot) tại các sân bay lớn, cũng như phối hợp quảng bá du lịch hai nước ra thị trường quốc tế.
Bên cạnh du lịch – hàng không, doanh nghiệp Việt Nam bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực cho các lĩnh vực như hàng không, khách sạn, y tế – những ngành đang thiếu hụt lao động chất lượng cao tại cả hai quốc gia. Đồng thời, Sun Group đề xuất mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp Thái Lan trong các dự án xây dựng tương lai, hướng tới phát triển các công trình mang tính biểu tượng trong khu vực.
Đánh giá cao các đề xuất này, Thủ tướng Anutin Charnvirakul cho biết sẵn sàng kết nối các doanh nghiệp hai nước, nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác cần được thúc đẩy theo hướng hai chiều. Ông cũng bày tỏ mong muốn sớm làm việc trực tiếp với Sun Group tại Thái Lan để trao đổi sâu hơn về các kế hoạch hợp tác, đồng thời kỳ vọng sẽ sớm chứng kiến sự tham gia của các tập đoàn lớn Thái Lan trong các dự án tại Việt Nam và ngược lại.
Năm 1988, kinh tế Thái Lan tăng trưởng 13% và được mệnh danh là “con hổ châu Á”. Tuy nhiên, giai đoạn đó giờ đã lùi xa khi dân số nước này già hóa nhanh và có xu hướng thu hẹp, nợ hộ gia đình ở mức cao, còn năng lực cạnh tranh suy giảm.
Theo Burin Adulwattana, chuyên gia phân tích tại Ngân hàng Kasikorn, từ chỗ được mệnh danh là nền kinh tế có khả năng chống chọi với mọi cuộc khủng hoảng chỉ sau 10 năm, Thái Lan đã trở thành 'bệnh phu ốm yếu' của châu Á. "Điều này thực sự đáng báo động", ông nói.
Theo số liệu kinh tế công bố riêng biệt của các nước ASEAN-6, năm 2025, Thái Lan đứng thứ ba khu vực với quy mô GDP theo giá hiện hành đạt 538 tỷ USD.
Nhịp sống thị trường