93% mã tăng giá, VN-Index vượt 440 điểm
Thị trường đang tăng nóng với hầu hết các cổ phiếu đều tăng trần. Giao dịch tăng mạnh tại mã STB khi khớp lệnh trên 9 triệu đơn vị trong 1 tiếng giao dịch.
Trái ngược hoàn toàn với các diễn biến trước đây khi nhóm các cổ phiếu penny stocks tăng mạnh là giai đoạn thị trường bắt đầu thoái trào, VN-Index sau 2 phiên điều chỉnh cuối tháng 5 lại tăng mạnh trở lại trong những phiên đầu tháng 6.
Tâm lý lạc quan bao trùm toàn bộ thị trường khi các thông tin kinh tế bắt đầu đưa ra các chỉ số cho thấy một số ngành đang phục hồi trở lại như ngành giấy, thép, xây dựng...Kết quả kinh doanh tháng 4 công bố của các công ty cũng cho thấy kết quả lạc quan hơn rất nhiều so với những diễn biến quý I/2009, thậm chí các công ty chứng khoán, lợi nhuận trong tháng 4 lớn hơn cả quý I/2009 do thị trường liên tục giao dịch trên 2.000 tỷ/phiên.
Thị trường chứng khoán toàn cầu đang trong giai đoạn khởi sắc, 3 chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh bất chấp GM phá sản càng khiến các nhà đầu tư đổ xô đi mua cổ phiếu.
Kết thúc đợt 1, VN-Index tăng 9,61 điểm lên 436,04 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 4,8 triệu cổ phiếu, tương đương 154,25 tỷ đồng.
Sang đợt 2, 166 mã tăng điểm trong đó hơn một nửa là tăng trần, trong khi chỉ có 3 mã giảm giá kéo VN-Index tăng 17,5 điểm lên 443,93 điểm. Khối lượng giao dịch tăng mạnh so với phiên trước khi một số nhà đầu tư bắt đầu chốt lời. Tính đến 9h30, toàn thị trường giao dịch 32,68 triệu cổ phiếu, tương đương 1.027,47 tỷ đồng.
Các cổ phiếu tăng trần và đang có dư mua lớn là PVF (dư mua trần 2 triệu cp), SSI (dư mua 1,8 triệu cp), STB (dư mua trên 900.000 cp)...Đặc biệt, cổ phiếu STB sau 30 phút giao dịch đã khớp lệnh gần 9,3 triệu đơn vị, mặc dù đã có lúc mất mốc giá trần, giao dịch tại mức giá 28.900 đồng/cp, sau đó lại tiếp tục được mua vào tại giá 29.100 đồng.
Toàn thị trường có tới 168 mã tăng giá trong khi chỉ có 9 mã giảm giá.
Các cổ phiếu chủ chốt đều tăng khá mạnh. Những mã tăng trần gồm có VCG, PVS, BVS, SHB. ACB cũng đã vượt qua ngưỡng 45.000 đồng khi tăng 1.700 đồng lên 45.800 đồng.
Trong hoàn cảnh hầu hết các cổ phiếu đều tăng giá mạnh thì tâm điểm chú ý thuộc về những mã có lượng dư mua lớn. VCG dẫn đầu với dư mua trần hơn 1,35 triệu đơn vị. BVS, BCC cũng có dư mua hơn 400 nghìn đơn vị.
Đối với nhóm cổ phiếu nhỏ, nhiều mã vẫn duy trì được lượng cầu rất lớn như CDC, CSG, KKC, PVC, PGS…
Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 20 triệu đơn vị, tương đương 653 tỷ đồng. Trong đó, riêng lượng giao dịch của ACB là hơn 4 triệu đơn vị.
Phương Mai - Quốc Thắng