"Cột trụ" lung lay, VN-Index giảm hơn 9 điểm
Áp lực xả hàng ở hầu hết các cổ phiếu bluechips. Tuy nhiên, một số cổ phiếu thị giá nhỏ vẫn tiếp tục tăng trần.
VN-Index bước vào phiên điều chỉnh đầu tiên khi đã tăng được 3 phiên liên tiếp. Áp lực chốt lời mạnh diễn ra ở hầu hết các cổ phiếu khi khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh bán ra các cổ phiếu chủ chốt, TTCK Mỹ lại giảm hơn 2% trong khi hầu hết các cổ phiếu đều đã tăng được trên 50%, thậm chí gấp đôi.
Đóng cửa đợt 1, VN-Index giảm 3,29 điểm, xuống 421,88 điểm. Khối lượng giao dịch trong đợt 1 tăng vọt so với các phiên trước, đạt 8,5 triệu cp, tương đương 280,04 tỷ đồng.
Các cổ phiếu chủ chốt trên sàn như SSI, STB, VNM, FPT, giảm điểm hàng loạt. PVD đầu phiên tăng trần lên 77.000 đồng/cp, hiện đang giao dịch tại mức giá 75.000 đồng/cp.
Tính đến 9h30, VN-Index đang giảm 9,3 điểm xuống 415,68 điểm. Khối lượng giao dịch tăng mạnh, đạt 27,847 triệu cổ phiếu, tương đương 957,32 tỷ đồng.
Cổ phiếu PNJ và VNE vẫn tiếp tục có dư mua trên 1 triệu đơn vị, trong khi cổ phiếu HCM của CTCP Chứng khoán TP.HCM đã khớp lệnh 20.000 đơn vị, tăng trần lên 45.200 đồng/cp.
Tại sàn Hà Nội, tính đến 9h50, HaSTC Index giảm gần 6 điểm xuống 142,3 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 16,65 triệu đơn vị, tương đương 4665, tỷ đồng.
Ngoại trừ VSP vẫn tăng nhẹ, các cổ phiếu chủ chốt khác đều giảm mạnh như ACB giảm 1.800 đồng, KBC giảm 2.000 đồng, PVS giảm 2.200 đồng. Phía giảm sàn có VCG, PVI, BCC, VNR.
Toàn thị trường có 140 mã giảm giá trong khi chỉ có 30 mã tăng giá. Đáng chú có nhiều mã vẫn tăng trần như DHT, HLC, NBC, MMC, SDJ, SDC