Đà tăng nóng của Vn-Index có yếu tố đầu cơ
Chứng khoán có 2 phiên tăng điểm liên tiếp, song giới phân tích tỏ ra thận trọng. Bởi thị trường càng nóng, rủi ro càng cao.
Trước đó, phần lớn chuyên
viên phân tích dự báo về một đợt điều chỉnh trong
tuần này. Một số dự đoán, Vn-Index có khả năng lùi về
sát 380 điểm. Trong suốt tuần trước, nhà đầu tư nước
ngoài bán ròng tại sàn TP HCM, trong khi mua ròng liên tiếp
4 phiên tại HASTC.
Động thái của khối ngoại như càng khẳng định khả năng điều chỉnh trong tuần này. Nhưng trong 2 phiên đầu tuần, nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển sang bán ròng tại HASTC, và mua ròng tại HOSE.
Phiên sáng nay, chỉ số của sàn TP HCM tiếp tục tăng mạnh 14,13 điểm và chạm mức cao nhất kể từ đầu tháng 10/2008. Ngưỡng cản 432 điểm bị phá vỡ một cách nhanh chóng nhờ hàng loạt lệnh mua giá trần. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch qua khớp lệnh đạt mức cao, trên 51 triệu chứng khoán.
Diễn biến tăng điểm trong phiên hôm nay không nằm ngoài dự đoán của nhiều chuyên viên phân tích, song đáng ngạc nhiên đối với họ là khối lượng giao dịch tiếp tục tăng mạnh.
"Từ cuối phiên hôm qua, khi giao dịch tăng lên nhanh chóng, sóng giảm điểm trong ngắn hạn đã bị phá vỡ và chúng tôi nhận định phiên này Vn-Index cũng đi lên. Song thanh khoản dâng cao là điều khá bất ngờ", ông Nguyễn Hồng Quang, Phó phòng Phân tích và đầu tư Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI), nhận xét.
Việc GM phá sản có tác động mạnh đến chứng khoán toàn cầu cũng như Việt Nam. Song đây là điều đã được biết từ lâu nay, nên không còn gây bất ngờ đối với giới đầu tư.
Phòng Môi giới Công ty Chứng
khoán Habubank (HBBS) cho rằng, áp lực điều chỉnh trong
ngắn hạn đang giảm, khi những phiên điều chỉnh được
thay thế bằng những phiên đi ngang, cùng với hoạt động
chốt lời của một số nhà đầu tư lớn.
Theo ông Nguyễn Quang Đạt, Trưởng Môi giới HBBS, khi những mốc 432 của Vn-Index và 155 của HaSTC-Index bị phá vỡ, sẽ hình thành một sóng tăng giá mới. Áp lực điều chỉnh vẫn có, nhưng tại thời điểm này chưa diễn ra.
Trong thời điểm chưa có thông tin quyết định đến thị trường, phần nhiều nhà đầu tư xác định "lướt sóng" là chính. Một nhà đầu tư trung tuổi tại sàn FPTS cho hay đang mua bán hầu hết các mã trong nhóm ngành tài chính, song không nắm cổ phiếu nào lâu. Anh vẫn chưa hết ám ảnh bởi thời kỳ thị trường suy thoái trong gần 2 năm qua.
"Giờ mình không nắm mã nào lâu cả, thấy lãi ổn ổn là bán đi", anh cho biết. Trong một phiên, anh có thể mua ra, bán vào vài mã, và liên tiếp "canh" sóng để giao dịch. Tương tự, ngồi ngay cạnh anh, một nhóm nhà đầu tư nữ cũng duy trì chiến lược "đánh nhanh thắng nhanh".
Theo ông Nguyễn Hồng Quang, trong ngắn hạn, thị trường có thể tiếp tục tăng điểm trong vài phiên, nhưng mức độ tăng mạnh tỷ lệ thuận với nguy cơ xuống mạnh. "Thị trường tăng quá nóng thì rủi ro càng cao", ông nhận xét. Đến cuối phiên hôm nay, lực bán ra đã bắt đầu tăng, sau những phút kìm hàng ở cuối đợt khớp lệnh liên tục. Khi thanh khoản tăng mạnh như hôm nay, khả năng điều chỉnh sẽ đến sớm hơn, ông Quang nhận định.
Bộ phận phân tích của Công ty chứng khoán Sài Gòn (SSI) cũng tỏ ra thận trọng trước sức nóng của thị trường. Lý do thị trường lên, theo SSI, là do luồng tiền và tâm lý. Hiện cả hai yếu tố này rất khó để "đong đếm", trong khi những tín hiệu vĩ mô hồi phục thì chậm chạp.
Hiện nhiều nhà đầu tư kỳ vọng ở mức điểm 480. Song vào thời điểm này, rất ít chuyên viên môi giới dám khuyên đầu tư dài hạn. Những người có thời gian gắn bó lâu hơn với sàn chứng khoán thì xác định "lướt sóng" đến cuối tháng 6. Rồi đợi có kết quả kinh doanh của 2 quý đầu năm thì mới lựa chọn cổ phiếu để nắm dài hạn.
Theo Ngọc Châu
VnExpress