Hastc-Index tăng tốc, VN-Index lên 320 điểm
Thị trường tăng trở lại sau 2 phiên ngập trong lệnh bán sàn. Cổ phiếu chứng khoán bị bán sàn hàng triệu đơn vị, trong khi các cổ phiếu penny stock tăng trần hàng loạt.
Nhà đầu tư hiện đang đứng trước rất nhiều luồng thông tin khác nhau. Ngay bản thân thị trường chứng khoán Mỹ cũng xuất hiện các tin tức trái ngược, mặc dù TTCK tăng điểm song các nhận định, các chỉ số về nền kinh tế và thị trường tín dụng vẫn chưa thực sự đưa ra một cái nhìn sắc nét về việc khủng hoảng đã thực sự qua hay chưa.
Trong khi đó trên thị trường Việt Nam, sau đợt tăng nóng 60 – 70% trên cả hai sàn, động thái chốt lời mạnh mẽ của các nhà đầu tư lướt sóng đã khiến thị trường trong 2 phiên vừa qua tràn ngập lệnh bán sàn.
Tuy nhiên, mở đầu phiên giao dịch sáng nay VN-Index tăng nhẹ 1,1 điểm lên 313,87 điểm. Nhiều nhà đầu tư cho rằng, ngưỡng cản 300 điểm là khá lớn đối thị trường và nhiều nhà đầu tư đã mạnh tay mua vào sáng nay, đẩy thị trường trong phiên 2 có lúc lên trên 11 điểm.
Hiện tại, VN-Index đang tăng 9,41 điểm, mức tăng 3,01% lên 322,18 điểm. Khối lượng giao dịch tính đến thời điểm 9h15 đạt 24,868 triệu cổ phiếu, tương đương 639,56 tỷ đồng.
Ngoại trừ SSI vẫn đang bị bán sàn, các cổ phiếu blue-chips đều tăng điểm: STB có lúc tăng trần, hiện đang tăng 500 đồng lên 21.400 đồng/cp, HPG, HPT, DPM, đều tăng trần hàng loạt, VNM, SJS, SAM…đều tăng điểm. REE đang giảm nhẹ.
Các cổ phiếu penny stock hiện đang tăng điểm khá nhiều, toàn thị trường có 138 mã tăng giá, 29 mã giảm giá và 14 mã đứng giá.
Một số cổ phiếu tăng trần là AGF, DCC, DIC, ICF, KHA, RAL…trong khi đó một số đang giảm sàn là SAF, HAX…
Đà tăng của VN-Index đang giảm dần khi lượng bán ra ngày càng lớn.
Bên sàn Hà Nội, thị trường đang phân hóa rõ rệt giữa các loại cổ phiếu. Hastc-Index đang tăng 4,48 điểm lên 115,21 điểm, sau 2 phiên giảm mạnh. Khối lượng giao dịch hiện đang duy trì ở mức trung bình, đạt 5,2 triệu cổ phiếu tính đến thời điểm 9h, tương đương 134,68 tỷ đồng.
Đà tăng của Hastc-Index đang được củng cố bởi sức mua của
hai cổ phiếu ngân hàng là ACB và SHB.
SHB từ khi lên sàn trở thành cổ phiếu
“nóng” thế chỗ các cổ phiếu chứng khoán đang bị bán sàn khối lượng lớn. Hiện cổ
phiếu này đang tăng lên 16.100 đồng và có dư mua giá trần gần 1 triệu đơn vị.
Trong khi đó, “đầu tàu” ACB sau tín hiệu mua sàn hơn 2 triệu đơn vị chỉ trong
vòng 5 phút trước giờ đóng cửa phiên giao dịch hôm qua đã khiến các nhà đầu tư
kỳ vọng vào đà tăng điểm mới trong phiên giao dịch sáng nay.
Cộng hưởng từ các tin tức từ phía ngành tài chính ngân hàng Mỹ, ACB đầu phiên chỉ tăng nhẹ 500 đồng so với giá tham chiếu, hiện toàn bộ hơn 1,8 triệu cổ phiếu dư bán đã được khớp hết và cổ phiếu này đang có dư mua trần hơn 90.000 đơn vị (giá 37.400 đồng/cp).
Thị trường đang có 107 mã tăng giá, 13 mã giảm giá và 5 mã đứng giá.
Trong số đó, 3 cổ phiếu tăng điểm mạnh nhất trong thời gian vừa qua là BVS, KLS và HPC lại đang bị bán ra khối lượng lớn. BVS tăng 300%, KLS tăng 200%, HPC tăng 200%, hiện BVS đang có dư bán sàn 1,7 triệu đơn vị, KLS có dư bán sàn 3 triệu đơn vị, HPC đầu phiên bị bán sàn hiện lại tăng 400 đồng/cp.
Ngoài các cổ phiếu chứng khoán bị bán khối lượng lớn, thị trường lại quay trở lại trạng thái tranh mua. Khá nhiều cổ phiếu đang tăng trần hoặc đang tiến dần về mức giá trần như VSP, PVI, PVS, nhóm cổ phiếu Sông Đà, NBC, BCC, BTS…
Trong khi đó, cổ phiếu NTP sau khi công bố kết quả kinh doanh quý
I khả quan và tăng trần được 2 phiên, hiện đang cách mức giá trần 200 đồng,
giao dịch ở giá 52.200 đồng/cp.
Thanh Tú - Phương Mai