Lực cầu bắt đáy tăng dần khi VN-Index chạm ngưỡng 440 điểm
VN-Index giảm 7,68 điểm xuống 440,72 điểm ngay khi kết thúc đợt 1. Sau khi tăng nhẹ trong 20 phút đầu đợt 2, VN-Index giảm nhẹ trở lại.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (13/08), VN-Index giảm 7,68 điểm xuống 440,72 điểm, mức thấp nhất trong vòng 8 tháng qua. KLGD tăng lên 2,8 triệu cổ phiếu, tương đương 83,32 tỷ đồng.
Lực cầu bắt đáy tăng mạnh đã đẩy VN-Index đang từ 440 điểm lên 448 điểm, sắc xanh trở lại với thị trường trong khoảng 20 phút đầu đợt 2. Tính đến 9h20, VN-Index giảm nhẹ 0,27 điểm xuống 448,13 điểm, KLGD lúc này đạt hơn 8 triệu cổ phiếu, tương đương 227 tỷ đồng. Toàn thị trường hiện tại có 108 mã giảm giá, 80 mã tăng giá và 70 mã đứng giá.
Tuần này, nếu chỉ tính riêng 4 phiên giao dịch trước, VN-Index đã mất 34 điểm. Nguyên nhân chính đưa ra ngoài việc dòng tiền đứng ngoài thị trường còn ảnh hưởng bởi thông tư 13 của NHNN yêu cầu về việc tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với các NHTM từ 8% lên 9%;
Thông tư 13 được giới đầu tư cũng như truyền thông chú ý sau các động thái của VCB liên tục đăng ký bán EIB và PVD, các ngân hàng phải đánh giá lại các tài sản rủi ro cũng như điều chỉnh về giới hạn tín dụng (không được cấp tín dụng cho công ty trực thuộc là doanh nghiệp kinh doanh chứng khoán), tỷ lệ khả năng chi trả, giới hạn góp vốn mua cổ phần và tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động.
Thông tư 13 như một giọt nước làm tràn ly khiến thị trường đã èo uột trong suốt 1 tháng qua đã giảm mạnh 4 phiên liên tiếp.
Hiện tại, thị trường vẫn đang trong quá trình điều chỉnh và tích lũy, trong nhóm bluechips DPM, PVD tăng 500 đồng, MSN tăng 1.800 đồng, GMD, KDC, REE đứng giá tham chiếu, QCG chống cự khá mạnh tại ngưỡng 39.000 đồng/cp, hiện đang giảm 400 đồng xuống 39.500 đồng, giao dịch tăng vọt lên trên 570.000 đơn vị, SSI giảm nhẹ 100 đồng, giao dịch hơn 400.000 đơn vị.
|
|
|
Tại sàn Hà Nội, sau khi lình xình đầu ngày, HNX Index cũng đã trở lại xu hướng tăng vào cuối ngày. Tính đến 10h25, chỉ số tăng 1,72 điểm lên 133,75 điểm.
Toàn thị trường có 154 mã tăng, 119 mã giảm và 53 mã đứng giá. Thanh khoản thị trường không cao khi hiện có hơn 24,4 triệu đơn vị được chuyển nhượng, trị giá 600 tỷ đồng.
Nhiều cổ phiếu chủ chốt có ảnh hưởng lớn tới HNX Index đã trở lại tăng giá như ACB, PVX, KLS… tuy nhiên mức tăng khá thấp. Bên cạnh đó thì SHB và VCG vẫn giảm.
Nhiều cổ phiếu penny tăng giá mạnh như ICG, HUT, POT, SD2, VFR… Bên cạnh đó thì nhiều mã bị bán sàn như AGC, AMV
Phương Mai – Quốc Thắng

