MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nỗ lực tăng điểm vào cuối phiên, VN-Index lên sát 492 điểm

| | Thị trường chứng khoán

Đã có những nỗ lực "đánh lên" bluechips vào đầu phiên, VN-Index chỉ tăng nhẹ 0,06% trước áp lực bán ra ngày càng lớn vào cuối phiên. HNX-Index giảm nhẹ.

Vn-Index cuối phiên chỉ tăng nhẹ 0,29 điểm lên 491,9 điểm (mức tăng 0,06%) khi đã có lúc tiến sát mốc 495 điểm trong phiên. KLGD phiên này tăng nhẹ so với phiên trước, đạt 42,36 tỷ đồng, tương đương 1.264,5 tỷ.

NĐT bán mạnh cổ phiếu vào đợt 3, khiến số lượng mã giảm giá cuối phiên lên tới 128 mã (7 mã giảm sàn), số mã đứng giá là 52 mã và 75 mã tăng giá.

Khó có thể khẳng định một cách chắc chắn dòng tiền đang dần quay trở lại với nhóm cổ phiếu bluechips, nhưng rõ ràng thanh khoản tại một số cổ phiếu chủ chốt trên sàn HoSe sáng nay đã có sự thay đổi đáng kể. Trong 6 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất sàn sáng nay (từ 1 – 2 triệu cổ phiếu khớp lệnh) thì có 3 cổ phiếu là bluechips – REE, SSI, STB, ba mã còn lại là TCM (tăng trần), ITC (tăng 300 đồng) và VHG (giảm 800 đồng).

Trong khi đó, DPM phiên này giao dịch trên 950 nghìn đơn vị, tăng 900 đồng/cp lên 32.000 đồng/cp, trong đó khối ngoại mua vào 50% KLGD của DPM sáng nay; GMD giao dịch hơn 800 nghìn đơn vị, tăng 1.000 đồng/cp lên 40.000 đồng/cp, đã có lúc GMD tăng trần lên 40.900 đồng/cp tuy nhiên do tình hình chung của thị trường khiến đà tăng của GMD có phần suy yếu vào cuối phiên; FPT cũng có lúc tăng trần lên 80.000 đồng/cp, cuối phiên đóng cửa tăng 1.500 đồng với hơn 450.000 đơn vị khớp lệnh.

Nhóm bluechips giảm điểm hầu hết đều giảm dưới 1.000 đồng/cp như BVH, CTG, EIB, KBC, PVD, SSI (giảm 100 đồng).

Trong nhóm penny, ANV cuối phiên có dư mua trần hơn 460 nghìn đơn vị, giao dịch tăng lên 660.000 cổ phiếu; TMT, VNH...nhóm cổ phiếu cao su tự nhiên có kết quả kinh doanh quý II tăng vượt bậc so với cùng kỳ 2009 nhờ giá cao su tăng mạnh vào đầu năm như DPR, HRC, TRC, TNC đều tăng trần cuối phiên.

Một số mã giảm sàn phiên này là DIC, RDP, STG, TMS, TSC, VPK..

Theo nhận định của các CTCK, diễn biến của TTCK Việt Nam hiện nay là hoàn toàn có thể dự đoán trước khi nguồn cung cổ phiếu ngày càng tăng mạnh trên thị trường.

Trong bản phân tích đầu tư vừa cập nhật của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS), bên cạnh 17.000 tỷ đồng cổ phiếu được chấp thuận phát hành mới riêng trong quý 1/2010 (tính theo mệnh giá) và 300 công ty dự định sẽ phát hành thêm (trên tổng số khoảng 550 công ty niêm yết trên cả 2 sàn) thì từ nay đến cuối năm, sàn HoSe sẽ tiếp nhận thêm 1,3 tỷ cổ phiếu và chứng chỉ quỹ chuẩn bị niêm yết. Đây sẽ là một áp lực không nhỏ lên VN-Index.

Còn theo SSI, từ nay tới cuối năm, ước tính sẽ có từ 60 đến 80 nghìn tỷ đồng cần để tăng vốn cho các công ty. Ảnh hưởng của luồng tiền bị rút đi và hiệu ứng pha loãng cổ phiếu sẽ là một trở ngại không nhỏ cho những nỗ lực thúc đẩy thị trường trong một vài tháng tới.
 

Diễn biến Vn-Index (trái) và HNX Index (phải) trong phiên
Nguồn: Vietstock

Tại sàn Hà Nội, HNX Index đã tăng điểm trong nửa đầu ngày rồi mất điểm trong nửa cuối. Đóng cửa, chỉ số chốt tại 150,48 điểm, giảm 0,9 điểm so với hôm qua

Tại thời điểm đóng cửa, toàn thị trường có 213 mã giảm, 70 mã tăng và 39 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu chủ chốt: ACB và SHB đứng giá, PVX giảm 600 đồng xuống 26.300 đồng, VCG giảm 500 đồng xuống 39.000 đồng..

Nhóm penny có 1 số mã tăng trần là ECI, HCC, LUT, NHA, VFR, VHH… Hai mã VFR và LUT đã tăng trần liên tục trong các phiên gần đây.

Phía giảm giá có 23 mã đóng cửa tại giá sàn như: AMV, CAN, HHC, MAC, PVR, MKV, SRB, TNG…

Thanh khoản được cải thiện hơn với lượng giao dịch tăng từ 25,9 triệu lên 28,5 triệu đơn vị, trị giá 806 tỷ đồng.

Phương Mai – Quốc Thắng

phuongmai

Trở lên trên