MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index có thể đạt đến mức 630-650 điểm trong năm 2010

| | Thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Quang Vinh, tân Tổng giám đốc SHS, nhận định về thị trường chứng khoán năm 2010.

Ông Nguyễn Quang Vinh nguyên là Tổng Giám đốc của BVSC và chính thức về làm Tổng Giám đốc của SHS từ ngày 19/3/2010.

VN-Index có thể đạt đến mức 630-650 điểm trong năm 2010

Thị trường chứng khoán tiếp phản ánh sức khỏe doanh nghiệp, sức khỏe nền kinh tế, Sau khủng hoảng năm 2008, năm 2009 và 2010 là những năm hậu khủng hoảng với những cơn dư chấn vẫn còn có thể xuất hiện. Mặc dù nền kinh tế đã bắt đầu có biểu hiện ổn định để hồi phục nhưng diễn biến thực tế của nền kinh tế và ảnh hưởng của nó đối với TTCK vẫn còn rất khó dự báo chính xác bởi một số yếu tố rủi ro đối với nền kinh tế trở nên khó kiểm soát hơn.

Thứ nhất, áp lực kiểm soát lạm phát ở mức 7% như chỉ tiêu Quốc hội đã thông qua là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Đứng trước áp lực này, nếu Chính phủ đặt mục tiêu bình ổn giá nhằm kiểm soát lạm phát lên hàng đầu thì các chính sách kinh tế vĩ mô cũng sẽ phải kiểm soát chặt chẽ hơn, tín dụng thắt chặt hơn và chính sách tiền tệ chưa thể nới lỏng, lãi suất tăng cao sẽ làm cho các doanh nghiệp khó khăn hơn, bên cạnh đó dòng tiền đổ vào TTCK chưa chắc sẽ được cải thiện.

Thứ hai, bên cạnh yếu tố lãi suất đang ở mức khá cao, các doanh nghiệp cũng sẽ gặp không ít khó khăn do chi phí vốn tăng lên so với năm 2009 khi mà Chính phủ đang rút lại các gói kích cầu ngắn hạn; cùng với việc tỷ giá tăng lên dẫn đến việc tăng giá nguyên vật liệu đầu vào, vì thế các doanh nghiệp khó có thể đạt được kết quả kinh doanh đột biến so với năm 2009.

Thứ ba, chúng ta không thể bỏ qua nguy cơ của suy thoái kép trên quy mô toàn cầu có thể sẽ có ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam. Thực tế diễn ra trong những tháng vừa qua cho thấy nguy cơ này đang là hiện hữu khi mà một số nước đang bị rơi vào tình trạng thâm hụt ngân sách lớn do các gói kích cầu kinh tế không hiệu quả gây ra. Tình trạng bong bóng bất động sản ở Trung Quốc, tình trạng nợ nần cao ở một số nền kinh tế Châu Âu, thâm hụt thương mại và Ngân sách ở Mỹ, tình trạng thiểu phát ở Nhật… đang là những nguy cơ tiềm ẩn.

Mặc dù đang còn phải đối mặt với khá nhiều rủi ro, nhưng tôi đánh giá rằng Thị trường Chứng khoán Việt Nam vẫn còn khá nhiều cơ hội trong cả ngắn hạn và dài hạn, nhiều khả năng TTCK Việt Nam vẫn sẽ duy trì được mức điểm không thấp hơn năm 2009 nhưng có thể những con sóng lớn như năm 2009 sẽ ít xảy ra hơn.

Đối với TTCK Việt Nam, cam kết duy trì ổn định kinh tế của Chính phủ đang được coi là cơ hội đầu tiên, với mục tiêu phấn đấu đưa tăng trưởng GDP với chỉ tiêu cao hơn năm ngoái, hy vọng sức khỏe của nền kinh tế sẽ được phản ánh qua “hàn thủ biểu”. Cùng với đó là cam kết đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước lớn ngay trong năm nay như Mobifone, Vinaphone, BIDV… sẽ thu hút sự quan tâm của giới đầu tư, đặc biệt là giới đầu tư nước ngoài; vì vậy dòng vốn ngoại có thể sẽ lại đổ vào thị trường và mang lại tâm lý hứng phấn cho các nhà đầu tư. Chúng ta có thể kỳ vọng VnIndex có thể đạt đến mức 630-650 điểm trong năm nay.

Tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng cao cho SHS trong năm 2010

Theo ông Vinh, SHS là công ty chứng khoán có nền tảng tài chính mạnh, cùng hậu thuận vững chắc là các tập đoàn cổ đông rất lớn và tiềm năng. Tiếp cận với SHS, tôi nhận thấy mình đang có trong tay một hệ thống trẻ, mới và thực sự năng động. Nhân sự của SHS được tập hợp từ nhiều tổ chức tài chính – ngân hàng – chứng khoán đồng nghĩa với kinh nghiệm phong phú trong lĩnh vực này, đội ngũ trẻ có tính thích nghi cao, sẵn sàng đổi mới và không ngừng tự hoàn thiện.

Có lẽ đây là tiền đề khá thuận lợi để tôi có thể nhanh chóng bắt đầu một sự nghiệp mới và thành công tại SHS. Vấn đề đặt ra đối với tôi lúc này là làm sao nhanh chóng trở thành một phần quan trọng trong hệ thống đó, tổ chức sắp xếp lại bộ máy một cách phù hợp nhất để đảm bảo sự gắn kết và thống nhất trong mọi hoạt động, đảm báo tính đồng bộ và chuyên nghiệp của các bộ phận từ dưới lên trên, nhanh chóng đẩy mạnh đồng bộ tất cả các mảng hoạt động nghiệp vụ để thực hiện mục tiêu đưa SHS lên một tầm cao mới, một vị thế mới.

Theo ông Vinh, năm 2009, lợi nhuận của SHS đã tăng trưởng 289% so với 2008, điều đó khẳng định rằng HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã có những bước đi đúng đắn và Công ty đang ngày một trưởng thành, lớn mạnh từ trong nội lực.

Nhiệm vụ của SHS trong năm 2010 sẽ không phải là nhỏ, vừa phải nhanh chóng hoàn thiện tổ chức bộ máy theo mục tiêu định hướng, vừa phải đẩy mạnh và nâng tầm tất cả các hoạt động nghiệp vụ, vừa phải triển khai nhiệm vụ kinh doanh trên nền tảng năng lực tài chính mới sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ lên mức 1.000 tỷ đồng.

Bên cạnh việc kỳ vọng một con số lợi nhuận ấn tượng hơn trong năm 2010, chúng tôi đặt mục tiêu hướng tới việc xác lập một vị thế mới cho SHS trên thị trường chứng khoán, cụ thể là sẽ phấn đấu đưa SHS vào top 5 các công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Dự kiến một số chỉ tiêu tài chính của SHS trình ĐHĐCĐ thường niên 2010 thông qua:

  • Tổng doanh thu 488,423 tỷ đồng, tăng 148,21%
  • Tổng chi phí 250,384 tỷ đồng, tăng 163,71%
  • LNTT 238,04 tỷ đồng, tăng 133,75%
  • EPS ước đạt 2.145 đồng
K.T
Theo SHS

thuatvk

Trở lên trên