VN-Index lùi dần về mốc 482 điểm
Giá trị GD trên sàn HoSe sáng nay (06/08) chỉ đạt hơn 1.000 tỷ đồng. KL khớp lệnh gần 31 triệu cổ phiếu. Thị trường cần một cú "shock" để thay đổi tình trạng ảm đạm hiện nay.
Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua (05/08), các chỉ số trên TTCK Mỹ giảm nhẹ khi thông tin về số lượng người nộp đơn xin thất nghiệp lần đầu tăng và doanh số bán lẻ tháng 7 đi xuống. Chỉ số công nghiệp Dow Jones hạ 5,45 điểm tương đương 0,05% xuống 10.674,98 điểm; S&P 500 hạ 1,43 điểm tương đương 0,13% xuống 1.125,81 điểm; Nasdaq hạ 10,51 điểm tương đương 0,46% xuống 2.293,06 điểm.
Thông tin này khiến một số thị trường chứng khoán Châu Á sáng nay giảm mạnh, tuy nhiên đến 11h trưa nay (tính theo giờ Việt Nam), các chỉ số chứng khoán châu Á đã có sự hồi phục đáng kể so với đầu phiên giao dịch: Chỉ số MSCI Asia của Châu Á tăng nhẹ 0,23%; Nikkei 225 của Nhật giảm 0,25% (đầu phiên giảm gần 0,5%); thị trường Hồng Kông, Trung Quốc tăng nhẹ.
Trong khi đó, TTCK trong nước trong tuần này hầu như ít chịu tác động từ TTCK Thế giới. VN-Index và HNX-Index tăng giảm chủ yếu theo phương diện kỹ thuật. Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay, VN-Index giảm 3,61 điểm xuống 482,6 điểm, HNX-Index giảm 1,31 điểm xuống 146,14 điểm (0,89%). Khối lượng giao dịch xuống mức thấp kỷ lục trong năm 2010.
Tổng khối lượng khớp lệnh trên sàn HoSE sáng nay là 36,67 triệu cp, tương đương 1.035 tỷ đồng, tuy nhiên trong số này có hơn 5 triệu cổ phiếu giao dịch thỏa thuận, số cổ phiếu khớp lệnh trên sàn sau 3 đợt chỉ đạt gần 31 triệu cổ phiếu, đạt giá trị chưa đến 900 tỷ đồng.
Toàn thị trường đóng cửa với 156 mã giảm giá (chiếm 61% số mã trên sàn), 53 mã tăng giá và 46 mã giảm giá.
Trong số 7 mã tăng trần vào cuối phiên, đáng chú ý có cổ phiếu HAP của Hapaco, mã này đóng cửa tại mức giá 19.300 đồng, khớp lệnh gần 240 nghìn cp; dư mua trần hơn 200 nghìn cp. Hôm qua HAP đã công bố thông tin Chủ tịch HĐQT là ông Vũ Dương Hiền sẽ không kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc để tập trung quản trị các dự án của công ty.
Cổ phiếu gây ấn tượng thứ hai là GTT của CTCP Thuận Thảo, mã này cuối phiên tăng trần lên 14.100 đồng/cp, giao dịch hơn 1 triệu đơn vị; Cổ phiếu VFC của Vinafco cũng khớp lệnh 1,4 triệu đơn vị, cuối phiên dư mua trần gần 200 nghìn cp (tính đến hôm nay cổ phiếu này đã tăng trần được 3 phiên liên tiếp).
Đối với nhóm bluechips; FPT sáng nay không nhận được sự hỗ trợ từ nguồn vốn ngoại giảm 2.000 đồng/cp, GMD giảm 1.300 đồng/cp; HCM giảm 1.200 đồng/cp; SBS giảm sàn 1.700 đồng; SSI, STB giảm 300 đồng, trong đó STB khớp lệnh chỉ hơn 300 nghìn đơn vị.
Hai cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận đột biến là TBC của Thủy điện Thác Bà (thỏa thận hơn 1,1 triệu đơn vị giá 14.5); VNG của CTCP Du lịch Golf Việt Nam thỏa thuận 2,5 triệu cp.
Các cổ phiếu giảm sàn sáng nay đều là các mã tăng trần liên tục từ đầu tuần như VNH, TCM, FDC, MHC, KSA, PTC…
Bên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 1,31 điểm xuống 146,14 điểm. KLGD đạt 27,5 triệu cp; tương đương 738 tỷ đồng.
Toàn thị trường đóng cửa với 100 mã tăng giá, 180 mã giảm giá và 45 mã đứng giá.
Các mã tăng trần vào cuối phiên là CTC, DZM, EBS, ECI, LCS, QTC, VFR trong đó LCS, QTC và VFR cuối phiên có dư mua trần lớn.
Cổ phiếu VND của VNDirect phiên này giao dịch hơn 1,3 triệu cổ phiếu, giảm 100 đồng xuống 28.400 đồng. Khối lượng khớp lệnh của VND chỉ sau KLS (2 triệu) và PVX (2,8 triệu cp). Các mã này đều giảm nhẹ.
Ngân hàng Phát triển Nhà ĐBSCL (MHB) công bố dự kiến IPO trong năm nay cũng như việc hàng loạt các ngân hàng khác được chấp thuận tăng vốn để đảm bảo đủ điều kiện về vốn điều lệ 3.000 tỷ của NHNN sẽ làm thị trường "bội thực" cung cổ phiếu.
Vấn đề thứ hai hiện nay là theo đề suất của Bộ tài chính, hiện tại các công ty chứng
khoán có thể sẽ phải công bố thông tin chi tiết về danh mục đầu tư của mình. Ý kiến về điều này, CTCP Chứng khoán TP.HCM cho rằng, điều này có thể ảnh hưởng đến cả các CTCK lẫn thị trường chung
do các nhà đầu tư ngắn hạn thường mua những mã có tính chất đầu cơ, được hậu
thuẫn bởi chính sự mua vào của các CTCK.
Trên thực tế, hoạt động tự doanh là nguồn doanh thu chủ yếu đối với hầu hết các CTCK và các công ty này thường dựa trên lợi thế thông tin để tạo chỗ đứng cho mình. Đề suất này có thể sẽ loại bỏ một phần hoặc hoàn toàn lợi thế này của các cCTCK và sẽ khiến một số CTCK có một năm khó khăn hơn.
Dù sao, thị trường đã đứng vững
khá tốt trước những tác động bất lợi trong ngắn và trung hạn thể hiện trong
tuần trước. Những thông tin xấu về mặt vi mô và vĩ mô đã hạn chế mức tăng của
thị trường nhưng đồng thời cũng không làm thị trường xuống quá sâu. Và việc các
NĐTNN vẫn đang mua ròng trong hầu hết các phiên cũng là điều đáng khích lệ.
Phương Mai – Quốc Thắng