MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index tăng mạnh lên 520 điểm

| | Thị trường chứng khoán

VN-Index có lúc chạm ngưỡng 520 điểm khi BVH, MSN, VCB và CTG tăng trần cùng lúc, tuy nhiên tại thời điểm 9h20, chỉ số này tăng 6,26 điểm lên 518,24 điểm.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (21/1), VN-Index tăng 6,34 điểm lên 518,32 điểm (+1,24%). KLGD đợt 1 đạt 1,67 triệu cổ phiếu, tương đương 54,5 tỷ đồng.

Sang đợt 2, đã có lúc VN-Index chạm ngưỡng 520 điểm khi BVH, MSN, VCB và CTG tăng trần cùng lúc, tuy nhiên tại thời điểm 9h20, chỉ số này tăng 6,26 điểm lên 518,24 điểm. VCB và CTG đã bị bán xuống dưới mốc giá trần. Hiện tại, bộ ba cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường là MSN, BVH và VNM tiếp tục tăng trần.

Toàn thị trường hiện tại có 95 mã tăng giá, 76 mã giảm giá và 113 mã đứng giá. Các bluechips khác như SSI, REE, SAM, EIB, DPM chỉ tăng nhẹ 100 – 300 đồng, FPT tăng 500 đồng, NTL tăng 1.000 đồng, PVF giảm 400 đồng còn VPL giảm 1.600 đồng/cp.

Nhóm cổ phiếu tăng trần hiện tại: ASM dư mua trần hơn 400 nghìn đơn vị; LAF có dư mua trần hơn 500 nghìn đơn vị do công bố kết quả kinh doanh vượt kế hoạch; TAC, SMA tăng trần; các cổ phiếu thép như VIS, TLH, PHT…đều bị bán mạnh, mất mốc giá trần.

Một số mã giảm sàn là NKG, PJT, GDT…


Tại sàn Hà Nội, HNX Index đã tăng điểm trở lại sau khi giảm liên tục 3 phiên vừa qua. Đến 10h30, chỉ số tăng nhẹ 0,75 điểm lên 107,77 điểm. Lượng giao dịch đạt gần 20 triệu đơn vị, trị giá 360 tỷ đồng.

Sự tăng điểm được hỗ trợ từ một số cổ phiếu lớn như ACB, HBB, SHB… Trong đó, ACB – cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất – tăng 900 đồng lên 24.700 đồng.

Tuy vậy, số giảm vẫn chiếm đa số với hơn 150 mã, còn số tăng là 100 mã; hơn 120 mã đứng giá.

Một số cổ phiếu penny tăng trần nhưng không nhiều mã có dư mua lớn.

Phương Mai – Quốc Thắng

phuongmai

Trở lên trên