Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần (3/4), Vn-Index đã có
phiên tăng điểm ấn tượng với lượng giao dịch tăng cao kỷ lục.
Vn-Index đã vượt thành công ngưỡng cản 300 điểm và vượt quá
cả kỳ vọng của nhà đầu tư khi tăng vọt lên trên 310 điểm.
Chốt phiên, VN-Index tăng mạnh 12,98 điểm (tương đương tăng
4,37%) lên 310,28 điểm.
Như vậy, sau khi xuống dưới ngưỡng 300 điểm ngay trong ngày
đầu tiên giao dịch sau tết Âm lịch (2/2/2009), sau 2 tháng giao dịch, VN-Index
đã tăng trở lại ngưỡng điểm này.
Sức cầu mạnh mẽ khi dư mua tràn ngập trên bảng điện tử và
lấn át hoàn toàn bên bán đẩy giao dịch thị trường bùng nổ với tổng khối lượng
giao đạt 42,344 triệu đơn vị trị giá 826,928 tỷ đồng. Đây cũng là khối lượng
giao dịch kỷ lục của thị trường từ trước tới nay.
Trong tổng số 181 mã niêm yết trên Hose theo thống kê đã có
168 mã tăng giá với 127 mã tăng kịch trần, chỉ có 6 mã giảm giá trong đó có 2
mã giảm sàn và 7 mã đứng mức tham chiếu.
Nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn nhất sàn đóng góp lớn vào mức tăng
của thị trường khi đồng loạt tăng giá hết biên độ với lượng dư bán trống trơn
khi kết thúc phiên giao dịch.
Trong nhóm này ấn tượng nhất là cổ phiếu STB, cổ phiếu này
đã có phiên tăng giá trần với lượng khớp lệnh kỷ lục kho có tới hơn 10,2 triệu
đơn vị giao dịch chiếm gần 25% giao dịch thị trường; tiếp theo là các mã VF4, DPM, VF1, VTO, PVT, FPT…
Trong nhóm giảm giá đáng chú ý có sự góp mặt của mã cổ phiếu
PNJ, sau chuỗi ngày chào sàn đầy ấn tượng mã cổ phiếu này trong phiên giao dịch
sáng nay đã gây thất vọng khi đi ngược lại xu hướng của thị trường và giảm
1.000 đồng xuống 51.000 đồng/cp.
2 mã giảm sàn phiên này là COM và SJ1.
Các cổ phiếu thường xuyên nằm trong nhóm được nhà đầu tư
giao dịch mạnh như REE, SSI, SAM, PPC…phiên này giao dịch khá ít bởi hầu như
không có lượng bán ra.
Như vậy Vn-Index đã kết thúc một tuần giao dịch thành công
với 2 phiên giảm và 3 phiên tăng điểm, chỉ số này có thêm được 22,87 điểm
(tương đương với mức tăng gần 8%) so với phiên giao dịch cuối tuần trước.
Bên sàn Hà Nội, Hastc-Index đóng cửa phiên giao dịch sáng
nay tăng 6,19 điểm, tương đương mức tăng 6,03% lên 108,85 điểm. Khối lượng giao
dịch đạt 21,62 triệu cổ phiếu, tương đương 458,65 tỷ đồng.
Cuối phiên, thị trường có 162 mã tăng giá, 7 mã giảm giá và
5 mã đứng giá.
Thị trường bùng nổ khi cổ phiếu đầu tàu ACB bắt đầu tăng tốc
và có dư mua trần hơn 700.000 cổ phiếu (giá 32.600 đồng). ACB đã phá kỷ lục giao
dịch từ trước đến nay với gần 5,2 triệu đơn vị, bình quân tăng 1.700 đồng lên
32.200 đồng/cp.
Hôm nay sàn Hà Nội có 3 cổ phiếu giao dịch trên 1 triệu đơn
vị là BTS, VCG và BCC, 1 cổ phiếu giao dịch trên 2,6 triệu đơn vị là KLS và ACB
khớp lệnh trên 5 triệu cổ phiếu. Ngoài BCC và BTS còn dư bán vào cuối phiên,
KLS, ACB và VCG đều không có người bán.
Cổ phiếu có dư mua lớn nhất trên sàn Hà Nội sáng nay là cổ
phiếu BVS của CTCP Chứng khoán Bảo Việt.
BVS ngay từ đầu phiên giao dịch có dư
mua trần hơn 3 triệu cổ phiếu, sau đó hoàn toàn không có ai bán ra, giao dịch
rất ít, chỉ đạt hơn 100.000 đơn vị. Giữa phiên, đã có khá nhiều lệnh hủy mua
BVS do biết chắc sẽ không khớp.
Các cổ phiếu tăng giá mạnh nhất phiên này là VSP (tăng 3.500
đồng), S99 (tăng 2.500 đồng), DTC, NTP (tăng 2.400 đồng), SCJ (tăng 2.100
đồng).
Các cổ phiếu giảm giá nhiều nhất sàn vào cuối phiên là QST
(giảm 1.000 đồng, khớp lệnh 100 cổ phiếu), SRA, SVI (giảm 700 đồng), HBE, CTB,
(giảm 600 đồng)…
Thị trường đang nghiêng về “lòng tham” nhiều hơn khi các nhà
đầu tư biết Hastc-Index đã tăng 30% từ 78 điểm lên gần 110 điểm song luồng tiền
vẫn tiếp tục đổ mạnh vào thị trường. Các cổ phiếu SD (thuộc dòng Sông Đà), các
cổ phiếu CTCK (BVS, KLS, HPC) hay các cổ phiếu dầu khí (PVI, PVS, PVC…) đều có
dư mua trần khối lượng lớn.
Nhà
đầu tư sẽ có 3 ngày tạm nghỉ giao dịch cuối tuần này, thị trường sẽ trở lại giao dịch vào thứ Ba
tuần sau (7/4/2009).
Thanh Tú - Phương Mai